Cao nguyên Langbiang lãng mạn với màu cỏ hồng

Từ tháng 11 đến tháng 12 mỗi năm, những triền đồi cao nguyên Langbiang trở nên trữ tình, lãng mạn khi cỏ hồng bắt đầu bung nở.

Những ngày tháng 11, các triền đồi, thung lũng dọc đường Ankroet nối ngoại ô Đà Lạt với cao nguyên Langbiang (huyện Lạc Dương) đã mang màu hồng tím khi loại cỏ hồng đang vào mùa bung nở

Trải rộng từ các triền đồi xuống thung lũng cả vùng Langbiang đều như thay áo từ màu xanh sang hồng, xen lẫn nhưng khoảng rừng thông.

Cỏ hồng dại, mọc nhiều ở khu vực từ ngoại ô Đà Lạt về huyện Lạc Dương. Thân cỏ mảnh, mọc từng bụi nhỏ, hoa có màu hồng tím li ti, phát triển mạnh sau mùa mưa. Cỏ hồng còn được nhiều người gọi là cỏ tuyết vì mỗi sớm mai trời lạnh, sương đậu nhiều trên cỏ tạo ra mày sắc vừa trắng vừa hồng nhẹ.

Khi mặt trời lên, sương tan, màu hồng pha chút tím của cỏ phủ khắp các triền đồi của vùng cao nguyên.

Ngày 25-11-2023, UBND huyện Lạc Dương tổ chức Lễ công bố và các hoạt động hưởng ứng Mùa hội Cỏ hồng Lang Biang lần thứ V năm 2023 thu hút đông đảo du khách đến với Lâm Đồng.

Những ngày qua thời tiết Đà Lạt se lạnh và không nắng gắt là điều kiện lý tưởng để người dân và du khách đến check-in những đồi cỏ hồng.

Phía UBND huyện Lạc Dương cũng bố trí thêm vài tiểu cảnh tại một số khu vực để du khách chụp ảnh.

Theo UBND huyện Lạc Dương, lễ hội cỏ hồng năm nay cũng là sự kiện nhằm tôn vinh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Mùa cỏ hồng cũng là địa điểm lãng mạn, bình yên cho những cặp đôi trẻ hẹn hò, tận hưởng khí trời mát mẻ.

Nếu không muốn dừng chân ở nơi đông đúc như đồi cỏ hồng ở phía mặt đường Ankroet, du khách có thể theo những đường mòn phía ngã ba nhà máy nước Đankia vào sâu phía trong sẽ tìm được những ngọn đồi cỏ hồng đẹp.

Đây cùng là mùa nhiều cặp đôi sắp cưới chọn làm địa điểm chụp ảnh.

Anh Khánh Duy cùng bạn đến đồi cỏ hồng từ 5 giờ sáng. Vị du khách đến từ TP HCM cho biết dù trời khá lạnh nhưng vẫn cố gắng đến để thưởng thức trọn vẹn cỏ hồng chuyển từ màu trắng đọng sương đến màu hồng tím của cỏ. "Thật không phí công khi thời tiết ủng hộ và cho chúng tôi trải nghiệm được mùa hoa độc nhất vô nhị của cao nguyên này", anh Khánh Duy chia sẻ.

Mùa cỏ hồng thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12 sẽ kết thúc.

Trường Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/cao-nguyen-langbiang-lang-man-voi-mau-co-hong-20231127124447049.htm