Cào nước trên sân đấu U22 Việt Nam vs U22 Singapore

Các nhân viên tại sân Rizal Memorial đã phải cào nước liên tục nhằm hạn chế ngập úng và hy vọng lượng mưa sẽ giảm dần trước khi trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Singapore diễn ra.

Các nhân viên ở sân Rizal Memorial đang phải cào nước nhằm hạn chế sự ngập úng trên mặt sân trước giờ U22 Việt Nam đấu với U22 Singapore. (Nguồn ảnh Zing News)

Các nhân viên ở sân Rizal Memorial đang phải cào nước nhằm hạn chế sự ngập úng trên mặt sân trước giờ U22 Việt Nam đấu với U22 Singapore. (Nguồn ảnh Zing News)

Cơn bão Kammuri hiện đang hoành hành dữ dội tại Thủ đô Manila của Philippines đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới SEA Games 30, theo đó vào chiều 3/12 toàn bộ mặt sân Rizal Memorial, nơi diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore đang ngập sũng nước.

Các nhân viên tại sân đã phải cào nước liên tục nhằm hạn chế ngập úng và hy vọng lượng mưa sẽ giảm dần, tuy nhiên diễn biến thời tiết càng xấu đi.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho trận đấu dưới điều kiện có thể có mưa lớn, mặt sân sũng nước, U22 Việt Nam đã làm quen trong các buổi tập và sẽ sử dụng giầy thi đấu đinh tròn để có độ bám mặt sân tốt hơn.

Trước đó mưa to đã ngập nước đầy sân. (Nguồn ảnh VOV)

Nếu phải thi đấu dưới trời mưa bão ở Philippines, ĐT U22 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Theo đó, lối chơi bóng bổng mà HLV Park Hang Seo dạy các học trò không thể áp dụng dưới trời mưa to và ở chiều hướng ngược lại, việc chuyền dài của U22 Singapore lại phát huy lợi thế.

Ngoài ra, nếu U22 Singapore áp dụng chiến thuật "xe buýt 2 tầng", những Quang Hải, Hoàng Đức hay Trọng Hoàng khó có thể biến những cú sút xa trở thành bàn thắng do mưa nặng hạt sẽ cản lực bóng.

U22 Việt Nam có trận đấu với Singapore lúc 19h00 (giờ Hà Nội) trên sân Rizal Memorial trước khi gặp U22 Thái Lan hôm 5/12.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cao-nuoc-tren-san-dau-u22-viet-nam-vs-u22-singapore-93909.html