'Cao thủ'chữa bệnh xương khớp tâm sự, tỷ lệ chữa khỏi bệnh là hơn 80% ?

Lương y Lý Thị Bích Huệ (Yên Sơn, Ba Vì, Hà Nội) khẳng định, bệnh xương khớp nặng đến mấy chữa sau 1-3 tháng là khỏi, bệnh nhân bại liệt có thể đi lại được.

Tỷ lệ bệnh nhân chữa khỏi trên 80%

Ai từng tiếp xúc với lương y Huệ mới thấy được sự điềm đạm, chất phác hiếm có của bà. Mọi người quý trọng bà bởi sự ân cần, tỉ mẩn chăm sóc người bệnh. Tuy còn trẻ tuổi nhưng bà tỏ ra mình khá chững chạc. Lương y Huệ chia sẻ bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp, vôi hóa và thoát vị đĩa đệm ngày càng trẻ hóa về độ tuổi, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bị bệnh. Những người đến nhờ lương y Huệ chữa phần lớn là người lao động nặng xương khớp bị thoái hóa, đĩa đệm lệch gây chèn ép thần kinh đi lại khó khăn. Nhiều bệnh nhân do có bảo hiểm thường đi Tây y chữa trị nhưng Tây y chỉ giảm đau tạm thời mà không đi được sâu vào gôc rễ của bệnh.

Lương y Huệ cho hay, chưa có ca xương khớp nào gây khó khăn cho cô khi chữa trị. Tỷ lệ bệnh nhân cô chữa khỏi lên tới trên 90%. Bệnh nhân bị nặng và cao tuổi thì nên kiên trì uống thuốc thời gian dài hơn những người trẻ tuổi. Bà vừa nói vừa cười sảng khoái, tính bà không nói chơi, có gì nói đó nên ai từng tiếp xúc cũng quý bởi sự thật thà chất phác.

Trong danh sách lương y Huệ chữa trị, có hàng trăm nghìn lượt người đươc cô chữa khỏi bệnh. Được sự cho phép, phóng viên xin phép gọi điện cho những bệnh nhân được lương y chữa khỏi để thăm dò.

Lương y Lý Thị Bích Huệ

Câu chuyện của bệnh nhân Phan Thị Hòa (Thái Nguyên). Chị Hòa là nhân viên văn phòng, chị bị thoái hóa khớp cổ, lan xuống tay, vai và không thể ngồi, làm việc được. Chị đã từng dùng nhiều phương pháp đông y nhưng không hiệu quả. Nhưng, nhờ một lần đọc báo, chị biết tới Lương y Lý Thị Bích Huệ. Giờ đây, sau 3 tháng dùng thuốc, chị lại có thể trở về công việc như xưa. Khi tôi nhắc tới lương y Lý Thị Bích Huệ, chị không còn từ nào tả hết về sự kính phục, cảm ơn một vị lương y tài đức vẹn toàn. Giờ đây hễ ai trong cơ quan hoặc người nhà bị bệnh xương khớp là chị lại giới thiệu đến bài thuốc quý này.

Còn bệnh nhân Nguyễn Thị Quý 55 tuổi (Đồng Xoài, Bình Phước) thường xuyên thấy đau và cứng phần gáy. Cơn đau nhức đôi khi còn lan rộng sang cánh tay và kéo lên đỉnh đầu gây nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt.Chị cảm thấy căng thẳng mệt mỏi và luôn có cảm giác đau nhức hai bên hốc mắt. Chân tay thì ngày càng tê bì rất khó khăn trong việc vận động. Mỗi khi thời tiết thay đổi, chị Quý lại sử dụng thuốc giảm đau giúp giảm đau nhanh chóng, nhưng được mấy lần đầu thấy đỡ, những lần sau đó chị thấy hiện tượng nhờn thuốc, không giảm đau chút nào. Sau đó chị dùng thuốc đắp, châm cứu đều không ăn thua.

Đến khi đọc báo thấy nói về lương y Lý Thị Bích Huệ sở hữu bài thuốc chữa xương khớp, chị đã vỡ òa vì sung sướng. Hiện giờ, sau hơn 2 tháng dùng thuốc của Lương y Huệ, chị không còn những chứng bệnh trên. Thấy được tài năng của cô Huệ, chị thường giới thiệu cho những bạn bè không may mắc phải căn bệnh phiền toái này. Ai đấy đều cảm thấy hạnh phúc khi mình bước qua căn bệnh mạn tính.

Hay như trường hợp của một bà Nguyễn Thị Sen 77 tuổi( Hồ Chí Minh), bà bị đau nhức xương khớp nhiều năm liền không hết. Gia đình còn nghĩ rằng với sức khỏe và tuổi cao như vậy nên bà sẽ không qua khỏi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn “hậu sự”. Thế nhưng, thấy trên mạng rồi cũng như người quen giới thiệu, thế là gia đình liền liên hệ với Lương Y Huệ nhờ gửi thuốc về đun uống. Có lẽ ngay cả chính bản thân lương y Huệ cũng không thể tin rằng, với một người tuổi cao và bệnh nặng đến chuyện gia đình chuẩn bị trước “hậu sự”, vậy mà chỉ sau hơn một tháng dùng thuốc từ chính tay mình, sức khỏe của bà đã dần ổn định. “Đến nay bà ấy và gia đình vẫn thi thoảng liên hệ qua điện thoại hỏi thăm tôi, bà ấy còn giới thiệu rất nhiều bệnh nhân khác để họ uống điều trị”, lương y tâm sự.

Bài thuốc bí truyền được cha ông truyền lại

Lương Y Huệ chính là truyền nhân của dòng họ Lý. Bà luôn đề cao về đạo đức của người làm thầy thuốc là lấy bệnh nhân làm gốc, không nên suy xét mức độ giàu nghèo của người bệnh. Kể cả họ nghèo đói, không có tiền chữa trị khi có bệnh nhờ đến mình cũng phải cố hết sức chữa. Thấm nhuần lời dạy đó bao năm qua Lang Y Huệ đem hết khả năng của mình phục vụ người bệnh. Có nhiều bệnh nhân gia đình khó khăn bà chữa miễn phí, chữa khỏi cho họ nợ, khỏe mạnh đi làm có điều kiện thì trả sau.

Điều làm nên cốt lõi của bà là người luôn hết mình vì bệnh nhân, người bệnh quý mến bà bởi tài năng và đức độ.

Phương pháp chữa bệnh xương khớp của Lương Y Huệ rất đơn giản, Bài thuốc của bà dùng hơn 50 vị là cây lá có sẵn trên rừng được trộn lẫn vào nhau. Cách thức nấu thuốc cũng khá đơn giản, mỗi ngày bệnh nhân chỉ dành ra khoảng 15 phút đun thuốc uống thay nước trà hàng ngày. Ngoài ra để tiện lợi cho những bệnh nhân không có thời gian nấu thuốc lương y cũng có sẵn ‘’cao thảo dược ‘’ cho bệnh nhân tiện uống luôn không câng phải nấu.

Ngoài việc thừa kế bài thuốc chữa xương khớp từ các cụ truyền lại, lương y Lý Thị Bích Huệ còn nắm giữ phương thuốc chữa các bệnh như: viêm gan, viêm xoang hay sỏi thận khiến bệnh nhân không cần phẫu thuật. Số điện thoại của lương y Huệ: 0938208815 và 0934179542

Zuzi Ngọc

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/cao-thu-chua-benh-xuong-khop-tam-su-ty-le-chua-khoi-benh-la-hon-80-16513.html