Sơn La ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, trong ngày 28/8, địa phương tiếp tục ghi nhận 11 ca mắc Covid-19, trong đó, có 4 ca tại cộng đồng.

Cụ thể, các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận có mã số từ BN422728 đến BN422738, đều ở huyện Phù Yên. 4 ca ghi nhận tại cộng đồng là những người trú tại bản Úm 2, xã Huy Thượng (là tâm dịch của huyện), trong đó có 2 trường hợp là học sinh lớp 7 và lớp 10.

Huyện Phù Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Huyện Phù Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

7 ca bệnh được ghi nhận trọng khu cách ly tập trung; trong đó, 2 ca bệnh là cán bộ làm việc trong khu cách ly tập trung, 5 ca là những người đi từ vùng dịch về, đang thực hiện cách ly.

Dựa trên kết quả điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm RT-PCR, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhận định 4 trường hợp mới ghi nhận tại cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm cao trong vùng phong tỏa (Bản Úm 2, xã Huy Thượng), do cả 4 đã tiếp xúc với nhiều người trong những ngày gần đây, nhất là những người trong cùng gia đình.

2 bệnh nhân là cán bộ trong khu cách ly cũng có nguy cơ lây nhiễm cho người khác, bởi quá trình làm việc trong khu cách ly, 2 người này đều ở cùng phòng với 4 người khác nữa.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại tâm dịch bản Úm 2, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên.

Như vậy, đến nay, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 190 ca mắc Covid-19. Hiện tại, 25 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện; các trường hợp còn lại đang được điều trị.

Để nhanh chóng kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch, từ ngày 18/8, tỉnh Sơn La đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn huyện Phù Yên; mọi người dân đang được yêu cầu ở yên trong nhà, không tiếp xúc; cả hệ thống chính trị ở tỉnh hiện đang dồn lực để kiểm soát, dập dịch, không cho dịch lan rộng./.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/son-la-ghi-nhan-them-11-ca-mac-covid-19-886542.vov