Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng: Chưa hoạt động đã bị mất trộm lưới chắn rác

Mặc dù dự kiến 2/9 tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng mới đưa vào khai thác, nhưng đã xảy ra tình trạng mất trộm lưới chắn rác.

Cụ thể cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đã có 117 tấm lưới chắn rác bằng gang ở các cống thoát nước bị kẻ gian lấy cắp. Các tấm lưới chắn rác bị lấy cắp ở các vị trí: trên mặt cầu sông Hốt bị lấy mất 10 tấm, cầu sông Rút 40 tấm, cầu sông Chanh mất nhiều nhất với 67 tấm.

Theo Sở GT-VT Quảng Ninh, việc hàng loạt nắp gang chắn nước, rác trên tuyến cao tốc bị lấy cắp sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Những nắp chắn bị lấy trộm sẽ tạo thành các lỗ hổng dễ lọt bánh xe của người tham gia giao thông hoặc gây ngập úng mặt đường.

Cầu Bạch Đằng là dự án thành phần của tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh minh họa/báo Quảng Ninh

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng Với chiều dài 24,6km, rộng 25m, cao tốc này được thiết kế 4 làn xe, vận tốc di chuyển tối đa 100km/h. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong hoàn chỉnh tuyến kết nối vùng kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); hoàn thiện tuyến cao tốc theo trục ven biển vùng duyên hải Bắc Bộ; rút ngắn quãng đường từ TP Hạ Long đi Hà Nội là 180km hiện nay xuống còn 130km, thời gian đi ôtô giảm từ 3,5 giờ xuống còn 1,5 giờ. Chiều dài quãng đường từ Hải Phòng đi Hạ Long giảm 2/3 (từ 75km còn 25km).

Hiện nay đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng của tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, dự kiến ngày 24/8 Hội đồng nghiệm thu Nhà nước sẽ nghiệm thu toàn bộ dự án và lễ khánh thành tổ chức ngày 31/8, nếu các điều kiện đảm bảo sẽ đưa vào khai thác trong dịp nghỉ lễ mùng 2/9.

Hà Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/cao-toc-ha-long-hai-phong-chua-hoat-dong-da-bi-mat-trom-luoi-chan-rac-358603.html