Cấp bách đầu tư kè chống sạt lở bờ biển Khê Tân

Công tác bố trí đất tái định cư, hỗ trợ kinh phí di dời cho các hộ dân bị ảnh hưởng do triều cường xâm thực gây sạt lở bờ biển ở khu vực xóm Khê Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đang được chính quyền địa phương gấp rút thực hiện. Việc di dời dân là việc cấp bách, nhưng vấn đề đầu tư xây dựng kè để cản sóng, ngăn chặn nạn sạt lở ở bờ biển Khê Tân cũng cấp bách không kém. Thế nhưng, 3 dự án dù đã có chủ trương đầu tư, thậm chí Chính phủ đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa thể khởi công do còn vướng các cơ chế chính sách, còn người dân vùng sạt ở Khê Tân đang hàng ngày, hàng giờ thấp thỏm theo từng con sóng...

Một góc làng biển Khê Tân bị triều cường đánh sập.

Một góc làng biển Khê Tân bị triều cường đánh sập.

Theo bà Lê Thị Thanh, người dân ở xóm Khê Tân, những ngày này, sóng biển dữ dội liên tiếp đánh vào làng biển Khê Tân. Nhiều ngôi nhà bị sóng đánh sập. Vì chưa có kè cản sóng nên người dân ở làng Khê Tân này dường như bất lực trước nạn triều cường xâm thực. Ai cũng mong có được khu kè cản sóng để giữ lại đất. "Bây giờ dân cũng yêu cầu cấp trên sớm tối gì thì cũng phải tranh thủ để kè cho dân người ta ở ổn định đối với số hộ còn ở lại trong xóm. Nếu không kè thì chắc sẽ còn bị bay kể ra cũng phải trăm mấy nóc nhà nữa", trong tâm trạng lo âu bà Thanh chia sẻ thêm.

Để chống sạt lở, bồi lấp ở khu vực xóm Khê Tân, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách của Trung ương năm 2019 cho 2 dự án gồm dự án kè chống sạt lở bờ bắc cửa Đại, khu dân cư Khê Tân với chiều dài 1.200m, tổng vốn đầu tư 86 tỷ đồng và dự án chống bồi lấp cửa Đại sông Trà Khúc dài 1.000 mét, kinh phí 30 tỷ đồng. Cùng với đó là dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy giai đoạn 1 với kinh phí 158 tỷ đồng cũng sẽ góp phần chống sạt lở cho khu vực biển Khê Tân. Tuy nhiên, cả 3 dự án này do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư đều chưa được khởi công.

Lý giải về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã có tờ trình trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xin cơ chế thực hiện, ưu tiên trước mắt là phải thực hiện theo lệnh khẩn cấp đối với 2 dự án là kè chống sạt lở bờ bắc cửa Đại, khu dân cư Khê Tân và dự án chống bồi lấp cửa Đại sông Trà Khúc để chống sạt lở ngay cho bờ biển Khê Tân trước mùa mưa bão năm nay. "Ban quản lý thấy việc này cần thực hiện theo lệnh khẩn cấp. Nếu tỉnh đồng ý thực hiện theo lệnh khẩn cấp thì Ban thực hiện ngay, giúp giảm được việc sạt lở. Bởi vì khu vực này có 2 dự án đồng thời là vừa chống sạt lở, vừa chống bồi lấp nên Ban có thể bơm cát vào khu vực bị sạt lở để chống sạt lở rồi các bước như làm kè, làm đường thì để sau. Tuy nhiên, Ban đang chờ quyết định của UBND tỉnh về cơ chế thực hiện", ông Từ Văn Tám - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT Quảng Ngãi giải thích.

Tình hình sạt lở ở khu vực bờ biển xóm Khê Tân vẫn có những diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Do vậy, việc đưa vào thi công ngay 2 dự án kè chống sạt lở bờ bắc cửa Đại, khu dân cư Khê Tân và dự án chống bồi lấp cửa Đại sông Trà Khúc đã được Chính phủ bố trí vốn là hết sức cấp bách để giúp cho người dân làng Khê Tân yên tâm trong cuộc sống hàng ngày.

TRUNG THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_210903_cap-bach-dau-tu-ke-chong-sat-lo-bo-bien-khe-tan.aspx