Cấp bách phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 4/2021, sẽ có nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Tình trạng khô hạn dự báo gay gắt hơn tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất...

Cấp bách phòng chống hạn hán

Tính toán, cân đối nguồn nước

Những ngày cuối tháng 3/2021, người dân trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu cảm nhận được thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng. Đây là cao điểm mùa khô, cũng là thời điểm nông dân đang chuẩn bị sản xuất mùa vụ mới, nên công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh đang được Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ.

Bước vào mùa khô, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã cung ứng phục vụ sinh hoạt trên 11 triệu m3, tưới cho cây trồng lâu năm và cây trồng vụ đông xuân với gần 25.000 ha. Mặt khác, lượng nước còn lại trong các hệ thống công trình thủy lợi, ngoài việc ưu tiên nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt đến ngày 30/6, tưới cho cây trồng lâu năm và diện tích cây trồng vụ đông xuân năm đến nay chưa thu hoạch. Lượng nước còn lại cân đối tính toán, xây dựng kế hoạch cấp nước tưới vụ hè thu 2021 cụ thể từng công trình, từng vùng, từng khu vực và thông báo cho các địa phương biết để bố trí sản xuất, bảo đảm phù hợp với tình hình nguồn nước.

Về nguồn nước cấp sinh hoạt, hiện nay Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã bơm chuyển nước trên sông, suối tự nhiên về các nhà máy nước để bổ sung lượng nước thô phục vụ hoạt động sản xuất nước sạch của các nhà máy nước. Đối với các nhà máy nước bị thiếu hụt lượng nước thô, đơn vị thông báo đến các địa bàn biết về việc điều chỉnh thời gian, lưu lượng cấp nước để nhân dân chủ động dự trữ nước phục vụ sinh hoạt. Đồng thời, thực hiện cấp nước luân phiên tại 14 nhà máy nước để chia sẻ nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân gồm Lương Sơn, Đông Giang, Hồng Sơn, Hồng Liêm, Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, Thiện Nghiệp, Mũi Né, Hàm Mỹ…

Hồ Núi Đất

Song song, trung tâm ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận về cung cấp và tiêu thụ nước sạch qua thủy kế tổng, nhằm bổ sung nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho các khu dân cư. Đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận có phương án điều tiết hoạt động của các Nhà máy nước Phan Thiết, Cà Giang, Tân Tiến, La Gi và Hòa Thắng, đảm bảo cung cấp nguồn nước thường xuyên, liên tục 24/24 giờ trong ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Trữ nước

Bên cạnh các giải pháp cấp nước mùa khô, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định, phê duyệt các danh mục công trình cấp bách phục vụ chống hạn mùa khô năm 2021 gồm nâng cấp hệ thống nước Phan Tiến nối mạng xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình; nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết; tuyến ống chuyển tải Tân Thắng - Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân; mở rộng tuyến ống cấp nước huyện Hàm Tân…

Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất và dân sinh từ nay đến hết mùa khô năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị các địa phương thông báo rộng rãi cho nhân dân biết về tình hình khô hạn hiện nay và dự báo tình hình khô hạn trong thời gian tới có phần bất lợi. Qua đó, người dân chủ động triển khai nạo vét các giếng đào để tích trữ nước phục vụ sinh hoạt cho mùa khô, trang bị các thiết bị chứa nước để mua nước dự trữ phục vụ sinh hoạt và nạo vét kênh mương nội đồng, đắp bờ vùng để giữ nước cho đến cuối mùa khô.

Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo các địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, ao, hồ, vùng trũng, điều tiết nước luân phiên, tiết kiệm, tránh để lãng phí, thất thoát nước. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tranh chấp nguồn nước trong dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Riêng đối với diện tích cây trồng vụ đông xuân đã thu hoạch, nông dân cần cày ải đất, phơi đất để diệt mầm bệnh. Các vùng, khu vực bảo đảm nguồn nước triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2021 sớm. Riêng các vùng, khu vực không đảm bảo được nguồn nước thì chờ có mưa và điều chỉnh lại thời vụ.

Đến ngày 29/3, lượng nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh (bao gồm cả hồ Sông Lũy) là 133,735/270,8 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế; lượng nước tại hồ thủy điện Đại Ninh 106,95/251,73 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế và tại hồ thủy điện Hàm Thuận 190,59/522,5 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế.

Kiều Hằng

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/kinh-te/cap-bach-phong-chong-han-han-thieu-nuoc-mua-kho-136360.html