Cấp căn cước công dân gắn chíp: Bứt phá tại chặng nước rút

Tính đến đầu tháng 12-2021, Công an thành phố Hà Nội đã cấp được 5.305.545/5.775.269 căn cước công dân gắn chíp điện tử, đạt tỷ lệ 91,9% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Có được kết quả này, công an các quận, huyện, thị xã đã có nhiều giải pháp sáng tạo, chủ động bứt phá tại chặng nước rút để sớm hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ cho công tác quản lý hành chính ngày một tốt hơn.

Công an quận Hoàn Kiếm làm căn cước công dân gắn chíp tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 Trường Trung học phổ thông Việt - Đức.

Chủ động, sáng tạo

Với khối lượng công việc lớn, phức tạp nên để hoàn thành nhiệm vụ được giao, công an các địa phương trên địa bàn Thủ đô đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp. Nổi bật là mô hình cấp căn cước công dân lưu động trên xe buýt của Công an quận Long Biên thực hiện từ ngày 16-11 đến hết tháng 11-2021. Để bảo đảm triển khai hiệu quả, từ trước đó, Công an quận đã hướng dẫn công an 14 phường rà soát số nhân khẩu chưa làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, gồm cả đối tượng thường trú và tạm trú. Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Long Biên) cho biết, cách làm trên đã góp phần giúp Công an quận tiếp nhận được 213.187 hồ sơ, đạt 107% theo kế hoạch được giao.

Cũng về nhiệm vụ này, Trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Bắc Từ Liêm) cho biết, qua nắm tình hình địa bàn, được biết số lượng lớn công nhân tại Cụm công nghiệp Phú Minh (quận Bắc Từ Liêm) thường phải làm theo ca, kíp, cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh không thể về quê nên Công an quận đã đến tận nơi thực hiện thu nhận hồ sơ, tạo thuận lợi cho họ trong việc làm thủ tục cấp căn cước công dân. “Tôi được hướng dẫn tận tình nên chỉ 10 phút đã hoàn thành thủ tục kê khai hồ sơ”, anh Nguyễn Văn Đức, công nhân Cụm công nghiệp Phú Minh chia sẻ.

Là địa bàn đặc thù có hơn 200 tòa chung cư, việc triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp tại các điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Công an quận Hoàng Mai cũng mang lại hiệu quả tích cực. Trung úy Bùi Quốc Khánh (Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai) cho biết, 100% cảnh sát khu vực được huy động để làm xuyên đêm sàng lọc thông tin, lên danh sách người dân đến tiêm chủng đủ điều kiện. Những trường hợp có đủ dữ liệu, công an sẽ liên lạc làm thủ tục cấp căn cước cho công dân sau khi tiêm chủng.

Với đặc thù là xã đảo duy nhất của Thủ đô, Công an xã Minh Châu (huyện Ba Vì) đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động cho toàn bộ người dân trong độ tuổi quy định trên địa bàn. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà các công dân tuổi cao, người khuyết tật không thể đi lại để hỗ trợ làm các thủ tục.

Đẩy nhanh tiến độ

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, đến nay, công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn Thủ đô đã bước vào giai đoạn nước rút. Vì thế, công việc cần đẩy nhanh lúc này là lực lượng cảnh sát khu vực tiếp tục rà soát những công dân vì do khách quan chưa thực hiện để tuyên truyền, vận động.

Bà Trần Hồng Vân, Tổ trưởng tổ dân phố chung cư Rice City (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cho biết, sẽ cùng với cảnh sát khu vực rà soát địa bàn theo hình thức “cuốn chiếu” để toàn bộ người dân trong tổ được cấp căn cước công dân theo quy định mới.
Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn (quận Đống Đa) Đào Thị Hồng Hạnh thông tin, đã phối hợp cùng lực lượng y tế, công an chuẩn bị tốt nhất trong việc vừa tiêm vắc xin phòng Covid-19, vừa cấp căn cước công dân cho học sinh khối lớp 9 đủ 14 tuổi trở lên để học sinh sẵn sàng tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Theo Trung tá Bùi Hương Ly, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Hoàn Kiếm), Công an quận đã bố trí 4 cán bộ, chiến sĩ làm căn cước công dân lưu động tại mỗi điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ngoài ra, Công an quận duy trì 4 kíp trực làm ca ngày, 3 kíp làm ca đêm để cấp đủ căn cước công dân cho các đối tượng trong diện được cấp.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 cần triển khai nhanh việc cấp căn cước công dân gắn chíp, kết hợp với hoàn thành chỉ tiêu cấp số định danh cá nhân cho công dân đã được Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giao tới từng đơn vị nghiệp vụ, đồng thời với nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Những ngày tới, công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục bố trí lực lượng tới từng khu dân cư, tổ dân phố, ngõ xóm để tuyên truyền đến những người chưa làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, đồng thời lên danh sách cụ thể, đối tượng ưu tiên là những người lớn tuổi, người di chuyển khó khăn, những người không có thời gian rảnh trong giờ hành chính. Cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn phải thành thục các thao tác và có trình độ cao về công nghệ thông tin để việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân nhanh gọn, thuận tiện.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1019668/cap-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-but-pha-tai-chang-nuoc-rut