Cấp cứu học sinh lớp 4 ở Quảng Trị đuối nước khi đi câu cá

Một học sinh lớp 4 ở Quảng Trị khi đi câu cá thì không may bị đuối nước. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời cấp cứu, giúp em này qua cơn nguy kịch.

Chiều 10/10, tin từ Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị), bác sĩ quân y vừa kịp thời cấp cứu cho 1 học sinh đuối nước khi đi câu cá.

Vào lúc 11h40 cùng ngày, tại đập tràn thôn Cù Bai, em Hồ Bảo N. (SN 2013, học sinh lớp 4) con ông Hồ Văn S. (SN 1993, trú thôn Cù Bai, xã Hướng Lập) khi đi câu cá cùng bạn không may bị gã xuống đập.

Khu vực được cho là nơi xảy ra sự việc.

Phát hiện sự việc, người bạn đi cùng em này đã về báo cho gia đình và người dân xung quanh để cứu nạn.

Em N. sau đó được đưa lên bờ và đưa tới Trạm y tế quân dân y thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Vì không biết bơi, em N. bị bất tỉnh.

Tại trạm y tế, Thiếu tá Nguyễn Hồng Dũng - quân y tăng cường cho trạm - đã tiếp hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo và tiêm thuốc trợ tim cho em N.

Rất may do được cấp cứu kịp thời, em N. đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện sức khỏe còn yếu nên đang được theo dõi tại trạm y tế.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cap-cuu-hoc-sinh-lop-4-o-quang-tri-duoi-nuoc-khi-di-cau-ca-17222101013174251.htm