Cấp cứu hơn 3.500 ca đánh nhau trong 6 ngày nghỉ Tết

Tối 29-1 (mùng 5 Tết), Bộ Y tế có báo cáo nhanh về công tác khám, chữa bệnh Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 7h ngày 23-1-2020 đến 7h ngày 29-1-2020, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã thực hiện khám, cấp cứu cho 239.795 bệnh nhân (giảm 6% so với 6 ngày Tết Kỷ Hợi 2019). Trong đó có 30.406 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 17,8% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi. Trong số ca tai nạn giao thông, đã có 136 trường hợp tử vong, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 9 ca so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019.

Về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, đã có 321 trường hợp khám, cấp cứu, nhiều hơn 34 ca so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi, không có ca tử vong. Ngoài ra, có 105 trường hợp cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ khác trong đó có 1 ca tử vong do bị bắn.

Cũng trong quãng nghỉ Tết trên, các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp cứu 3.508 ca tai nạn do đánh nhau. 53% trong số đó phải nhập viện điều trị và đã có 6 trường hợp tử vong (giảm 6 ca so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi).

Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh cũng khám, cấp cứu cho 2.031 ca ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, chiếm 1,1% trong tổng số khám, cấp cứu. Trong đó có 515 ca ngộ độc rượu, bia, 415 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, 1 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/956712/cap-cuu-hon-3500-ca-danh-nhau-trong-6-ngay-nghi-tet