Cấp cứu kịp thời ca hóc xương cá đâm thủng thực quản

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cho biết, vừa nội soi gắp thành công dị vật là một mẩu xương cá dài 4 cm đâm sâu vào vị trí 1/3 trên thực quản, 1 đầu cấm vào niêm mạc.

Được biết, bệnh nhân Nguyễn Văn D, 47 tuổi, ở ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị hóc xương cá trong giờ cơm trưa, lúc này đã điều trị theo mẹo dân gian là chỉ uống nước và nuốt cơm cục nhưng không khỏi.

Hơn 2 ngày tự điều trị không khỏi, anh D. đã đến nhập viện ngày 21-4 trong tình trạng đau nhói ở cổ họng. Qua công tác nội soi, chiếc xương cá sắc nhọn dài gần 4 cm đâm sâu vào vị trí 1/3 trên niêm mạc thực quản. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi thực quản ống cứng để gắp dị vật là mảnh xương cá dài 4 cm sắc nhọn.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Diễm (phòng khám Tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy) cho biết:“ Hóc xương là tai nạn khi ăn uống rất thường gặp. Trước khi đến các cơ sở y tế, nhiều bệnh nhân đã thử các cách được truyền miệng trong dân gian như nuốt chuối, nuốt cơm, nuốt rau, ngậm vỏ cam vỏ bưởi, uống thật nhiều nước. Thậm chí, có người bệnh còn áp dụng các phương pháp nghe rất thần bí như đảo đầu đũa trên bàn ăn, xoay cành cây trên lối đi hoặc vẽ bùa lên cổ... Tất nhiên, những biện pháp này không bao giờ có hiệu quả".

Chính vì vậy, khi bị hóc xương các bác sĩ khuyến cáo không nên tự chữa mẹo mà cần phải tới cơ sở y tế để được các bác sĩ xử lý.

TRỌNG ĐẠI - HOÀNG LONG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/suc-khoe-y-te/202004/cap-cuu-kip-thoi-ca-hoc-xuong-ca-dam-thung-thuc-quan-897670/