Cấp cứu kịp thời hai trẻ nghi ngộ độc do ăn nấm độc

Trạm Quân dân y kết hợp Đồn Biên phòng A Vao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu kịp thời 2 trẻ em ở xã A Vao, huyện Đakrông nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng A Vao Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng A Vao Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Chiều tối 23/4, Trạm Quân dân y kết hợp Đồn Biên phòng A Vao Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận hai chị em ruột là Hồ Thị Soang (9 tuổi) và Hồ Thị Sen (6 tuổi), trú tại bản Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa. Cán bộ, chiến sĩ quân y của Trạm Quân dân y kết hợp Đồn Biên phòng A Vao đã tiến hành hồi sức cấp cứu, tiêm thuốc trợ tim và truyền dịch cho hai trẻ.

Đến chiều 24/4, sức khỏe của hai trẻ đã ổn định và được cho về nhà tiếp tục theo dõi. Gia đình 2 nạn nhân cho biết, hai trẻ nghi bị ngộ độc là do ăn phải nấm độc.

Ông Hồ Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã A Vao, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Hôm qua, bố mẹ các cháu đi hái nấm về nấu ăn, cả gia đình cùng ăn, nhưng sau khi ăn xong thì người lớn cũng bình thường vì chỉ có một ít nấm bỏ thêm vào canh để ăn. 2 cháu nhỏ được đưa đến Trạm Quân dân y Biên phòng ở gần đó để thăm khám. Hiện nay, 2 cháu đã về nhà và ăn uống bình thường”./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cap-cuu-kip-thoi-hai-tre-nghi-ngo-doc-do-an-nam-doc-post1016065.vov