Cấp cứu một thuyền trưởng bị đau bụng dữ dội trên biển

Khi sự việc xảy ra, tàu đang cách bờ 7 hải lý. Được cấp cứu kịp thời sau đó, sức khỏe thuyền trưởng đã dần ổn định.

Lực lượng cứu nạn cấp cứu một người bị nạn trên biển. Hình minh họa.

14h46’ ngày 28/9, Đài thông tin duyên hải Cam Ranh cho biết, đơn vị nhận được tin từ tàu Đại Dương 88 thông báo thuyền trưởng của tàu bị đau bụng dữ dội kéo dài, xin được hỗ trợ khẩn cấp. Lúc này tàu đang hành trình tại vị trí có tọa độ 12°00'30N 109°21'20E, cách bờ khoảng 7 hải lý.

Nhận được thông tin, Hệ thống TTDH Việt Nam ngay lập tức báo cáo sự việc tới Cảng vụ hàng hải Nha Trang, đơn vị chủ trì tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trong vùng nước cảng biển mà tàu Đại Dương 88 đang hoạt động.

Trước tình trạng nguy hiểm của thuyền trưởng, Cảng vụ Nha Trang đã có kế hoạch điều tàu ra đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu. Đến 20h45’ cùng ngày, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.

Tàu Đại Dương 88 là tàu chở hàng tổng hợp, có trọng tải hơn 3.000 tấn, thuộc sở hữu của công ty TNHH Vận tải biển Đại Dương Thái Bình có trụ sở tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Nguyễn Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cap-cuu-mot-thuyen-truong-bi-dau-bung-du-doi-tren-bien-post277413.info