Cặp 'đạo chích' chuyên nhập nha lúc rạng sáng

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy 'lên tiên', Nguyễn Hữu Nhân (1989) và Châu Ngọc Mười (1993, cùng trú P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Tam Kỳ. Ngày 12-8, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy “lên tiên”, Nguyễn Hữu Nhân (1989) và Châu Ngọc Mười (1993, cùng trú P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Tam Kỳ. Ngày 12-8, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nhân và Mười cùng tang vật.

Nhân và Mười cùng tang vật.

Rạng sáng 29-7, sau khi đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, Nhân và Mười chạy xe máy đến ngã tư Phan Châu Trinh - Tôn Đức Thắng (TP Tam Kỳ) thì bị tổ trinh sát Đội CSHS CATP Tam Kỳ bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng CA phát hiện trong túi áo của Mười có 1 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus, Nhân có 1 chiếc ĐTDĐ Samsung A6S nghi do trộm cắp mà có.

Tại cơ quan CA, 2 đối tượng khai do hết tiều tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên 1 giờ cùng ngày đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Theo đó, Nhân chở Mười rảo quanh các con đường trên địa bàn TP Tam Kỳ tìm nhà ai sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp. Phát hiện cửa chính tầng 2 nhà ông T.V.H (1964, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) không đóng, Nhân dừng xe gần tường rào nhà ông H. cảnh giới để Mười trèo lên mái tôn lẻn vào lục lọi đồ đạc, “cuỗm” đi 2 chiếc điện thoại trên, trên đường chạy về nhà thì bị CA bắt giữ.

Ngoài vụ trộm trên, qua đấu tranh mở rộng các đối tượng khai mình chính là “tác giả” của 8 vụ trộm cắp tài sản gồm: 3 laptop, 1 Ipad và 10 chiếc ĐTDĐ vừa xảy ra trên địa bàn TP. Cụ thể, 1 giờ ngày 1-7, sau khi đi chơi về, Nhân và Mười rủ nhau vào ký túc xá của Công ty P.K (P. An Phú) để trộm cắp tài sản. Đến nơi, Nhân và Mười trèo qua bờ rào lẻn vào ký túc xá, sau đó Nhân đứng ngoài cảnh giới để Mười lẻn vào phòng B102 và B104 trộm 4 chiếc ĐTDĐ của công nhân. Trộm được tài sản, cả hai mang đi bán lấy 2,4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Cũng giờ này ngày hôm sau, Nhân chở Mười đi dạo trên đường Trần Thánh Tông (P. An Phú) phát hiện cửa tầng 2 nhà chị V.T.P.D (1991) không đóng liền đột nhập trộm 1 ĐTDĐ. 2 tuần sau, Nhân và Mười lại đột nhập nhà chị N.T.M.H. (1980) ở khu dân cư P. An Sơn trộm 1 máy tính xách tay và 3 triệu đồng. Trộm được tài sản, cả hai mang chiếc máy tính bán cho anh Đ.H.C (1987, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) lấy 1,2 triệu đồng. Sau đó, Nhân và Mười chia nhau mỗi người 2,1 triệu đồng tiêu xài.

Sau khi tiêu hết tiền, Nhân và Mười tiếp tục đột nhập qua cửa chính tầng 2 của nhà chị N.T.T (1983) tại khu dân cư tại đường Thanh Hóa (P. An Sơn) trộm 4 ĐTDĐ, cả hai bán 3 chiếc ĐTDĐ lấy 6,1 triệu đồng, còn 1 chiếc Nhân để lại sử dụng. Đăc biệt, với thủ đoạn trên, chỉ trong rạng sáng 26-7, Nhân và Mười đã liên tiếp tục đột nhập nhà 4 người dân trên địa bàn TP Tam Kỳ trộm 2 ĐTDĐ, 2 máy tính xách tay, 1 Ipad và hơn 1 triệu đồng.

Đội CSHS CATP Tam Kỳ cho hay, trong tháng 7-2020, trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản gây hoang mang cho nhân dân, do đó đơn vị đã khẩn trương xác lập chuyên án tập trung điều tra. Đáng nói, các đối tượng chỉ lợi dụng chủ nhà sơ hở quên đóng cửa tầng 2 rồi lẻn vào trộm cắp tài sản và thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, không để lại dấu vết tại hiện trường.

Qua công tác rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, CATP Tam Kỳ đặc biệt quan tâm đến 2 đối tượng Nguyễn Hữu Nhân và Châu Ngọc Mười, bởi cả hai đều có tiền án trộm cắp và đang nghiện ma túy. Sau thời gian theo dõi thu thập chứng cứ, phát hiện khả năng lớn các đối tượng sẽ tiếp tục đi trộm nên Đội đã cử các trinh sát theo dõi, đồng thời thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Từ lời khai của các đối tượng, CATP đã thu hồi được số tài sản trên, đang củng cố hồ sơ trao trả lại cho các nạn nhân. Qua các vụ việc này, CATP Tam Kỳ khuyến cáo người dân nên đóng cửa cẩn thận, không tạo kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng đột nhập trộm tài sản.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_229679_cap-dao-chich-chuyen-nhap-nha-luc-rang-sang.aspx