Cấp đất để... ngó!

Cấp đất phải có mục đích sử dụng rõ ràng chớ Ba Đức Thọ?

- Cấp đất phải có mục đích sử dụng rõ ràng chớ Ba Đức Thọ?

- Thì trên giấy tờ sổ đỏ là đất ở, nhưng thực tế chỉ để ngó thôi NXD ơi!

- Vì sao?

- Không có đường vào thì làm nhà xong đi đường mô!

- Sao tréo ngoe vậy?

- Là vầy, năm 1991, nhằm tri ân những gia đình có công với cách mạng, UBND xã Đức Hòa (nay là xã Hòa Lạc, H. Đức Thọ, H. Hà Tĩnh) cấp cho ông Trần Chín và bà Cù Thị Sáu (gia đình có 2 liệt sĩ, bà Sáu là Mẹ VNAH) một thửa đất rộng 180m2 tại thị tứ Đông Hòa. Thửa đất này sau đó được chuyển nhượng cho chị Trần Thị Hương (con gái ông Chín, bà Sáu). Điều tréo ngoe là, cả phía trước và 2 bên đều bị bao vây bằng tường nhà, phía sau là vách núi cao hơn 3m.

- Sao lại có thể như thế được? Chính quyền địa phương đâu?

- Chính vì sự tắc trách của cán bộ tiền nhiệm khi cấp đất nên mới xảy ra cơ sự như hôm nay. Do vậy, chính quyền các cấp từ huyện đến xã đang loay hoay chưa biết làm như thế nào.

- Không có đường sao lại cấp đất?

- Trước đây thì có một lối đi nhỏ vào thửa đất từ phía QL8A, cạnh ki-ốt tạm bợ của bà Du (vợ nguyên chủ tịch UBND xã Đức Hòa cũ). Tuy nhiên, gần đây bà Du cho cơi nới, xây dựng ki-ốt kiên cố, chắn hết lối đi này. Điều đáng nói, ki-ốt của bà Du được xây dựng, cơi nới lại nằm trong hành lang ATGT QL8A.

- Không lẽ chính quyền địa phương bó tay?

- Ông Lê Tiến Thắng- Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc thừa nhận, việc thửa đất bị "bao vây" là có thật, nguyện vọng xây nhà của chị Hương là chính đáng. Song sự việc giờ rất khó giải quyết. Theo ông Thắng, năm 1991, xã cấp đất trái thẩm quyền cho một số hộ gia đình nhưng không mở đường đi cho những hộ dân ở dãy 2. Theo quy hoạch của xã năm 2001, đất của bà Hương thuộc dãy 2, có 1 con đường rộng 3m đi phía sau, chứ không phải đi từ QL8A.

- Nhưng, phía sau là vách núi cao hơn 3m thì đi bằng cách gì?

- Ông Thắng cho rằng: "Vẫn có thể làm bậc tam cấp để đi"!

NXD nhận thấy câu trả lời của ông Thắng không ổn, dẫu biết sai sót do chính quyền tiền nhiệm nhưng không thể đổ lỗi cho "lịch sử" mà không giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_226846_cap-dat-de-ngo-.aspx