Cặp đôi '2K' gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản sa lưới

Sáng 7/4, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, vừa làm rõ hàng loạt vụ cướp giật tài sản do Phan Xuân Hiền (SN 2005, trú phường Điện An, Điện Bàn) và Trần Văn Doanh (SN 2005, trú phường Điện Minh) thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 5/4, Công an thị xã Điện Bàn nhận được tin báo trên địa bàn phường Điện Minh xảy ra liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản, gồm 1 vụ người bị hại bị giật túi xách bên trong có hơn 10 triệu đồng; 1 vụ người bị hại bị đối tượng giật túi xách, té, chấn thương phải nhập viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã phân công lực lượng trinh sát hình sự triển khai, tiến hành truy vết đối tượng, xác định 2 vụ cướp giật cùng do 2 đối tượng gây án, với thủ đoạn giống nhau.

Qua tài liệu thu thập được, bước đầu xác định được đặc điểm 2 đối tượng, đặc điểm phương tiện gây án, tuy nhiên phương tiện xe máy bị các đối tượng che biển kiểm soát nên gây không ít khó khăn cho công tác điều tra.

Tang vật của 2 vụ cướp giật được thu giữ và 2 đối tượng Hiền, Doanh (ảnh nhỏ). Ảnh: C.A.Đ.B

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Điện Bàn và Công an phường Điện Minh với sự phối hợp của Công an các xã, phường trên địa bàn thị xã, sau chưa đầy 16 giờ đồng hồ tập trung phá án, đến trưa 6/4, tổ công tác phát hiện, bắt giữ khẩn cấp Phan Xuân Hiền và Trần Văn Doanh khi 2 đối tượng đang trốn trong 1 phòng trọ ở phường Điện An.

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của 2 đối tượng, lực lượng Công an thu hồi 2 túi xách và các giấy tờ của nạn nhân, 1 điện thoại, xe mô tô BKS 92M1-255.30 các đối tượng sử dụng để hoạt động phạm tội.

Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, ngoài 2 vụ cướp giật trên đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp giật tài sản khác (10 vụ tại thị xã Điện Bàn, 2 vụ tại Duy Xuyên). Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn còn triệu tập làm việc với 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi liên quan đến việc che giấu tội phạm.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Xuân Hiền và Trần Văn Doanh để hoàn tất các thủ tục khởi tố điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

* Trước đó, trưa 6/4, nhận được tin báo từ Công an phường Điện Nam Trung về việc đang tiến hành truy xét vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thuộc khối phố Quảng Hậu Tây, phường Điện Nam Trung), tổ công tác Công an thị xã Điện Bàn nhanh chóng phối hợp với Công an phường Điện Nam Trung tiến hành truy xét, phát hiện, bắt giữ khẩn cấp Phan Hữu Nghị (SN 1988, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), thu giữ 3 chiếc ĐTDĐ mà đối tượng vừa trộm cắp được tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức khi đối tượng chuẩn bị lên xe khách để tẩu thoát.

Được biết, Nghị là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu, đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên thường xuyên đến các bệnh viện, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân và và người nhà để lấy trộm điện thoại.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/cap-doi-2k-gay-ra-hang-loat-vu-cuop-giat-tai-san-sa-luoi-i689254/