Cặp đôi 'ăn bay' rình rập tiểu thương chợ Đông Ba

Biết quy luật hoạt động của các tiểu thương chợ Đông Ba (chợ lớn nhất ở TP Huế, TT-Huế) nên 2 thanh niên địa phương bàn phương tính kế cướp tài sản của các tiểu thương. Bởi qua theo dõi, các đối tượng biết sau 1 ngày buôn bán, các tiểu thương sẽ gom tiền đem về nên chúng phục sẵn ngay phía ngoài chợ để cướp.

Biết quy luật hoạt động của các tiểu thương chợ Đông Ba (chợ lớn nhất ở TP Huế, TT-Huế) nên 2 thanh niên địa phương bàn phương tính kế cướp tài sản của các tiểu thương. Bởi qua theo dõi, các đối tượng biết sau 1 ngày buôn bán, các tiểu thương sẽ gom tiền đem về nên chúng phục sẵn ngay phía ngoài chợ để cướp.

Hai đối tượng: Võ Quốc Huy, Nguyễn Minh Nhật và một số tang vật liên quan.

Hai đối tượng: Võ Quốc Huy, Nguyễn Minh Nhật và một số tang vật liên quan.

Khoảng 13 giờ ngày 10-2, chị Đặng Thị Mỹ Lan (1986, trú TT Sịa, H. Quảng Điền, TT-Huế) điều khiển xe máy mang túi xách đi đến ngã ba Phan Bội Châu- Ngự Bình (P. Trường An, TP Huế) thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát cướp giật túi xách bên trong có 1,2 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Nokia cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Theo khai nhận của bị hại, các đối tượng áp sát xe, rồi giật lấy túi xách chỉ trong vài giây nên bị hại không nhớ rõ đặc điểm cũng như biển số xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo của chị Lan, lực lượng CSHS CATP Huế tổ chức truy nóng đối tượng. Trong lúc lực lượng CSHS đang nỗ lực truy tìm các đối tượng thì khoảng 19 giờ cùng ngày, trực ban Đội CSHS CATP Huế lại tiếp nhận tin báo, có vụ cướp giật tài sản lớn ngay trung tâm TP Huế. Theo khai báo của ông Phan Đình Mau (66 tuổi, trú đường Bạch Đằng, TP Huế), vào thời điểm trên, sau khi bán buôn ở chợ Đông Ba, ông chở vợ là bà Lê Thị Niên (61 tuổi) ôm túi xách có nhiều tài sản trước bụng từ chợ Đông Ba về nhà của mình. Khi đến kiệt 288-Bạch Đằng (P. Phú Hiệp, TP Huế) thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên áp sát giật túi xách bên trong có hơn 240 triệu đồng và một số dây chuyền, nhẫn, bông tai vàng có tổng trị giá 2 cây vàng. Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai của bị hại, các nhân chứng, lực lượng CA xác định, 2 đối tượng này đã theo dõi, quan sát và nắm được giờ giấc của bị hại. Dù từ chợ Đông Ba về đến nhà bị hại chỉ vài trăm mét, đây là tuyến phố sầm uất nhưng các thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, liều lĩnh.

Qua rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn và từ nguồn tin trinh sát phát hiện, đối tượng Võ Quốc Huy (1996, trú P. Kim Long, TP Huế) vừa được tha tù về tội “Cướp giật tài sản” đang nằm trong tầm ngắm. Điều đáng ngờ là mấy ngày sau Tết, dù không có công ăn việc làm, gia đình thì khó khăn nhưng Huy có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính. Qua điều tra và bí mật theo dõi đối tượng, CA nhận định, nghi phạm Huy chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật của vợ chồng ông Phan Đình Mau. Qua đấu tranh và thu thập các chứng cứ, ngày 19-2, CATP Huế đã bắt giữ Võ Quốc Huy. Từ lời khai đối tượng Huy, CA tiếp tục bắt giữ Nguyễn Minh Nhật (2001, trú cùng phường), đồng phạm trong các vụ cướp giật nói trên. Khám xét nơi ở của các đối tượng, bước đầu CA thu giữ một số vàng tang vật trong vụ cướp giật của vợ chồng ông Phan Đình Mau, 1 xe máy hiệu Exciter, 1 xe máy hiệu Sirius và 2 ĐTDĐ.

Tại cơ quan CA, 2 đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc nên cả hai bàn bạc, rủ nhau cướp giật tài sản của người đi đường. Sau khi gây ra vụ cướp giật của chị Đặng Thị Mỹ Lan, các đối tượng cho rằng, muốn “đánh quả” lớn phải qua chợ Đông Ba săn “mồi”. Vì theo suy nghĩ của chúng, các tiểu thương sau 1 ngày bán buôn, vào buổi tối trước lúc rời chợ trở về nhà thì trong túi xách thường có rất nhiều tiền. Vì vậy, sau khi thực hiện “phi vụ” thứ nhất, cả 2 đối tượng tiếp tục qua đứng trước chợ Đông Ba để chờ “phi vụ” tiếp theo. Số tài sản hơn 300 triệu đồng của 2 vụ cướp giật đã được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân, mua sắm điện thoại và đánh bạc.

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT CATP Huế cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Quốc Huy và Nguyễn Minh Nhật về hành vi “Cướp giật tài sản”. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Được biết, Huy là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202540_cap-doi-an-bay-rinh-rap-tieu-thuong-cho-dong-ba.aspx