Cặp đôi 'ăn bay' trả giá

Bị cáo Nguyên và Phục trước tòa.

Liên tiếp từ 26-10 đến 27- 11-2020, cặp đôi “ăn bay” Nguyễn Khánh Nguyên (1997) và Nguyễn Hoàng Phục (1985, cùng trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên đường phố TP Nha Trang.

Cụ thể, sáng 26-10-2020, Nguyên cướp giật dây chuyền của một nam du khách Ukraina bán được 1,1 triệu đồng; tối 7-11-2020, Nguyên chở Phục bằng xe máy, cướp giật túi xách trị giá 20.000 USD của một nữ du khách Hàn Quốc; tối 25-11, Nguyên và Phục giật túi xách của chị Lý Thị Ngọ có tài sản trị giá 3,3 triệu đồng. Đến tối 27-11, cặp đôi “ăn bay” này giật túi xách của chị Đỗ Thị Liên nhưng bất thành nên phải bỏ chạy và sau đó bị tổ CSHS Công an TP Nha Trang phát hiện, bắt giữ. Ngày 19-10, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Nguyên 5 năm tù, Phục 7 năm tù cùng về tội: “Cướp giật tài sản".

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_251627_cap-doi-an-bay-tra-gia.aspx