Cặp đôi cùng hầu tòa vì 'đánh hàng trắng'

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Đinh Thị Vân, SN 1985, quê Thái Nguyên; Nguyễn Thị Thảo Ly, SN 1998, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội và Phùng Mạnh Hùng, SN 1996, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy', 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Theo đó, các cơ quan tố tụng làm rõ, trong một lần dự sinh nhật bạn, Ly sử dụng ma túy. Trong một lần đi ăn uống, Ly tình cờ gặp Vân và hai người dần trở nên thân thiết. Ly đã đến nhà Vân chăm sóc Vân khi cô ta bị ốm. Trong một lần buồn bã vì chuyện tình cảm, Ly đến nhà Vân ở nhờ sống chung với gia chủ. Tại đây, Vân cho Ly sử dụng ma túy và trở thành trợ thủ đắc lực của Vân trong những chuyến “đánh” hàng trắng. Cả hai “sa lưới” khi Phùng Mạnh Hùng bị bắt quả tang tàng trữ ma túy hôm 29-7-2018. Từ lời khai của Hùng, cơ quan chức năng bắt được Vân và Ly.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Vân thừa nhận, Hùng là bạn xã hội. Trưa 26-7-2018, Hùng đến phòng trọ của Vân ở khu đất dịch vụ, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, mua 1 túi ma túy đá với giá 300.000 đồng. Vân đã bảo Ly lấy ma túy mang ra giao cho Hùng. Ba ngày sau, Vân nhận được điện thoại của Hùng đặt mua 300.000 đồng ma túy đá. Giao dịch thành công được khoảng nửa tiếng thì Hùng bị bắt quả tang.

Cơ quan chức năng xác định, Hùng tàng trữ trái phép 0,458g Methamphetamine. Mở rộng điều tra, xác định Vân mua bán trái phép 168,815g Methamphetamine và 30,373g Ketamine về để chia nhỏ bán kiếm lời dưới sự giúp sức của Ly. Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vân 20 năm tù, Ly 15 năm tù và Hùng 15 tháng tù.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cap-doi-cung-hau-toa-vi-danh-hang-trang-164424.html