Cặp đôi đang 'yêu' bị bắt quả tang: Trói, đánh dã man...

Đôi nam nữ bị bắt quả tang khi đang quan hệ đã bị nhóm người trói lại, đánh đập, cắt tóc.

Mấy ngày qua người dân ở Cà Mau truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen bằng cách lột sạch đồ đối phương, trói lại để nhiều người cùng đánh đập, chửi mắng.

Theo báo cáo của ông Ngô Văn Mê -Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau gửi lên UBND huyện Cái Nước, vụ đánh ghen xảy ra vào 1h ngày 13/5.

Thời điểm đó, bà N.T.D (SN 1984, trú xã Nguyễn Phích, U Minh) cùng một nhóm gồm 7 người kéo tới nhà ông T. V. T (ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen.

Cảnh làm nhục hai người một lúc trong vụ đánh ghen đang lan truyền tại Cà Mau (Ảnh PLO)

Khi đến nơi, bà D. mở cửa rồi xông vào phòng ngủ. Tại đây, nhóm của bà D. phát hiện ông N.V.T (chồng bà D) đang quan hệ với bà T. H. P (con gái ông T.V.T).

Bà D kéo bà P ra phòng khách, đánh và cắt tóc. Những người khác cùng kéo ông N. V. T ra phòng khách.

Cũng theo báo cáo, nhóm người đi đánh ghen sau đó "đã cho 2 nạn nhân mặc đồ và ông N.V.T trốn về".

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Hưng phối hợp với công an viên phụ trách ấp xuống hiện trường lập biên bản.

Cũng theo báo cáo, ông Ngô Văn Mê đã chỉ đạo Công an xã Đông Hưng làm trung gian, mời các bên có liên quan để thỏa thuận và cam kết không tái phạm.

Người đang ông bị đánh ghen trong clip lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh TN)

Theo đoạn clip chia sẻ trên mạng, trên cơ thể hai người bị đánh xuất hiện nhiều vết máu.

Được biết hai người bị đánh ghen đều có gia đình và vợ con. Khoảng gần 10 ngày trước, hai người lấy lý do đi công việc xa để gặp gỡ. Nhưng người chồng và vợ của cặp đôi này đã thông tin với nhau, tổ chức theo dõi và bắt quả tang hai người gặp gỡ ở H.Cái Nước, cách nơi cư trú hơn 60 km.

Trả lời trên tờ PLO chiều 21/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Cái Nước xác minh, làm rõ vụ đánh ghen được quay video lan truyền mấy ngày nay trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết đến chiều tối 21/5 vẫn chưa có đơn tố giác nào về vụ đánh ghen này.

Ông T.S.P-một nhân chứng nhớ lại: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tàn nhẫn đến như vậy. Họ bắt trói, cắt tóc, quay hình, đánh đập nạn nhân như thời trung cổ”.

Theo thông tin trên Tiền Phong, ông Tiêu Quang Khái-Trưởng công an xã Đông Hưng cũng cho biết, vụ việc đã giải quyết xong, hai bên đã thỏa thuận.

"Chuyện không có gì lớn. Cần tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác”, ông Khải nói.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cap-doi-dang-yeu-bi-bat-qua-tang-troi-danh-da-man-3358601/