Cặp đôi làm nên vận son của bóng đá nữ

Sau khi các cô gái vàng Việt Nam đánh bại Malaysia tối 24-8 thì trên các trang xã hội đã xuất hiện những so sánh vui.

Đoàn bóng đá nữ Việt Nam do ông Dương Vũ Lâm làm trưởng đoàn và ông Mai Đức Chung làm HLV trưởng. Nhìn vào thấy họ “Lâm Chung” như thế mà cuối cùng lại trị được cả Myanmar rồi Thái Lan để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Ông Dương Vũ Lâm từ trước đến giờ được giới bóng đá nói là người có vận son, khi ông làm trưởng đoàn thì đội thường có thành tích cao mà rõ nhất là chức vô địch AFF Cup 2008 và nay là ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games lần thứ năm.

Thực tế bóng đá nữ Việt Nam qua nhiều đời HLV nội có, ngoại có, từ HLV người Anh như ông Steve Darby đến Trung Quốc như Trần Vân Phát, rồi HLV Nhật cứ trục trặc, đến khi đưa ông Mai Đức Chung thay thì… vô địch. HLV Mai Đức Chung rất am hiểu bóng đá nữ Đông Nam Á, đặc biệt là Myanmar và Thái Lan. Ông giàu kinh nghiệm và biết trận nào cương, trận nào nhu, trận nào mượn sức đối thủ để đánh đối thủ. Đặc biệt là trong công tác huấn luyện, ít khi nào các học trò của ông thua về sức so với Thái Lan và Myanmar.

Giờ đây, nhiều người lại kỳ vọng ông Chung tiếp tục mát tay ngồi vào ghế nóng của bóng đá nam sau khi HLV Hữu Thắng từ chức nhưng ông Chung vẫn khiêm tốn: “Tôi là người của VFF nên VFF phân công làm ở đâu thì tôi làm nhiệm vụ ở đấy!”.

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/cap-doi-lam-nen-van-son-cua-bong-da-nu-723683.html