Cặp đôi rủ nhau buôn ma túy sau 'vỡ nợ' lĩnh án tử hình

Làm ăn thua lỗ, cặp đôi 'vợ chồng' rủ nhau đi buôn ma túy. Trong một lần trả lại 'hàng' vì thiếu tiền, họ đã khiến bản thân phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chu Toàn Thắng (SN 1988, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), Võ Văn Nam (SN 1973, ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), Ngô Thị Châm (SN 1972, ở Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) và Mai Ngọc Diệp (SN 1976, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, Nam và Châm đang chung sống với nhau như vợ chồng. Chỉ vì “vỡ nợ”, họ đã rủ nhau đi buôn ma túy, để rồi phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Theo cáo trạng, khuya 7/4/2018, Công an phường Đồng Xuân phối hợp cùng Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại khu vực Nguyễn Văn Cừ (Ngọc Lâm, Long Biên). Tại đây, họ thấy Chu Toàn Thắng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi quần phía trước bên trái của Thắng có tinh thể màu trắng.

Tại cơ quan điều tra, từ lời khai của Thắng, cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra chỗ ở của Châm. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được trên nền nhà, thùng rác, bàn thờ… có nhiều túi nilon chứa ma túy. Qua đấu tranh, Châm và Nam khai nhận đã cùng nhau mua bán trái phép chất ma túy. Châm là người đứng ra giao dịch mua bán ma túy với Ngô Thị Bích Ngọc (là người Việt Nam đang sống tại Lào) còn Nam có nhiệm vụ chia ra nhiều gói nhỏ bán và ma túy.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện Mai Ngọc Diệp đi bộ vào khu vực khám xét. Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra, phát hiện bên trong túi áo khoác của Diệp có 1 túi nilon chứa ma túy. Khám xét nhà ở của Diệp, cơ quan điều tra cũng thu giữ được nhiều ma túy được cất giấu trong tủ quần áo.

Cơ quan chức năng xác định Chu Toàn Thắng phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép gần 1,2 kg Methamphetamine; Võ Văn Nam và Ngô Thị Châm phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán gần 800 gam Methamphetamine và 155 gam Ketamine; Mai Ngọc Diệp tàng trữ trái phép hơn 32 gam Methamphetamine. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thắng, Châm, Nam tử hình, Diệp 12 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/cap-doi-ru-nhau-buon-ma-tuy-sau-vo-no-linh-an-tu-hinh-458650.html