Cặp đôi 'trẻ trâu' ngông cuồng đâm xe máy trực diện khiến Đại úy CSHS bị thương nặng

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội xảy ra một số vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện Phúc Thọ đã họp, bàn giải pháp và thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch 140/KH-CAPT ngày 11/4/2023 của Công an huyện Phúc Thọ về tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP đã đến BV động viên, thăm hỏi Đại úy Lê Văn Bá

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP đã đến BV động viên, thăm hỏi Đại úy Lê Văn Bá

Cặp đôi ngông cuồng bất chấp hiệu lệnh của Cảnh sát

Theo đó, tối 12/5, tổ công tác Công an huyện Phúc Thọ gồm: Đại úy Nguyễn Viết Sử, Đại úy Đinh Công Thanh, Trung úy Nguyễn Xuân Danh, Đại úy Lê Văn Bá, Trung úy Nguyễn Duy Mạnh, Đại úy Phạm Trung Kiên, Thiếu tá Nguyễn Gia Tùng, Đại úy Trần Trung Thành, ông Đỗ Đình Thắng - Công an viên bán chuyên trách xã Hiệp Thuận làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn và tuyến đường QL32 qua địa bàn.

Lực lượng tham gia đều đã được trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, căng dây phản quang cắm chốt, bố trí biển báo, mặc áo phản quang, đèn pin... theo quy định. Tổ trưởng tổ công tác đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ở từng điểm, chốt thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Trên tuyến đường và tại vị trí chốt kiểm soát, tổ hỗ trợ có hệ thống đèn cao áp đảm bảo ánh sáng để người dân tham gia giao thông và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Đến khoảng 22h10 cùng ngày, xuất hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên một xe máy không BKS, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Khi nhìn thấy lực lượng công an, 2 đối tượng liền tăng ga bỏ chạy. Lúc này, Đại úy Lê Văn Bá nhận được tin báo qua bộ đàm ở chốt lân cận đã ra tín hiệu dừng xe đối với 2 đối tượng trên nhưng 2 đối tượng này đã không chấp hành mà đâm xe trực diện vào đồng chí Lê Văn Bá rồi lao đi tiếp khoảng 20m thì đổ xe ra đường.

Hậu quả Đại úy Lê Văn Bá bị thương nặng, gãy xương hàm mặt và gãy tay. Còn 2 đối tượng vi phạm cũng bị thương sau cú trực diện ngã ra đường đã được tổ công tác đưa đi cấp cứu. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc hành chính và tạm giữ xe máy của 2 đối tượng.

Qua điều tra, ban đầu xác định 2 đối tượng vi phạm và có hành vi chống người thi hành công vụ là Hoàng Phương Nam, SN 2006, điều khiển xe máy chở theo Hoàng Văn Hậu, SN 2006, cùng trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ.

Sự quan tâm kịp thời của Ban Giám đốc CATP Hà Nội

Chiều ngày 17/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP đã động viện, thăm hỏi Đại úy Lê Văn Bá, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Phúc Thọ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tại Bệnh viện Việt Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ân cần thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Văn Bá, đồng thời mong muốn đồng chí thực hiện đúng chế độ điều trị theo hướng dẫn của các y - bác sỹ để nhanh chóng bình phục, trở lại đơn vị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Đại úy Lê Văn Bá trong khi làm nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh với các hành vi phạm tội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng liên quan nhanh chóng thực hiện các chế độ, chính sách của lực lượng Công an Nhân dân đối với Đại úy Lê Văn Bá.

Trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, để hỗ trợ gia đình việc chăm sóc bệnh nhân, đồng chí Giám đốc chỉ đạo Công an huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm, bố trí CBCS túc trực để động viên tinh thần, cũng như giúp đỡ sinh hoạt của đồng đội thuận tiện hơn.

Thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân với Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Linh, Phó trưởng Khoa phẫu thuật hàm mặt- tạo hình- thẩm mỹ- Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Các bước phẫu thuật xương của bệnh nhân Bá đã cơ bản ổn định, hiện các y bác sỹ vẫn tiếp tục các pháp đồ điều trị chống phù nề, tạo bình phục hệ xương nhanh hơn. Do mới phẫu thuật nên bệnh nhân không được cử động xương hàm để tránh việc ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt sau này”.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cap-doi-tre-trau-ngong-cuong-dam-xe-may-truc-dien-khien-dai-uy-cshs-bi-thuong-nang-336474.html