Cặp đôi tuổi teen cuỗm số vàng trị giá hơn 230 triệu đồng

Ngày 11-6-2019, CAH Nhà Bè đã bắt Phạm Tấn Thành (tự Cỏ, SN 2001, ngụ P1Q8) và Võ Minh Toàn (tự Gấu, SN 2003, ngụ ấp 4, X.Long Hậu, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An) về hành vi 'trộm cắp tài sản'.

Trước đó, CAH Nhà Bè tiếp nhận tin tố giác về tội phạm “trộm cắp tài sản” xảy ra rạng sáng 9-6, tại nhà chị Võ Thị Thanh Nga (SN 1974, ngụ ấp 2, X.Long Thới, H.Nhà Bè).

Qua quá trình điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Nhà Bè xác định khoảng 9 giờ 30 ngày 8-6, chị Nga khóa cửa nhà để đi chùa cùng với bạn. Đến khoảng 6 giờ 30 hôm sau, chị Nga nhận được điện thoại của con trai báo tin nhà bị kẻ gian gian đột nhập trộm tài sản.

Qua kiểm tra, gia chủ phát hiện mất bộ trang sức gồm 1 bộ vòng vàng 18k, loại lò xo 7 chiếc, đôi bông tai hình trái khế vàng 18k, 1 chiếc nhẫn gắn 3 hạt bi vàng 18k, có tổng trọng lượng 1,36 lượng, 1 sợi dây chuyền bằng vàng Ý có mặt hình lá, 1 sợi dây chuyền bằng bạch kim có mặt gắn 1 viên kim cương, 1 chiếc nhẫn bằng bạch kim, có gắn 1 viên kim cương, 1 đôi bông tai bằng bạch kim (mỗi chiếc bông có gắn 1 viên kim cương), 2 đôi bông tai bằng bạch kim, 1 chiếc nhẫn vàng 18k, 2 chiếc nhẫn vàng Ý, 1 đôi bông tai 1 chỉ vàng 18K, 2 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Cartier và Citizen, 1 chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng, hiệu Royal Crown, có đính hạt tinh thể ở dây và mặt đồng hồ, 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung và 1 chai nước hoa hiệu Quorum dung tích 100ml (đã sử dụng). Tổng trị giá số tài sản bị mất trộm khoảng 236 triệu đồng.

Sau đó, chị Nga đã đến CAX Long Thới trình báo. CAX Long Thới tiến hành tiếp nhận tố giác về tội phạm, lập hồ sơ ban đầu để chuyển cho Cơ quan CSĐT CAH Nhà Bè thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Phạm Tấn Thành và Võ Minh Toàn.

Đối tượng Phạm Tấn Thành và Võ Minh Toàn.

Qua đấu tranh truy xét, Đội CSHS đã xác định Phạm Tấn Thành và Võ Minh Toàn chính là thủ phạm nên tiến hành truy tìm. Đến khoảng 15 giờ ngày 9-6, Đội Cảnh sát Hình sự CAH Nhà Bè đã tìm được cả hai đưa về trụ sở làm việc.

Hai đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm tài sản như sau: Do không nghề nghiệp, lại sa đà vào tệ nạn ma túy, Thành và Toàn lên kế hoạch đi tìm nhà vắng chủ qua đêm để trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài, hút chích.

Đêm 8, rạng sáng 9-6, bọn chúng phát hiện nhà chị Nga khóa cửa ngoài, không người trông coi nên Thành dùng bộ đoản mang theo mở khóa, đột nhập lục tủ quần áo rồi gom sạch số trang sức quý giá của chủ nhà.

Sau khi mang bộ vòng đeo tay vừa trộm được đi bán cho 1 tiệm vàng ở X.Long Hậu, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An lấy được hơn 21 triệu đồng (Toàn chia cho Thành 10 triệu, số tiền còn lại cất giữ để tiêu xài), Toàn mang số tài sản còn lại về cất giấu trong tủ quần áo của gia đình, trong khi mẹ Toàn không hề hay biết.

Cơ quan CSĐT CAH Nhà Bè đã thu hồi toàn bộ vật chứng vụ án. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-thu-pham-cuom-so-vang-tri-gia-hon-230-trieu-dong_75666.html