Cặp đồng tính nữ từng chạy trốn khỏi án tử hình khoe tình cảm trên TV

Đôi đồng tính người Saudi Arabia đã chạy trốn khỏi quê hương - nơi tình yêu của họ bị ngăn cấm và có thể khiến cả 2 nhận án tử hình.

Cặp đồng tính nữ - sử dụng bí danh Fad và Nanz - từng trốn khỏi Saudi Arabia để thoát án tử, nay có thể công khai tình yêu của họ trên một chương trình truyền hình, theo Daily Star.

Xuất hiện cùng nhau trong chương trình Jaafar Talk, Fad và Nanz kể họ quen biết nhau qua ứng dụng trò chuyện Snapchat. Sau thời gian tìm hiểu, gặp gỡ, họ bắt đầu yêu nhau.

Cặp đồng tính từng trốn khỏi Saudi Arabia để thoát án tử hình.

Câu chuyện của cả 2 phần nào cho thấy cuộc sống của cộng đồng LGBT tại Saudi Arabia - nơi đồng tính luyến ái có thể bị trừng phạt bằng cái chết.

Nanz đã sớm xác định được xu hướng tình dục của mình từ khi còn nhỏ. Cô xem đó là bí mật không thể tiết lộ với gia đình. Người thân đã bắt đầu nghi ngờ khi Nanz liên tục từ chối các chàng trai ngỏ lời với cô.

Sau khi yêu Fad, Nanz biết rằng cô không thể giấu giếm thêm được nữa. Cả hai đã quyết định chạy trốn đến Anh vào tháng 8/2018.

Tại đây, họ xin tị nạn và bắt đầu cuộc sống mới, không còn che đậy giới tính và tình yêu của mình.

Câu chuyện của Fad và Nanz nhận được sự ủng hộ của đa số khán giả. Nhiều người thuộc cộng đồng LGBT cho biết được truyền thêm động lực từ tình yêu của 2 người.

Fad và Nanz công khai tình cảm của mình trên một chương trình truyền hình.

Saudi Arabia là một trong 9 quốc gia có thể tử hình người đồng tính luyến ái, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Những đất nước còn lại gồm có: Afghanistan, Brunei, Iran, Iraq, Mauritania, Pakistan, Sudan và Yemen.

Đã có nhiều trường hợp người đồng tính bị kết án tử hình ở những quốc gia này.

Tại Saudi Arabia, ngoài đồng tính luyến ái, việc chuyển giới và ngoại tình cũng là bất hợp pháp và bị trừng phạt nghiêm khắc.

Lê Vy (Theo Daily Star)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cap-dong-tinh-nu-khoe-tinh-cam-tren-tv-du-tung-chay-tron-khoi-an-tu-post1049971.html