Cấp dưới tham ô, 3 lãnh đạo xã bị kỷ luật

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Bình Đông (Tiền Giang) cùng hai cấp phó bị kỷ luật khiển trách vì buông lỏng công tác lãnh đạo để cấp dưới tham ô, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/2, lãnh đạo UBND thị xã Gò Công (Tiền Giang) cho biết nơi đây đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền đối với ông Lê Văn Hiệp, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Bình Đông và 2 phó chủ tịch xã Nguyễn Hồng Sang và Liễu Hồng Thái do buông lỏng trong công tác lãnh đạo để kế toán, thủ quỹ lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt và tham ô tài sản.

UBND xã Bình Đông. Ảnh: Anh Minh.

UBND xã Bình Đông. Ảnh: Anh Minh.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gò Công đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị Thu Hồng (50 tuổi, kế toán UBND xã Bình Đông) và Lê Cao Quý Lộc (33 tuổi, thủ quỹ UBND xã) lần lượt về về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Trong thời gian công tác, hai nữ cán bộ này để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến tài chính.

Bà Hồng bị cáo buộc thu nhiều nguồn tiền nhưng không nộp vào ngân sách. Ngoài ra, nữ kế toán còn chi khống và tham mưu cho UBND xã rút hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ đất lúa và hạn mặn… Còn bà Lộc bị cáo buộc gây thất thoát 260 triệu đồng tiền hỗ trợ sản xuất lúa.

UBND xã Bình Đông (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cap-duoi-tham-o-3-lanh-dao-xa-bi-ky-luat-post918777.html