Cấp gần 300 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng khó khăn Phú Yên

Ngày 20/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh đã cấp kinh phí mua gần 300 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2020.

Các địa phương được cấp kinh phí mua gạo hỗ trợ người dân gồm: Huyện Sơn Hòa 41 tấn, Tuy An 41 tấn, Sông Hinh 31 tấn, Tây Hòa 19 tấn, Đồng Xuân 74 tấn, thị xã Sông Cầu 84 tấn.

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, kinh phí cấp gạo hỗ trợ cho người dân được trích từ nguồn dự phòng chi ngân sách tỉnh năm 2020, thời gian hỗ trợ gạo cho người dân là một tháng, mức hỗ trợ 15 kg gạo/người.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các huyện, thị xã, phân bổ kinh phí hỗ trợ về Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, đảm bảo cấp gạo kịp thời, đúng đối tượng, không sử dụng kinh phí hỗ trợ vào mục đích khác.

Năm 2019, tình hình khô hạn trên diện rộng khiến nhiều diện tích lúa ở Phú Yên mất trắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân.

Qua rà soát tại 6 địa phương hiện có 8.133 hộ, với 19.422 nhân khẩu cần được hỗ trợ lương thực cứu đói dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, huyện Tây Hòa 641 hộ, 1.279 nhân khẩu; huyện Đồng Xuân 2.036 hộ, 4.940 nhân khẩu; huyện Tuy An 912 hộ với 2.752 khẩu; huyện Sơn Hòa 891 hộ với 2.743 khẩu; huyện Sông Hinh với 628 hộ, 2.076 khẩu và thị xã Sông Cầu 2.971 hộ với 5.632 khẩu.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên trích ngân sách hơn 11 tỷ đồng thăm, tặng 2.275 suất quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, mỗi suất trị giá 600.000 đồng; 19.202 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tặng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, hộ nghèo.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng cân đối ngân sách thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn.

Phạm Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/cap-gan-300-tan-gao-ho-tro-nguoi-dan-vung-kho-khan-phu-yen-20200120171011241.htm