Cấp khống bằng tốt nghiệp

Ngày 16-6, tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Bá Việt, SN 1978, Trưởng phòng Đào tạo và ông Hoàng Đại Phong, SN 1978, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp.

An ninh - Trật tự

Thời điểm ông Nguyễn Bá Việt khi còn là Trưởng phòng Đào tạo và ông Hoàng Đại Phong là Phó Trưởng phòng Đào tạo của trường, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, lập khống hồ sơ học tập của 10 đối tượng để cấp khống bằng tốt nghiệp cao đẳng (giả về nội dung) không qua đào tạo, mỗi đối tượng thu từ 16 đến 23 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Bá Việt, Hoàng Đại Phong đã vi phạm khoản 3 Điều 359 tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cướp tài sản

Ngày 16-6, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc) tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với các đối tượng Thái Hùng Phi 38 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột và Hồ Xuân Phước 30 tuổi, trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đác Lắc, về tội cướp giật tài sản.

Theo điều tra, hai đối tượng Phi và Phước trước đó cùng chấp hành án tại trại giam Đác Trung của Bộ Công an, rồi kết thân với nhau. Đầu năm 2019, hai đối tượng mãn hạn tù, rủ nhau lên TP Buôn Ma Thuột, cướp giật tài sản. Phi điều khiển xe máy chở Phước ngồi sau, chạy trên các tuyến phố, khi phát hiện người phụ nữ nào đi đường có đeo túi xách hay dây chuyền vàng là chúng ra tay cướp rồi tẩu thoát.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 22-2 đến 27-5-2019, hai đối tượng đã gây ra năm vụ cướp giật túi xách, dây chuyền vàng của những người phụ nữ đi đường với tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng, đem chia nhau tiêu xài. Được biết, đối tượng Phi có ba tiền án, còn Phước có một tiền án.

Gần 10 m3 gỗ sú bị khai thác trái phép

Ngày 16-6, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, vừa phát hiện một cây gỗ sú cổ thụ bị đốn hạ trái phép tại tiểu khu 406, lâm phận xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, với khối lượng gỗ gần 10 m3. Tiểu khu 406 trước đây thuộc sự quản lý của Chi nhánh Lâm trường Khe Giữa - Công ty TNHH một thành viên LCN Long Đại - được bàn giao cho UBND xã Trường Sơn quản lý từ đầu năm 2019. Hiện, lực lượng Kiểm lâm huyện Quảng Ninh đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40561002-cap-khong-bang-tot-nghiep.html