Cập nhật 14h ngày 14/4: Ca Covid-19 ở Ukraine vượt 3.300, hơn 70% ca mắc ở Hàn Quốc bình phục, ca nhiễm ở Brazil có thể cao gấp 12 lần so với công bố

Theo Worldometers, tính đến 14h ngày 14/4, có 1.926.235 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu, với 119.728 ca tử vong và 452.375 ca bình phục. Tại châu Á, số ca nhiễm là 311.288, với 11.36 ca tử vong và 151.386 ca bình phục.

* Văn phòng báo chí Bộ Y tế Ukraine dẫn số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết tính đến 09h ngày 14/4, nước này đã ghi nhận thêm 270 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, nâng tổng số người nhiễm chủng virus mới này lên 3.372 trường hợp, với 98 người tử vong và có 119 bệnh nhân đã hồi phục.

Các địa phương ghi nhận số người nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất lần lượt là thành phố Kiev 551 ca, tỉnh Chernivtsi 546 ca, tỉnh Ivano-Frankivsk 332 ca, tỉnh Ternopil 280 ca, tỉnh Kiev 224 ca, tỉnh Vinnytsia 200 ca.

Tính đến sáng cùng ngày, Trung tân y tế cộng đồng Ukraine cũng nhận được thông báo về 838 trường hợp nghi nhiễm virus.

* Bộ Y tế Singapore thông báo ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam đầu tiên mắc bệnh, mang thị thực lao động, 36 tuổi, nam giới, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Khoo Teck Puat.

Số ca nhiễm tại quốc đảo này đã lên tới 2.918, trong đó có 586 ca đã phục hồi, 29 ca đang điều trị tích cực và 9 ca tử vong. Bộ Y tế Singapore xác định, tổng cộng tới nay có 28.333 trường hợp tiếp xúc gần và đã được cách ly, trong đó 16.750 đã hoàn tất thời hạn cách ly.

* Ngày 14/4, Thái Lan ghi nhận thêm 34 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây đại dịch Covid-19 và 1 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 2.613 người, trong đó có 41 ca tử vong.

Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan (DES) đang chuyển đổi các trạm điện thoại công cộng của công ty viễn thông TOT thành những quầy xét nghiệm có tên "Hộp Covid" nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trong các nhân viên y tế và giải quyết tình trạng thiếu hụt đồ bảo hộ cá nhân (PPE), dự kiến sẽ được dựng trong tháng này và triển khai tại các bệnh viện được chỉ định theo nhu cầu.

Theo thiết kế, "Hộp Covid" sẽ có 2 lỗ hình tròn ở bên hông để các nhân viên y tế đưa tay ra ngoài lấy mẫu từ các bệnh nhân. Bên trong hộp được lắp quạt áp lực dương có màng lọc để ngăn không cho khí dung (aerosol) lọt vào trong. Chi phí để làm một phòng như vậy ít hơn 1.000 Baht (khoảng 30 USD).

* Ngày 14/4, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 86 ca nhiễm SARS-CoV-2 nhập cảnh từ nước ngoài, nâng tổng số ca bệnh "nhập khẩu" ở nước này là 1.464 ca.

Như vậy tính đến ngày 13/4, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 82.249 ca nhiễm virus, trong đó có 3.341 ca tử vong.

* Ngày 14/4, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới liên tiếp duy trì ở ngưỡng trên dưới 30, với 27 ca được phát hiện, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 70%.

Số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc hiện nay là 10.564, riêng thủ đô Seoul và vùng phụ cận ghi nhận tổng số ca nhiễm là 1.328. Số ca tử vong là 222 (tăng thêm 5 ca), trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 87, nâng tổng số ca bình phục lên 7.534, chiếm 71,3%. Hiện vẫn còn hơn 20 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Đã có tổng số gần 500.000 người được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 14/4, Hàn Quốc ghi nhận 912 ca nhiễm virus đến từ nước ngoài. Chỉ tính riêng trong ngày 13/4, trong số 25 ca nhiễm mới có tới 16 ca là "nhiễm bệnh từ nước ngoài".

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng xác nhận, số người có kết quả xét nghiệm tái nhiễm SARS-CoV-2 là 116 ca. Các trường hợp này chủ yếu là những người tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang vốn được coi là hai "tâm dịch" của Hàn Quốc.

* Ngày 13/4, các nhà nghiên cứu của Trung tâm Điều hành Y tế và Trí tuệ Brazil cho biết, số người nhiễm Covid-19 có khả năng nhiều hơn gấp 12 lần con số thống kê do Chính phủ công bố chính thức sau khi tiến hành một nghiên cứu kiểm tra tỷ lệ các ca tử vong và hồi phục do Covid-19 cho tới ngày 10/4 và loại trừ các ca đang trong quá trình chữa trị để so sánh với tỷ lệ do WHO dự báo.

Theo Trung tâm Điều hành Y tế và Trí tuệ Brazil, nguyên nhân của sự chênh lệch quá cao nói trên là do hiện nay các cơ quan y tế Brazil đang xét nghiệm quá ít và phải mất nhiều thời gian để có kết quả. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu này còn cho rằng hiện Chính phủ Brazil đang quá tập trung vào xét nghiệm những ca nặng và bỏ qua những trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Theo thống kê của Worldometers, Brazil đã ghi nhận 23.723 ca nhiễm Covid-19 với 1.355 ca tử vong tính đến 14h ngày 14/4.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h-ngay-144-ca-covid-19-o-ukraine-vuot-3300-hon-70-ca-mac-o-han-quoc-binh-phuc-ca-nhiem-o-brazil-co-the-cao-gap-12-lan-so-voi-cong-bo-113655.html