Cập nhật 14h ngày 21/3: Số ca mắc Covid-19 ở Australia vượt 1.000, nhiều nước áp dụng biện pháp cách ly

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nước, thế giới hiện ghi nhận 276.665 ca nhiễm bệnh với hơn 11.419 ca tử vong và 91.954 ca bình phục.

Gần 3.800 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Ruby Princess đã tự giác cách ly, sau khi 4 du khách cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

* Australia hiện ghi nhận 1.051 ca mắc Covid-19, trong đó 7 ca tử vong, phần lớn tập trung ở bang New South Wales (436 ca nhiễm và 6 ca tử vong).

Sáng 21/3, giới chức bang New South Wales đã thông báo thêm 83 ca mới nhiễm mắc Covid-19 - đây là mức cao nhất về số ca phát hiện nhiễm bệnh trong một ngày. Cơ quan y tế bang New South Wales kêu gọi người dân tuyệt đối tuân thủ các lệnh hạn chế đi lại và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; ban bố lệnh cấm du lịch tới đảo Lord Howe - một trong những hòn đảo xa nhất của bang; chính thức đóng cửa bãi biển Bondi - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Trước đó, gần 3.800 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Ruby Princess, cập cảng thành phố Sydney ngày 19/3 cũng đã tự giác cách ly, sau khi 4 du khách trên du thuyền cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Du thuyền này được phép vào bang New South Wales, sau khi các nhà chức trách đánh giá con tàu này ít nguy cơ có người mắc Covid-19 vì xuất phát điểm là từ New Zealand.

Tại bang Victoria - bang đông dân thứ hai của Australia, Thủ hiến Daniel Andrew sáng 21/3 cũng công bố thêm 51 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc bệnh lên con số 229 người. Trong khi, bang Queensland báo cáo có 37 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 221. Bang Tây Australia ghi nhận 26 trường hợp mới, với tổng số ca bệnh là 90.

Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết Chính phủ Australia sẽ cung cấp 13 triệu AUD (8,6 triệu USD) cho việc nghiên cứu y tế để tìm ra các biện pháp điều trị Covid-19, trong đó 8 triệu AUD (5,3 triệu USD) sẽ dành cho việc thử nghiệm 10 liệu pháp chống virus SARS-CoV-2 và 5 triệu AUD (3,3 triệu USD) sẽ được cung cấp cho các thử nghiệm lâm sàng để điều trị và quản lý bệnh nhân bị suy hô hấp cấp tính nặng do Covid-19.

Chính phủ Australia cũng đang đầu tư hơn 2,6 triệu AUD vào 4 dự án nghiên cứu chẩn đoán tiên tiến tại Viện Nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty, nhằm mục đích mở rộng khả năng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 của nước này.

* Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết nước này hiện ở cấp độ báo động 2 trong hệ thống cảnh báo mới triển khai nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

Trong bài phát biểu chính thức, Thủ tướng Ardern nêu rõ: "New Zealand đang chống lại đại dịch toàn cầu chưa từng có. Chúng ta phải chiến đấu bằng cách triển khai các biện pháp mạnh mẽ để làm giảm đà lây nhiễm của virus SARS-CoV-2".

New Zealand hiện đang ở cấp độ cảnh báo 2, có nghĩa là dịch bệnh được kiểm soát, song nguy cơ vẫn lớn do nước này vẫn ghi nhận thêm các ca nhiễm mới. Ở cấp độ này, Chính phủ yêu cầu người dân hạn chế tiếp xúc, tăng cường các biện pháp kiểm tra biên giới, hủy bỏ các sự kiện đông người cũng như những chuyến đi không cần thiết trong khi những người trên 70 tuổi được yêu cầu ở nhà càng nhiều càng tốt.

Theo hệ thống cảnh báo này, cảnh báo cấp độ 1 là thấp nhất và cảnh báo cấp độ 4 là cao nhất. Các biện pháp đối phó khác nhau sẽ được thực thi tùy theo từng cấp độ đe dọa. Tuy nhiên, dù ở cấp độ cảnh báo nào, các siêu thị và cách dịch vụ cần thiết như nhà thuốc sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.

Hiện New Zealand đang ghi nhận 53 ca mắc Covid-19 tại nước này.

* Chính quyền tỉnh Bali thuộc Indonesia ngày 21/3 xác nhận rằng một du khách 72 tuổi người Pháp tử vong 6 ngày trước cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của tỉnh Bali, bà Dewa Made Indra cho biết thi thể của du khách này đã được tìm thấy trên một chiếc xe máy đậu trên vỉa hè ở thành phố Denpasar hôm 15/3. Ban đầu người đàn ông này được cho là chết do đau tim song kết quả xét nghiệm sau đó cho kết quả dương tính với Covid-19.

Thông tin về ca tử vong mới này được công bố giữa lúc dư luận lo ngại rằng chính quyền Bali chưa thống kê hết trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn. Theo một quan chức địa phương, tính đến ngày 20/3, hòn đảo du lịch nổi tiếng này mới ghi nhận 4 trường hợp, trong đó không có trường hợp nào do lây nhiễm tại chỗ. Trước đó, Bali công bố 1 du khách người Anh tử vong do nhiễm Covid-19 hôm 9/3.

* Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo, tính đến 14h ngày 21/3, số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên thành 104 người.

Trong thông điệp gửi công chúng cùng ngày, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã mạnh mẽ kêu gọi đình chỉ các hoạt động tôn giáo cũng như đóng cửa các cơ sở thể thao trong nhà và khu vui chơi giải trí trong 15 ngày trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của SARS-CoV-2.

* Số ca mắc Covid-19 ở Nhật Bản đã tăng lên 1.016 người tính đến 21h ngày 20/3 (giờ địa phương). Trong đó, có 158 ca ở tỉnh Hokkaido, 139 ca ở tỉnh Aichi, 129 ca ở thủ đô Tokyo, 123 ca ở tỉnh Osaka, 101 ca ở Hyogo và 68 ca ở tỉnh Kanagawa.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này hiện là 43 người, bao gồm cả những trường hợp trên tàu Diamond Princess bị cách ly ở Yokohama, gần thủ đô Tokyo. Hiện có tổng cộng 766 người mắc Covid-19 được xuất viện.

Quân đội Jordan đứng gác bên ngoài một khách sạn được đưa vào diện cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 ở thủ đô Amman. (Nguồn: Reuters)

* Chính phủ Jordan áp đặt lệnh phong tỏa trên phạm vi cả nước kể từ 7h ngày 21/3 (giờ địa phương), theo đó, người dân sẽ không được phép di chuyển trừ những trường hợp khẩn cấp.

Quốc vương Jordan Abdullah đã ban hành sắc lệnh khẩn cấp, theo đó trao quyền cho chính phủ nước này được thi hành lệnh giới nghiêm và những biện pháp khác nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Thủ tướng Omar Razzaz đã khuyến cáo rằng chính phủ sẽ buộc phải thông báo lệnh giới nghiêm sau khi nhiều người không tuân theo lời kêu gọi của nhà chức trách về việc không di chuyển khỏi nơi cu trú ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp. Quân đội Jordan đã phong tỏa thủ đô Amman với phần còn lại của đất nước vào ngày 19/3. Jordan hiện ghi nhận 69 trường hợp mắc Covid-19 nhưng nhà chức trách nước này lo ngại dịch bệnh nguy hiểm có lây lan nhanh.

* Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố sẽ tiến hành tổng cách ly toàn dân, có hiệu lực từ ngày 22/3 và kéo dài đến ngày 4/4, trong bối cảnh số bệnh nhân Covid-19 gia tăng, hiện ghi nhận 54 ca mắc Covid-19 và 1 ca tử vong.

Các công việc sẽ chỉ tiếp tục trong các lĩnh vực quan trọng liên quan tới lương thực, y tế, chính quyền, tư pháp, năng lượng, an ninh, nước, vận tải, truyền thống... Vào ban ngày, mọi người phải ở nhà và chỉ đi ra ngoài trong trường hợp cực kỳ cần thiết. Việc đi du lịch từ vùng này sang vùng khác cũng bị cấm trừ khi lý do chính đáng. Các siêu thị lớn sẽ bị đóng cửa nhưng các cửa hàng nhỏ sẽ được cung cấp đầy đủ lương thực và thực phẩm.

Tổng thống Kais Saied cũng ra lệnh đóng cửa các khu công nghiệp nơi có số lượng lớn công nhân. Ngoài ra, ông kêu gọi "một giải pháp phối hợp quốc tế trong khuôn khổ Liên hợp quốc"để đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Tunisia đã đóng cửa biên giới trên biển, trên bộ và cả hàng không cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm từ 18 giờ tối hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau kể từ ngày 18/3. Chính phủ Tunisia khẳng định rằng các lĩnh vực quan trọng sẽ tiếp tục hoạt động, bao gồm nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp, y tế, an ninh, truyền thông hoặc năng lượng.

* Chính phủ Algeria đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như cho 50% người lao động nghỉ việc có trả lương (ngoại trừ những người làm việc trong các lĩnh vực quan trọng như an ninh, quân đội, cứu hỏa và y tế). Chính phủ cũng đình chỉ mọi hoạt động hàng không, đường biển, hoạt động vận tải tư nhân và công cộng, các cuộc tuần hành..., đóng cửa các trường học, nhà thờ Hồi giáo và các sân vận động thi đấu thể thao.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Algeria ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh COVID-19 trong ngày 20/3, nâng tổng số ca tử vong tại nước này đến nay lên 12. Giới chức y tế Algeria xác nhận trong tổng số 94 ca mắc bệnh ở nước này có 42 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và được xuất viện.

* Tổng thống Colombia Ivan Duque tuyên bố nước này sẽ bước vào giai đoạn cách ly toàn quốc từ đêm 24/3. Đây là biện pháp đáng kể nhất được thực hiện cho đến nay của Colombia này trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ tìm cách ngăn chặn sự lây lan Covid-19, hiện gây bệnh cho 158 người ở nước này.

Tiến trình cách ly này sẽ kéo dài 19 tháng. Thủ đô Bogota đã bắt đầu thực hiện cuộc diễn tập cách ly kéo dài 4 ngày từ ngày 20/3.

Mai Khanh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h-ngay-213-so-ca-mac-covid-19-o-australia-vuot-1000-nhieu-nuoc-ap-dung-bien-phap-cach-ly-111986.html