Cập nhật 19h ngày 20/4: Tiến triển dịch Covid-19 ở Malaysia, Hong Kong lần đầu tiên không có ca mới, lo ngại điểm nóng ở Bangladesh

Theo cập nhật mới nhất trên trang thống kê Worldometers.info, số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên thế giới là 2.421.603 với 165.903 ca tử vong và 635.761 người bình phục.

Với 36 ca nhiễm Covid-19 mới, Malaysia ghi nhận mức tăng thấp nhất trong ngày kể từ khi Chính phủ áp đặt biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đại dịch. (Nguồn: Getty)

Giới chức y tế Malaysia ngày 20/4 ghi nhận thêm 36 ca mắc Covid-19, mức tăng thấp nhất trong ngày kể từ khi Chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế đối với hoạt động đi lại và thương mại nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch một tháng trước.

Tới thời điểm hiện tại, Malaysia ghi nhận tổng cộng 5.425 ca mắc Covid-19. Bộ Y tế nước này không ghi nhận thêm ca tử vong trong ngày 20/4, tổng số ca tử vong tại Malaysia hiện vẫn là 89 người.

Quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho biết, ngày 20/4, nước này đã ghi nhận thêm 185 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại Indonesia lên thành 6.760 người.

Quốc gia vạn đảo có thêm 8 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 590 người, trong khi 747 bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục.

Thông báo mới nhất của Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này ghi nhận 200 ca mắc Covid-19 mới và 19 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đã tăng lên thành 6.459 người, trong đó số ca tử vong là 428 người.

Philippines ngày 20/4 cũng ghi nhận thêm 41 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên thành 613 người.

Ngày 20/4, nhật báo Khmer Times đưa tin, hơn 10.000 công nhân ngành dệt may từ các tỉnh quay trở lại Phnom Penh làm việc sau Tết mừng năm mới Khmer Chol Chhnam Thmey sẽ được đưa vào các địa điểm cách ly bắt buộc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo của Bộ Y tế sáng 20/4, Bộ trưởng Y tế Mam Bun Heng cho biết các công nhân sẽ được kiểm tra và cách ly 14 ngày tại 10 trung tâm do Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia chuẩn bị.

Mặc dù đến 9h ngày 20/4, nước này liên tiếp 7 ngày không phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19 mới nào và cho đến nay, 107 trên tổng số 122 bệnh nhân đã hồi phục, song Bộ trưởng Campuchia cho rằng cần phải hết sức thận trọng.

Trong diễn biến khác, Bộ Y tế Campuchia đã nhận được 4,5 triệu USD từ nguồn Bộ Tài chính và hơn 13 triệu USD được huy động trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Theo thông báo ngày 20/4 của Bộ Ngoại giao Indonesia, hiện có 473 công dân Indonesia ở nước ngoài nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 19 người đã tử vong và 109 người đã được chữa khỏi. Số công dân Indonesia mắc Covid-19 này ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 19 công dân tử vong ở các nước Mỹ, Saudi Arabia, Hà Lan, Anh, Malaysia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những người mắc Covid-19, số thành viên thủy thủ đoàn trên các du thuyền chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Ngoài ra, có tới 75 trường hợp đã tham gia một buỗi hành lễ của Hội truyền giáo Tablighi Jamaat ở Ấn Độ.

Đến nay, Chính phủ Indonesia chưa thể thực hiện công tác đưa hàng trăm công dân Indonesia ở nước ngoài về nước, song Chính phủ đã lên kế hoạch cho hành động này.

CHP - Trung tâm bảo vệ sức khỏe của Hong Kong (Trung Quốc) thông báo không có ca nhiễm mới tại vùng lãnh thổ này trong 24 giờ qua. Đây là lần đầu tiên trong hơn 45 ngày qua, Hong Kong ghi nhận không có ca nhiễm mới nào trong ngày.

Tổng số ca nhiễm tại Đặc khu hành chính này vẫn là 1.025 ca và 4 ca tử vong.

Đặc khu hành chính này đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng ở mức một con số tính theo ngày trong hơn 1 tuần qua. Tuy nhiên, CHP kêu gọi người dân tiếp tục duy trì giãn cách xã hội trong đời sống hàng ngày nhằm làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cũng như bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Bất chấp lệnh phong tỏa toàn quốc, hàng chục nghìn người đã tham dự lễ tang một giáo sĩ Hồi giáo ở Bangladesh hôm 18/4, gây lo ngại dịch Covid-19 sẽ bùng phát mạnh tại quốc gia có 168 triệu dân này.

Các phương tiện truyền thông ở Bangladesh dẫn lời những nhà tổ chức cho hay có tới 100.000 nghìn người đã tham dự buổi cầu nguyện trong đám tang giáo sĩ Maulana Zubayer Ahmad Ansari tại một cơ sở Hồi giáo ở làng Bertola, huyện Brahmanbaria.

Hoạt động này là sự vi phạm rõ ràng các quy định về giãn cách xã hội. Nguồn tin cảnh sát cho hay có cả nhiều người đến từ thủ đô Dhaka và vì có quá nhiều người tụ tập nên chính quyền đã không thể làm gì để ngăn cản họ.

Cũng giống như nhiều quốc gia khác có đa số dân theo đạo Hồi, nơi các hoạt động tôn giáo đang biến thành những siêu ổ dịch phát tán virus SARS-CoV-2 ra cộng đồng, lễ tang hôm 18/4 có thể trở thành một điểm nóng làm bùng phát Covid-19 ở Bangladesh.

Tính đến ngày 19/4, nước này ghi nhận hơn 2.400 người nhiễm Covid-19, trong đó có 91 người chết.

Việc hàng chục nghìn người Hồi giáo Bangladesh tham dự lễ tang hôm 18/4 gây lo ngại dịch Covid-19 sẽ bùng phát mạnh tại quốc gia 168 triệu dân. (Nguồn: CNN)

Ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết, số ca tử vong do dịch Covid-19 đã tăng lên 5.209 người, sau khi ghi nhận 91 ca tử vong trong 24 giờ đồng hồ qua.

Tổng số ca được chẩn đoán mắc Covid-19 ở Iran đã lên tới 83.505 người. Iran hiện là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh này.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 của Nga, tính đến trưa 20/4, Nga đã ghi nhận thêm 4.268 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 76 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm lên thành 47.121 người. Số ca nhiễm mới này đã giảm so với 6.060 ca ghi nhận ngày 19/4.

Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 155 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, đưa tổng số người hồi phục lên 3.446; đồng thời có thêm 44 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên thành 405 người. Đáng chú ý, 1.935 ca nhiễm SARS-CoV-2 (tương đương 45,3% tổng số ca nhiễm) không có các biểu hiện lâm sàng.

Thủ đô Moscow vẫn là địa phương có số lượng ca nhiễm mới đông nhất với 2.026 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 26.350 người. Tổng số người khỏi bệnh là 1.838 người và tổng số ca tử vong lên thành 204.

Ngày 20/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo, số người được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 đã vượt ngưỡng 200.000.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 tăng lên đến 200.210 người so với 195.944 ca hôm 19/4. Theo hãng tin Reuters, Tây Ban Nha hiện là nước có số người được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 ca thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Số ca tử vong do Covid-19 đã lên đến 20.852 người, so với 20.453 một ngày trước đó.

Ngày 20/4, Bộ Y tế công cộng Thụy Sỹ thông báo, số ca tử vong do Covid-19 tại Thụy Sỹ đã lên tới 1.142 người, tăng từ mức 1.135 trong ngày 19/4.

Nước này ghi nhận thêm 204 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 27.944 người. Số ca nhiễm có chiều hướng thuyên giảm đã cho phép Chính phủ Thụy Sỹ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế, phong tỏa từ ngày 27/4.

Mai Khanh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-19h-ngay-204-tien-trien-dich-covid-19-o-malaysia-hong-kong-lan-dau-tien-khong-co-ca-moi-lo-ngai-diem-nong-o-bangladesh-114127.html