Cập nhật 19h ngày 22/2: Dịch Covid-19 ngày càng lo ngại ở Hàn Quốc và Italy, Trung Quốc đạt tiến triển trong việc chữa trị

Hàn Quốc ghi nhận thêm 87 người nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (Covid-19) gây bệnh viêm đường hô hấp trong khi Iran và Italy đều ghi nhận thêm các trường hợp tử vong.

Các nhân viên khử trùng một khu vực ở thành phố Daegu, Hàn Quốc, ngày 19/2. (Ảnh: Reuters)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng nay thông báo 142 ca nhiễm mới. Với thêm 87 ca cập nhật vào chiều nay, tổng số ca nhiễm mới ghi nhận hôm nay là 229.

Trong số 229 ca mới, 95 trường hợp liên quan đến bệnh viện Daenam ở Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi xảy ra ca tử vong do Covid-19 đầu tiên tại Hàn Quốc. Hôm qua, một bệnh nhân khác chết tại bệnh viện ở Busan sau khi được điều chuyển từ bệnh viện Daenam.

Trong số các trường hợp mới, 62 ca liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Một nữ tín đồ 61 tuổi, được gọi là "bệnh nhân 31", được cho là đã lây virus corona cho những người khác khi tham dự các buổi lễ tại nhà thờ ở Daegu của giáo phái.

Tổng cộng 114 ca, gồm 9 nhân viên y tế và 102 bệnh nhân, được ghi nhận ở bệnh viện Daenam. Cơ sở này bị phong tỏa để ngăn chặn lây lan virus. Tổng số 231 bệnh nhân liên quan đến các buổi lễ của Tân Thiên Địa ở Daegu. KCDC cho biết họ đã yêu cầu 9.336 thành viên Tân Thiên Địa tự cách ly. Trong số đó, 544 người nghi nhiễm đang được xét nghiệm.

* Hãng thông tấn ANSA của Italy cho biết, nước này đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân thứ hai tử vong do Covid-19. Trường hợp tử vong đầu tiên được công bố ngày 21/2 là một cụ ông 78 tuổi, sống tại thành phố Padua.

Trước đó, ANSA cho biết số trường hợp mới dương tính với Covid-19 đã lên đến 16 người, tập trung ở miền Bắc Italy, trong đó 14 trường hợp ở vùng Lombardia và 2 trường hợp ở vùng Veneto.

* Chiều 22/2, Iran thông báo thêm một bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã tử vong, nâng số trường hợp tử vong do virus corona lên con số 5.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour xác nhận bệnh nhân vừa tử vong là một trong 10 trường hợp nhiễm mới Covid-19. Hiện số người nhiễm căn bệnh nguy hiểm trên tại Iran là 28 người.

* Các y, bác sĩ Trung Quốc đang đạt bước tiến lớn trong công tác chữa trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp Covid-19, thể hiện qua số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện tăng từng ngày. Tính đến cuối ngày 21/2, đã có tổng cộng 20.659 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn.

Trong thông báo cập nhật chiều 22/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến ngày 21/2, các bệnh viện tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc - vùng tâm dịch, đang điều trị cho 36.680 bệnh nhân Covid-19, giảm đáng kể so với con số 38.020 bệnh nhân ghi nhận ngày 18/2.

Tại các địa phương của tỉnh Hồ Bắc, số trường hợp nhiễm bệnh là 10.967 người, giảm so với con số 13.886 của ngày 14/2.

Ngoài tỉnh Hồ Bắc, số bệnh nhân Covid-19 tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế là 5.637, giảm mạnh so với con số 9.141 người ghi nhận ngày 11/2 vừa qua.

Trên toàn thế giới hiện có, 32 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 77.903 người mắc, 2.361 người tử vong, trong đó lục địa Trung Quốc là 2.345 người tử vong.

Văn Anh

(theo TTXVN, Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-19h-ngay-222-them-87-ca-nhiem-covid-19-o-han-quoc-va-2-ca-tu-vong-tai-iran-italy-110093.html