Cập nhật 19h ngày 26/3: Tử vong vì phòng Covid-19 bằng thuốc sốt rét ở Mỹ, WHO chưa thể khẳng định Italy đã qua giai đoạn tồi tệ nhất

Theo thông tin từ Bệnh viện Banner Health, Phoenix, Arizona (Mỹ), một người đàn ông ở Arizona đã chết và vợ anh ta đang trong tình trạng nguy kịch sau khi dùng chloroquine phosphate để dự phòng Covid-19.

Số các trường hợp mắc Covid-19 trên toàn thế giới hiện đã vượt mức 488.000 người. (Nguồn: Getty Images)

Chloroquine là một loại thuốc điều trị bệnh sốt rét cũng như các tình trạng viêm như lupus, viêm khớp dạng thấp. Trước đó, trong cuộc họp ngắn ngày 19/3 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố rằng chloroquine/hydroxychloroquine sẽ được cung cấp gần như ngay lập tức để điều trị Covid-19. Tuy nhiên, trên thực tế, loại thuốc này chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận cho sử dụng trong điều trị bệnh nhân Covid-19 rộng rãi.

Các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành để xác định hiệu quả của việc sử dụng Chloroquine trong điều trị bệnh Covid-19. Các nhà khoa học trên khắp thế giới cũng đã tiến hành hơn 80 thử nghiệm lâm sàng ở các nước… trong nỗ lực tìm ra phương pháp điều trị Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, trong khi dịch Covid-19 ngày càng lan rộng và diễn biến phức tạp, các tin đồn và thông tin sai sự thật về dịch bệnh càng gây thêm hoang mang và dẫn tới những hậu quả khó lường.

Như tại Iran, hơn 210 người đã tử vong vì uống phải rượu độc sau khi có thông tin cho rằng, nó có thể chữa trị hoặc ngăn chặn Covid-19. Nhiều cách chữa trị hoang đường khác cũng đang được đồn đại như nuốt tro núi lửa, diệt virus bằng đèn UV hoặc chất khử trùng clo... Giới chức y tế cảnh báo, những thứ này có thể gây nguy hiểm cho cơ thể nếu sử dụng không đúng cách.

* Văn phòng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại khu vực châu Âu ngày 26/3 cho biết, cơ quan này đã nhận thấy "những tín hiệu đáng khích lệ" trong bối cảnh tỷ lệ các ca nhiễm mới của bệnh Covid-19 tại Italy đã giảm xuống. Mặc dù vậy, cơ quan này khẳng định vẫn còn quá sớm để nhận định rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua đi.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge nêu rõ: "Mặc dù tình hình vẫn rất nghiêm trọng, nhưng chúng ta đang bắt đầu nhận thấy một số tín hiệu khích lệ. Italy - quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong khu vực, đã chứng kiến một tỉ lệ tăng ca nhiễm mới tương đối thấp hơn, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nói rằng, nước này đã đạt đỉnh của đại dịch".

Theo Văn phòng WHO khu vực châu Âu, khu vực này hiện đã ghi nhận hơn 220.000 trường hợp mắc Covid-19 và 11.987 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. Điều đó có nghĩa rằng, khoảng 60% số các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 70% số các trường hợp tử vong là ở châu Âu. Trong khi đó, số các trường hợp mắc Covid-19 trên toàn thế giới hiện đã vượt mức 488.000 người.

Ông Kluge cho biết, Văn phòng WHO khu vực châu Âu sẽ sớm tiến hành đánh giá các mức tác động cũng như hiệu quả của từng biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay. Tuy nhiên, ông Kluge cũng cảnh báo, chính quyền và người dân các nước về "một hiện thực mới" rằng, dịch Covid-19 sẽ để lại những ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cần một thời gian dài để có thể hồi phục.

* Tại phiên họp báo sáng 26/3, Bộ Y tế Bỉ cho biết, có thêm 1.298 ca mắc Covid-19 trong vòng 24h, nâng tổng số ca mắc bệnh dịch tại nước này lên 6.235 ca và có 220 ca tử vong. Cũng theo Bộ Y tế Bỉ, số người phải nhập viện trong ngày 26/3 là 536 người, hiện tổng số người phải chăm sóc tích cực là 605 ca và số người khỏi bệnh là 675 người.

* Giám đốc điều hành các đơn vị cung cấp Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) Chris Hopson cho biết, các bệnh viện ở Thủ đô London của nước này đang tràn ngập các bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Ngày 26/3, ông Hopson cho hay các bệnh viện đã chứng kiến một "sự bùng nổ nhu cầu ở những bệnh nhân nặng", giống như một "cơn sóng thần không dứt".

* Cùng ngày tại Thụy Sỹ, giới chức y tế nước này thông báo số ca mắc Covid-19 đã tăng lên 10.714 ca, số ca tử vong là 161 ca.

* Chủ tịch Viện Robert Koch, ông Lothar Wieler cho biết, Đức sẽ phải tiếp tục phải đối phó quyết liệt với dịch bệnh Covid-19 trong vài tuần nữa, đồng thời cảnh báo những người trẻ và khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh, thậm chí tử vong.

Hiện độ tuổi trung bình mắc bệnh này ở Đức là 45 và độ tuổi trung bình tử vong là 81 tuổi. Theo số liệu của Hiệp hội các bệnh viện Đức (DKG), hiện cả nước Đức có khoảng 3.000 – 4.000 người nhiễm SARS-CoV-2 phải điều trị trong bệnh viện, trong đó khoảng 1.000 trường hợp phải nằm ở các cơ sở điều trị tích cực.

Chủ tịch DKG Gerald Gaß cho rằng, số trường hợp mắc Covid-19 ở Đức trong những ngày tới có thể tăng lên 70.000 ca. Ông nhận định, với việc áp đặt những hạn chế đi lại và tiếp xúc như hiện nay, tốc độ lây lan dịch ở Đức có thể chậm lại bắt đầu từ đầu hoặc giữa tuần tới.

* Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của LB Nga cho biết, tính đến ngày 26/3, nước này đã ghi nhận thêm 182 trường hợp nhiễm bệnh tại 18 tỉnh, thành.

Trong số này, 136 trường hợp nhiễm virus được ghi nhận ở thủ đô Moscow; 7 trường hợp ở tỉnh Sverdlovsk; 5 ở thành phố St. Petersburg và tỉnh Perm; 4 ở Yakutia; 3 ở các tỉnh Stavropol và Krasnoyarsk, Tatarstan và Chelyabinsk; 2 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận ở các tỉnh Pskov và Samara, khu tự trị Khanty-Mansi và Buryatia; 1 trường hợp tại các tỉnh Kemerovo, Tomsk, Novosibirsk, cũng như Khabarovsk.

Tất cả bệnh nhân mới trong hai tuần qua đều đã đến các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao. Những người nhiễm bệnh được nhập viện và điều trị trong các phòng cách li, những người có tiếp xúc với bệnh nhân đã được đưa đi kiểm tra.

Như vậy, tính đến ngày 26/3, tổng số bệnh nhân nhiễm virus ở Nga đã lên tới 840 (546 trong số này ở Thủ đô Moscow), 38 người đã hồi phục, hai người thiệt mạng. Khoảng 139.000 người được các bác sĩ giám sát.

* Bộ Y tế Iran ngày 26/3 cho biết, số trường hợp tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng thêm 157 ca, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên thành 2.234 người.

Người đứng đầu Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng của Bộ Y tế và Giáo dục Y tế, ông Kianush Jahanpur cũng công bố thêm 2.389 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm virus lên thành 29.406 người. Ông Jahanpur cho hay, 10.457 bệnh nhân đã phục hồi.

Trong một diễn biến liên quan tới tình hình bùng phát dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC) cùng ngày cho biết, châu lục này hiện đã có tổng cộng 72 người tử vong và 2.746 trường hợp mắc Covid-19 được xác nhận tại 46 quốc gia trong lục địa.

* Báo Khmer Times ngày 26/3 đưa tin, Sở Y tế tỉnh Svay Rieng, Campuchia đã cho cách ly tập trung 174 du khách Trung Quốc tại thành phố Bavet, sau khi những người này từ thủ đô Phnom Penh di chuyển tới đây, để đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19.

Ông Keo Ratha cho biết, trong quá trình khám y tế, có 2 người Trung Quốc trong nhóm này có nhiệt độ cơ thể cao quá 38 độ C. Các mẫu xét nghiệm của nhóm người Trung Quốc này đã được gửi tới Viện Pasteur Campuchia để kiểm tra.

Cho tới tối 25/3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận đã phát hiện 96 ca mắc Covid-19 tại nước này.

Chu Văn

(theo AFP, Health, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-19h-ngay-tu-vong-vi-phong-covid-19-bang-thuoc-sot-ret-o-my-who-chua-the-khang-dinh-italy-da-qua-giai-doan-toi-te-nhat-112338.html