Cập nhật 20h ngày 18/3: Trung Quốc đại lục ngày đầu tiên không có ca Covid-19 mới, 1.700 người mắc kẹt ở ngoài khơi Nam Phi

Ngày 18/3, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc thông báo Trung Quốc đại lục lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào trong ngày.

Nhân viên y tế đã được lệnh rời Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc. (Nguồn: THX)

Nhân viên y tế đã được lệnh rời Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc. (Nguồn: THX)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn của NHC, ông Mễ Phong cho biết toàn bộ 21 ca nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 trên khắp đại lục trong ngày 17/3 đều là các ca từ nước ngoài. Tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch của Trung Quốc, cũng thông báo không có ca bệnh mới nào trong 13 ngày liên tiếp tại các khu vực ở ngoài thành phố Vũ Hán. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng không có trường hợp bệnh nghi ngờ mới nào trong hai ngày liên tiếp và không còn ca nghi ngờ nào trong ngày 17/3.

* Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 18/3, hãng hàng không SA Express thuộc sở hữu của Chính phủ Nam Phi thông báo bắt đầu tạm dừng khai thác toàn bộ các đường bay trong nước và quốc tế cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này đã xác nhận thêm 31 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người mắc Covid-19 lên 116. Như vậy, Nam Phi đang là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 tại châu Phi, sau Ai Cập.

Trong khi đó, hơn 1.700 người đang phải kẹt lại trên một tàu du lịch và một tàu hàng ở ngoài khơi thành phố Cape Town, do lo ngại một số người trên tàu có thể đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Giới chức hàng hải Nam Phi cho biết không cho hai tàu trên cập cảng sau khi một thủy thủ trên một trong hai tàu bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh Covid-19. Thủy thủ này đã đến Nam Phi trên chuyến bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 9/3 và đã lên tàu hàng ở Cape Town 3 ngày sau đó. Do người này xuất hiện triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 nên tàu hàng đã phải quay lại điểm xuất phát ngày 16/3. Thủy thủ này đã phải cách ly trên tàu hàng cùng với một thủy thủ khác cùng đi trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng chức năng cũng tìm ra 6 người cùng đi với thủy thủ trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tàu du lịch, rời Cape Town ngày 10/3 để tới quốc gia láng giềng Nambia. Hiện cả 6 người này cũng như các hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch không có bất kỳ triệu chứng nào. Trước khi quay về Cape Town ngày 16/3, tàu này đã tới Vịnh Lüderitz và Walvis.

* Cùng ngày 18/3, Iran thông báo đã ghi nhận thêm 147 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp tử vong do mắc Covid-19 tại nước này lên 1.135 trường hợp.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua của Iran là 1.192 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm tại nước cộng hòa Hồi giáo này lên 17.161 trường hợp. Trong số này, Tehran là khu vực có số ca nhiễm cao nhất với 213 trường hợp, tiếp đó là Isfahan với 162 ca và Đông Azerbaijan với 84 ca.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định dù chưa ban bố lệnh phong tỏa, song Chính phủ đã có những biện pháp mạnh tay để ngăn ngừa dịch bệnh. Ông bày tỏ lạc quan rằng Iran sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

* Ngày 18/3, Burkina Faso đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do Covid-19. Đây cũng là ca tử vong đầu tiên tại khu vực sa mạc miền Nam châu Phi. Theo giới chức Burkina Faso, trường hợp này là một nữ bệnh nhân 62 tuổi, mắc bệnh tiểu đường và phải điều trị tích cực trong bệnh viện.

Trong khi đó, Zambia xác nhận 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại nước này. Theo Bộ trưởng Y tế Zambia Chitalu Chilufya, đây là một cặp vợ chồng người Zambia đã tới Pháp trong kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Iran tính đến ngày 18/3 là 17.161. Nguồn: Youtube)

* Tại Bangladesh, giới chức y tế nước này thông báo đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Giám đốc Viện Nghiên cứu và kiểm soát dịch bệnh Meerjady Sabrina cho biết trường hợp này là một bệnh nhân 70 tuổi, có các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyến áp và bệnh về thận.

Cùng ngày, Bangladesh đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 14 trường hợp.

* Cũng trong ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip đã phải cách ly 2 tuần sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Theo cơ quan y tế nước này, Thứ trưởng Kim Ganglip đã tổ chức một cuộc họp với Giám đốc bệnh viện đa khoa Bundang Jesaeng, phía Nam Seoul và các quan chức y tế liên quan ngày 13/3. Giám đốc bệnh viện này đã được xác nhận mắc Covid-19. Ông có các triệu chứng nhiễm bệnh từ ngày 11-12/3 ngay trước cuộc họp với ông Kim. Ông Kim và 7 quan chức khác của Bộ Y tế Hàn Quốc đã tiếp xúc gần với Giám đốc bệnh viện trên.

* Liên quan tình hình dịch bệnh, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) ngày 18/3 đã ghi nhận 276 công dân nước này ở nước ngoài nhiễm SARS-CoV-2.

Trong thư gửi Hạ viện, MEA cho biết trong số các bệnh nhân nói trên có 255 người ở Iran, 12 người tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), 5 người ở Italy và 4 người còn lại ở Hong Kong (Trung Quốc) Kuwait, Rwanda và Sri Lanka.

* Ngày 18/3, Djibouti ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Covid-19. Bệnh nhân là người Tây Ban Nha, đã đến quốc gia vùng Sừng châu Phi ngày 17/3. Hiện bệnh nhân này đang được cách ly và theo dõi y tế.

* Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, Saudi Arabia đã yêu cầu hầu hết các công ty trong lĩnh vực tư nhân ngừng hoạt động trong 15 ngày, khuyến cáo các doanh nghiệp áp dụng các chính sách làm việc tại nhà.

Trước đó, Saudi Arabia cũng đã ra quyết định đóng cửa các đền thờ, trường học, cửa hàng ăn, quán cà phê, trung tâm mua sắm, ngừng các chuyến bay quốc tế và hoãn cuộc hành hương Umrah. Tính đến nay, quốc gia này ghi nhận 171 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

* Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ tạm thời ngừng việc cấp thị thực tại điểm đến, trừ những người mang hộ chiếu ngoại giao. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/3. Theo Bộ Y tế UAE, trong ngày 18/3, nước này đã ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca lên 113.

* Ngày 18/3, Israel thông báo số ca mắc Covid-19 ở nước này trong 24 giờ qua đã tăng tới 40% lên 427. Chính phủ Israel đã khuyến cáo người dân tránh ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, đồng thời siết chặt việc nhập cảnh đối với các lao động Palestine, trừ những người làm trong các lĩnh vực quan trọng như y tế, nông nghiệp và xây dựng.

* Trong khi đó, Sri Lanka - nước ghi nhận 43 trường hợp mắc Covid-19 - thông báo ngừng mọi chuyến bay đến nước này trong 2 tuần, từ ngày 18/3. Chính quyền cũng tiến hành việc kiểm soát giá một số mặt hàng thiết yếu.

* Tại Pakistan, Thủ tướng nước này Imran Khan kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đã lên tới 245. Hiện Pakistan đã yêu cầu toàn bộ hành khách đi máy bay đến nước này phải trình giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời đóng cửa toàn bộ biên giới đất liền.

Chu An

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-20h-ngay-183-trung-quoc-dai-luc-ngay-dau-tien-khong-co-ca-covid-19-moi-1700-nguoi-mac-ket-o-ngoai-khoi-nam-phi-111779.html