Cập nhật 20h ngày 20/3: Số ca Covid-19 tử vong tại Tây Ban Nha vượt 1.000, Indonesia cách ly hơn 8.200 tín đồ Hồi giáo, dịch phức tạp ở Iran

Ngày 20/3, nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết số ca tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này hiện là 1.002 ca.

Bệnh nhân Covid-19 được đưa tới một bệnh viện ở Strasbourg, Pháp. (Nguồn: AFP)

Tính đến ngày 20/3, có gần 20.000 người nhiễm virus này tại Tây Ban Nha, trong đó có 1.588 người đã bình phục.

* Ngày 20/3, Bỉ công bố có thêm 462 ca mắc Covid-19 và 16 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 2.257 và ca tử vong lên 37.

Tổng cộng, có 837 bệnh nhân nhập viện, tăng 203 trường hợp trong 24 giờ qua, trong đó có 164 được chăm sóc tích cực, 114 người phải hỗ trợ máy thở. Người phát ngôn của liên bang Bỉ về Covid-19 Emmanuel André cho biết nước này có 1.900 giường điều trị tích cực.

Kể từ ngày 13/3 đến nay, đã có 234 người được chữa khỏi, trong đó có 48 người ra viện trong một ngày qua.

Ông André lưu ý những số liệu này chỉ liên quan đến các trường hợp được xét nghiệm và do đó không phản ánh chính xác số người mắc bệnh tại Bỉ.

Người phát ngôn cũng thông báo hơn 5 triệu khẩu trang đã được giao đến Bỉ trong những ngày gần đây và đang được phân phối đến các cơ sở y tế. Một số nhóm tuyến đầu, như bệnh viện hoặc nhân viên cấp cứu sẽ được ưu tiên nhận trước. Bỉ cũng đang chờ được giao 5 triệu khẩu trang bổ sung.

* Ngày 20/3, Thủ hiến bang Bayern Markus Söder của Đức thông báo sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn bang trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 ở bang đã tăng 30%, với trên 800 trường hợp chỉ trong một ngày. Đây là bang đầu tiên của Đức áp đặt lệnh giới nghiêm quy mô toàn bang để ứng phó với sự lây lan của Covid-19.

Theo thống kê của báo Thế giới (Welt), trong số trên 16.600 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở Đức và 44 ca tử vong, riêng bang Bayern có 2.400 trường hợp nhiễm và 13 ca tử vong.

Trước tình trạng số ca mắc Covid-19 tại Italy trong những ngày qua tiếp tục tăng cao và chưa có dấu hiệu suy giảm, Italy đã huy động lực lượng quân đội tham gia giám sát việc thực hiện Sắc lệnh phong tỏa.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Italy Luciana Lamorgese, việc huy động và triển khai lực lượng quân đội tại các khu vực cụ thể sẽ do các Prefetto (chức danh tương đương Giám đốc Sở Nội vụ, trực thuộc Bộ Nội vụ Italy) quyết định. Hiện Italy đã triển khai 7.300 lính giám sát trên các đường phố của vùng Campagnia, Sicily và 13.000 lính đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng để triển khai tại các khu vực khác. Dự kiến việc triển khai sẽ được thực hiện sớm.

Trong một diễn biến khác, bất chấp nỗ lực của Chính phủ và hệ thống y tế quốc gia Italy đang phải gồng mình để đối phó với dịch bệnh, nhiều người dân Italy vẫn tỏ ra thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quy định hạn chế đi lại. Đây đang là vấn đề cấp bách đối với Chính phủ Italy và chính quyền các vùng, đặc biệt là vùng tâm dịch Lombardia.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, chỉ trong ngày 19/3 đã có 8.000 trường hợp vi phạm, nâng tổng số các trường hợp vi phạm kể từ khi Italy ban hành quy định hạn chế đi lại lên 43.000 trường hợp. Các trường hợp này đã bị cáo buộc ra ngoài không có lý do với hình phạt nặng nhất có thể bị bắt giam.

* Ngày 20/3, truyền thông Indonesia cho biết Cơ quan y tế tỉnh Nam Sulawesi đã đưa hàng nghìn tín đồ Hồi giáo tham dự lễ ljtima Ulama (lễ đọc kinh Coran tập thể) năm 2020 khu vực châu Á tại huyện Gowa vào các khu cách ly bố trí tại nhiều địa điểm.

Tổng cộng 8.223 người đã được đưa đến các địa điểm tập kết thành từng đợt. Trong đó, theo tờ Jakarta Post, giới chức địa phương đã vận chuyển 474 người nước ngoài trên các xe buýt do quân đội và cảnh sát hộ tống. Các công dân nước ngoài nói trên đến từ 12 quốc gia, trong đó có Malaysia, Singapore, Brunei, Saudi Arabia, Ấn Độ, Hà Lan, Thái Lan và Philippines, đã được cách ly tại các khách sạn thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh Nam Sulawesi ở thành phố Makassar.

Hôm 19/3, chính quyền địa phương đã quyết định hoãn buổi lễ nói trên vốn dự kiến diễn ra tại Gowa từ ngày 20-23/3. Trước đó, một buổi lễ tương tự được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với sự tham dự của khoảng 16.000 tín đồ đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19.

* Theo hãng tin Reuters, ngày 20/3, Singapore đã ghi nhận thêm 40 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, chủ yếu các các ca lây nhiễm từ Anh, đồng thời đưa ra thêm những biện pháp cách ly cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Tính đến nay, tổng cộng đã có 385 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Singapore, chưa có ca tử vong. Bộ Y tế Singapore cho hay những sự kiện tập trung 250 người trở lên sẽ bị hủy. Trong số các biện pháp khác, nước này yêu cầu các chủ sử dụng lao động tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tại nhà và làm việc theo ca để giảm tiếp xúc giữa các nhân viên.

Trước đó, nhà chức trách Singapore cho biết nước này không có kế hoạch phong tỏa nhưng cũng không loại trừ biện pháp này.

* Ngày 20/3, Malaysia ghi nhận thêm 130 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 1.030 ca, bao gồm 26 trường hợp đang phải điều trị tích cực.

Như vậy tới thời điểm này, ở châu Á, Malaysia đã vượt Nhật Bản (948 ca), chỉ đứng sau Hàn Quốc (8.652 ca) và Trung Quốc (80.967 ca) về số ca mắc Covid-19.

Một điểm đáng chú ý khác là trong số hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 ở Malaysia hiện nay có 15 trường hợp là nhân viên y tế, bao gồm 12 nhân viên y tế làm việc cho Bộ Y tế và 3 nhân viên y tế làm việc ở khu vực chăm sóc sức khỏe tư nhân.

* Về tình hình dịch bệnh, một quan chức y tế Iran cho biết, ngày 20/3, số người tử vong do Covid-19 ở Iran đã tăng thêm 149 người, nâng tổng số trường hợp tử vong do bệnh này lên 1.433 người.

Trên tài khoản Twitter, quan chức này cho hay, số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng thêm 1.237, nâng tổng số trường hợp nhiễm tại Iran lên 19.644 người.

Iran hiện là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bên ngoài Trung Quốc bởi đại dịch Covid-19.

Như vậy, tính đến nay, 182 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc Covid-19, với tổng số 250.577 ca mắc, 10.253 người tử vong.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-20h-ngay-203-so-ca-covid-19-tu-vong-tai-tay-ban-nha-vuot-1000-indonesia-cach-ly-hon-8200-tin-do-hoi-giao-dich-phuc-tap-o-iran-111954.html