Cập nhật 7h ngày 13/3: Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Italy cao gấp 12 lần các nước, New York ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo Hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, tính đến 24h ngày 12/3, thế giới ghi nhận 127.622 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 4.711 ca tử vong và 68.122 ca bình phục.

Hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 24h ngày 12/3. (Nguồn: Bộ Y tế)

Ngày 12/3, các số liệu chính thức công bố cho thấy, với 189 trường hợp tử vong mới được công bố, số ca tử vong tại Italy vì Covid-19 hiện đã là 1.016 người, nhiều thứ hai chỉ sau Trung Quốc.

Tổng số ca mắc Covid-19 đã tăng thêm 2.651 ca, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Italy lên 15.113 ca.

Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm và rối loạn miễn dịch thế giới (Waidid) cảnh báo, tỷ lệ tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italy hiện ở mức cao nhất thế giới và gấp 12 lần các quốc gia khác.

Theo Waidid, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là không có sự thống nhất trong các phương pháp điều trị trên toàn lãnh thổ. Mặt khác, sự yếu kém trong khả năng truy xuất nguồn gốc nhiễm bệnh đối với các trường hợp dương tính không có triệu chứng và không được xét nghiệm nhanh (mặc dù đã tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm bệnh được xác định) đã đẩy nhanh tình trạng lây lan dịch bệnh ở quốc gia Địa Trung Hải này.

Cũng theo Waidid, ở Italy, nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng đang được tự do đi lại.

* Thụy Sỹ đã thông báo thêm 2 ca tử vong tại bang Ticino, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch Covid-19 tại nước này lên 6 trường hợp.

Theo Cơ quan liên bang về Y tế cộng đồng, Thụy Sỹ đã phát hiện trên 800 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

* Na Uy đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2.

* Ngày 12/3, Ban chỉ đạo phòng chống virus corona của Nga cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 34 trường hợp.

Trước đó, chính quyền Nga đã phát hiện 1 đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) thuộc đảng Dân chủ tự do Nga không thực hiện cách ly bắt buộc sau khi trở về từ Pháp. Đại biểu này đã tham dự phiên họp toàn thể Duma Quốc gia có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

* Ngày 12/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phu nhân Sophie Gregoire-Trudeau tuyên bố đang tự cách ly bởi bà Sophie Gregoire-Trudeau phải tiến hành các xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ 1 sự kiện với “những triệu chứng nhẹ giống như cúm”.

Theo 1 tuyên bố, các triệu chứng của bà Gregoire-Trudeau thuyên giảm sau khi trở về từ Anh hôm 11/3, song để phòng ngừa, Thủ tướng Canada “sẽ dành 1 ngày để thực hiện các hoạt động báo cáo, điện đàm và hội nghị trực tuyến từ nhà”.

Ông Trudeau cũng đã hoãn 1 cuộc họp với các nhà lãnh đạo địa phương ở Ottawa.

* Thủ tướng Anh Boris Johnson chỉ đạo tăng cường nỗ lực trong việc đối phó với dịch Covid-19, với trọng tâm là chuyển giai đoạn chống dịch từ “kiềm chế” sang “trì hoãn”, đi kèm khuyến cáo người dân có các triệu chứng như ho và sốt cao bắt buộc phải tự cách ly tại nhà trong vòng 1 tuần, những người sống cùng nhà với những người có các triệu chứng trên cũng sẽ được yêu cầu ở nhà.

Những người trên 70 tuổi được khuyến cáo không tham gia chuyến du lịch dài ngày bằng du thuyền trên biển, trong khi các trường học được yêu cầu hủy chuyến dã ngoại bên ngoài nước Anh.

Ông Johnson thừa nhận đây là “cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong cả một thế hệ” và nhắc lại cảnh báo rằng, Covid-19 là dịch bệnh nguy hiểm hơn cúm thông thường rất nhiều và sẽ còn lan rộng hơn tại Anh trong những ngày tới.

Thủ tướng Anh cho biết, chiến lược của Chính phủ trong việc kiềm chế và làm chậm sự lây lan của dịch bệnh là để giảm bớt áp lực cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) vốn đang quá tải trong mùa Đông. Việc trì hoãn đỉnh dịch trong một vài tuần được kỳ vọng sẽ giúp NHS có thêm thời gian chuẩn bị để đối phó với khả năng dịch bệnh kéo dài.

Trong khi đó, ông Patrick Vallance, Trưởng ban cố vấn khoa học cho Chính phủ Anh, dự báo khả năng tại Anh đã có từ 10.000 đến 50.000 người nhiễm virus, nên việc ngăn chặn lây lan hoàn toàn là “không khả thi”, do đó ưu tiên lúc này là trì hoãn thời gian dịch đạt đỉnh.

* Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận, nước này đã phát hiện 1.264 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tăng 277 ca so với thông báo trước đó.

Cơ quan trên cũng ghi nhận thêm 7 ca tử vong, qua đó nâng tổng số người thiệt mạng do dịch Covid-19 ở Mỹ lên 36 trường hợp. CDC khẳng định, dịch bệnh hiện đã lây lan tại 42 bang và thủ đô Washington của Mỹ.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cùng ngày tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đấu tranh với sự bùng phát dịch Covid-19, qua đó cho phép ông sử dụng những thẩm quyền mới trong bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở thành phố này đã lên tới 95 trường hợp.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho rằng, các quan chức nên lùi thời gian tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 xuống 1 năm. Theo ông Trump, sự kiện này sẽ không còn ý nghĩa nếu không có khán giả.

Mỹ là một trong những quốc gia có đoàn vận động viên đông nhất tham gia các kỳ Thế vận hội. Các quan chức Nhật Bản đang tìm cách bác bỏ tin đồn về việc Thế vận hội Tokyo 2020 có thể bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

* Nhật báo Estado de Sao Paulo của Brazil ngày 12/3 đưa tin, Tổng thống Jair Bolsonaro đang được theo dõi tình trạng sức khỏe bởi thư ký báo chí đặc biệt của ông, Fábio Wajngarten, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ chuyến thăm Mỹ cùng nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này.

Trong khi đó, trên trang Twitter, con trai Tổng thống Bolsonaro khẳng định, nhà lãnh đạo Brazil không có triệu chứng nhiễm Covid-19, song các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm cho ông và kết quả sẽ được công bố vào ngày mai.

Ông Wajngarten là thành viên phái đoàn tháp tùng Tổng thống Bolsonaro trong chuyến thăm Miami, Mỹ, hồi cuối tuần trước và có mặt trong tiệc chiêu đãi của Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump. Các quan chức cấp cao khác của Brazil cũng có mặt trong cuộc gặp Tổng thống Trump gồm Bộ trưởng Quốc phòng Fernando Azevedo, Ngoại trưởng Ernesto Araujo, Bộ trưởng An ninh Augusto Heleno và Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Bento Albuquerque.

Hiện chính phủ Brazil chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Nhiều nước ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm Covid-19. (Ảnh minh họa. Nguồn: One Online)

* Bộ Y tế Argentina cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp đầu tiên bị lây trong nước, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 31 người.

Theo thông báo chính thức, đây là số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất được ghi nhận trong một ngày kể từ khi Argentina công bố trường hợp đầu tiên cách đây 10 ngày.

Chính phủ Argentina đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế, ngừng cấp thị thực cho công dân của các nước đang đối mặt với sự bùng phát mạnh SARS-CoV-2 gồm Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Anh và tất cả quốc gia trong khối Schengen.

* Chính phủ lâm thời Bolivia ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nước này đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi châu Âu cho tới hết tháng 3, tạm đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước và cấm tổ chức các sự kiện có trên 1.000 người tham gia, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan Covid-19.

* Các quan chức y tế của Guyana đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2 là nữ công dân nước này, 59 tuổi trở về từ Mỹ.

* Trường hợp đầu tiên tử vong do SARS-CoV-2 ở Ấn Độ là một người đàn ông 76 tuổi ở bang Karnataka và mới trở lại Ấn Độ từ Saudi Arabia hôm 29/2.

* Bộ Y tế Philippines tối 12/3 thông báo đã ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2.

* Brunei đã thông báo về 14 ca mới nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở nước này lên 25 trường hợp.

Theo Bộ Y tế Brunei, trong số 14 ca nhiễm bệnh mới, có 10 người cùng liên quan đến những hoạt động tụ tập tôn giáo ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với bệnh nhân được xác nhận đầu tiên.

* Bộ Y tế Algeria tối 12/3 xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 1 ca tử vong. Như vậy, chỉ tính riêng trong ngày 12/3, Algeria đã phát hiện thêm 7 bệnh nhân mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở quốc gia Bắc Phi này lên 26 trường hợp, 2 ca trong số đó đã tử vong.

* Bộ Y tế Ai Cập thông báo về trường hợp 1 bệnh nhân tử vong và thêm 13 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Đây là trường hợp tử vong thứ 2 do Covid-19 ở quốc gia Bắc Phi này. Trường hợp tử vong đầu tiên là 1 du khách người Đức.

* Bộ Y tế Tunisia đã xác nhận thêm 6 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 13 trường hợp.

* Theo Bộ Y tế Iraq, tổng cộng có 83 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn quốc, trong đó có 8 ca tử vong và 24 bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe.

* Truyền thông Trung Đông đưa tin, ông Ali Akbar Velayati - cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã nhiễm SARS-CoV-2.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-7h-ngay-133-ty-le-tu-vong-do-covid-19-o-italy-cao-gap-12-lan-cac-nuoc-new-york-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-111377.html