Cập nhật 7h ngày 22/2: Ca tử vong đầu tiên tại Italy, lo ngại về giai đoạn mới của dịch virus corona

Báo Thế giới & Việt Nam cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tính đến 7h ngày 22/2.

Ca tử vong đầu tiên tại Italy, lo ngại về giai đoạn mới của dịch virus corona. (Nguồn: AFP)

Ngày 21/2, hãng Thông tấn ANSA của Italy đưa tin một bệnh nhân ở Thành phố Padua đã qua đời sau khi nhiễm Covid-19. Trước đó, ANSA cho biết, số trường hợp mới dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 ở nước này đã lên đến 16 người, tập trung ở miền Bắc Italy, trong đó 14 trường hợp ở vùng Lombardia và 2 trường hợp ở vùng Veneto.

Hai trường hợp tại Veneto đã có kết quả dương tính lần đầu với Covid-19, hiện đang được cách ly trong bệnh viện và tiến hành xét nghiệm lần hai. Sau 6 trường hợp công bố trước đó tại vùng Lombardia, Ủy viên Phúc lợi vùng, ông Giulio Gallera cho biết, 8 ca mới nhiễm Covid-19 liên quan đến 5 nhân viên y tế, y tá và bác sĩ bệnh viện Codogno và 3 bệnh nhân.

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã công bố triển khai kiểm dịch với tất cả những người đã từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Hiện tại, 250 người đã được cách ly để tiến hành theo dõi và xét nghiệm, trong đó có 149 trường hợp là các y tá, bác sĩ, thành viên gia đình và những người đã tiếp xúc với bệnh nhân 38 tuổi nhập viện Codogno trước đó.

Giới chức vùng cũng yêu cầu người dân tại Castiglione d'Adda, Codogno và Casalpusterlengo ở trong nhà, cách ly tự nguyện, và tiến hành xét nghiệm cần thiết với toàn bộ nhân viên y tế, bác sĩ của bệnh viện Codogno. Thị trưởng Codogno cũng đã ra lệnh đóng cửa các trường học ngay trong chiều ngày 21/2 và các khu vực vui chơi, giải trí, tụ tập đông người.

Ngoài 3 trường hợp nhiễm Covid-19 trước đó tại Italy, gồm 2 cặp vợ chồng du khách Trung Quốc và 1 công dân Italy trở về từ Trung Quốc, các trường hợp mới nhiễm bệnh đều không phải trở về từ Trung Quốc.

* Ngày 21/2, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 2 ca mới nhiễm Covid-19, nâng tổng số người được chẩn đoán nhiễm bệnh tại quốc gia này lên con số 11.

Thông cáo của Bộ Y tế UAE cho hay, các ca nhiễm mới bao gồm một công dân Philippines 34 tuổi và công dân Bangladesh 39 tuổi, từng gặp gỡ với một người Trung Quốc đã được chẩn đoán dương tính với Covid-19. Hai bệnh nhân này hiện đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

* Tại Trung Quốc, South China Morning Post sáng 22/2 dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đưa tin, tính đến 6h sáng cùng ngày (tức 7h giờ Hà Nội), riêng ở Trung Quốc đại lục trong ngày 21/2, số ca tử vong do Covid-19 là 109, nâng tổng số ca tử vong lên đến 2.345; số ca nhiễm mới là 397, nâng tổng số ca nhiễm bệnh 76,288 và số ca đã được chữa khỏi là 18.631.

Tại tỉnh Hồ Bắc, số ca tử vong do trong ngày 21/2 là 106, nâng tổng số ca tử vong tại tâm dịch này lên đến 2.250. Số ca nhiễm mới là 366 và tổng số ca nhiễm tại đây lên đến 63.454.

Như vậy, tính đến nay, tổng số ca tử vong trên toàn cầu là 2.359 và tổng số ca nhiễm Covid-19 là 76.806, đã có 15 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục, trong đó 3 ca ở Nhật Bản, 2 ca ở Hàn Quốc, 2 ca ở Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc), 1 ca ở Đài Loan (Trung Quốc), 4 ca ở Iran, 1 ca ở Pháp, 1 ca ở Phiippines và 1 ca ở Italy.

Trong khi Trung Quốc vẫn quay cuồng vì virus corona, sự lây lan nhanh chóng tại các nước khác gây lo ngại dịch bệnh đang bước sang giai đoạn mới. Dù phần lớn ca bệnh trong dịch Covid-19 vẫn tập trung tại Trung Quốc đại lục, dịch bệnh khởi phát từ Thành phố Vũ Hán hồi tháng 12/2019 này vẫn chưa trở thành đại dịch, bởi khái niệm đại dịch được định nghĩa là tình trạng virus lan rộng trên nhiều lục địa.

Số trường hợp tử vong vì Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục vẫn nhỏ so với tâm dịch, tuy nhiên, tại các quốc gia châu Á khác, tình trạng lây nhiễm ngày càng nghiêm trọng khi số ca bệnh gia tăng nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại về giai đoạn tiếp theo của dịch Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tính đến hết ngày 21/2 tăng lên 209, gấp đôi trong vòng 24 giờ với tâm điểm là Daegu, thành phố lớn thứ tư đất nước có dân số 2,5 triệu người.

Tình hình tại Nhật Bản cũng đáng báo động khi nước này trở thành "ổ dịch" lớn thứ hai sau Trung Quốc với hơn 700 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 600 người trên tàu du lịch Diamond Princess.

Chu Văn

(theo ANSA, Reuters, SCMP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-7h-ngay-222-ca-tu-vong-dau-tien-tai-italy-lo-ngai-ve-giai-doan-moi-cua-dich-virus-corona-110045.html