Cập nhật 7h ngày 25/3: SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bề mặt vật thể hơn 2 tuần, số ca Covid-19 tử vong ở Pháp vượt 1.000, Ấn Độ phong tỏa toàn quốc

Ngày 24/3, báo cáo mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) chỉ ra rằng, virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) có thể tồn tại trên một số bề mặt lâu hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Worldometers cập nhật tình hình dịch Covid-19 tính đến 6h ngày 25/3. (Nguồn: Worldometers)

Nghiên cứu được công bố trên trang web của CDC phát hiện ra, đã tìm thấy SARS-CoV-2 sống sót trên các bề mặt trong các cabin của cả hành khách có triệu chứng và không có triệu chứng trên tàu du lịch Diamond Princess tới 17 ngày sau khi hành khách rời khỏi con tàu.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, những dữ liệu này không nên được sử dụng để xác định xem có xảy ra sự lây truyền từ các bề mặt bị ô nhiễm hay không.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, virus chỉ có thể tồn tại trong một vài ngày trên các bề mặt cứng hơn như nhựa hoặc kim loại, trong khi nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra một nguy cơ mới đáng báo động về việc truyền virus gián tiếp. Đặc biệt, các tàu du lịch được xác định có nguy cơ mắc dịch bệnh cao trong bối cảnh dịch Covid-19 toàn cầu bùng phát.

Trong khi đó, các lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc cho rằng, sự bùng phát của dịch Covid-19 có thể kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí có thể kéo dài tới tháng 7.

Tính đến 6h ngày 25/3, theo số liệu của Worldometers, thế giới ghi nhận 418.328 ca nhiễm Covid-19, 18.611 ca tử vong, 108.323 ca bình phục.

* Ngày 24/3, Cơ quan quản lý rủi ro và khẩn cấp quốc gia Ecuador (SNGRE) thông báo số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 1.049 người, tăng thêm 68 trường hợp so với trước đó 1 ngày, trong khi số ca tử vong cũng tăng từ 18 lên 27 người. Cơ quan y tế nước này hiện cũng đang theo dõi 1.184 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Cùng ngày, Chính phủ Ecuador đã quyết định tăng thời gian áp dụng lệnh giới nghiêm từ 8 lên 15 tiếng kể từ 0 giờ ngày 25/3, theo đó người dân sẽ không được phép ra đường từ 14 giờ tới 5 giờ sáng ngày kế tiếp, trừ những người làm việc trong lĩnh vực y tế, an ninh, dịch vụ cơ bản, báo chí, sản xuất và phân phối lương thực.

Những cá nhân vi phạm sẽ bị áp chế tài theo 3 mức độ, trong đó lần đầu sẽ bị phạt 100 USD, lần thứ hai sẽ bị phạt 400 USD và lần thứ ba sẽ bị truy tố. Ecuador cũng đã đóng cửa biên giới và dừng toàn bộ các chuyến bay quốc tế.

* Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Áo, gần 1.000 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tính đến 8h tối 24/3 (giờ địa phương) lên 5.192 trường hợp với 28 ca tử vong. Phần lớn ca nhiễm bệnh ở nước này đều ở mức nhẹ, chỉ mới có 211 người phải nhập viện và 24 trường hợp cần chăm sóc y tế đặc biệt.

* Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố số liệu cho thấy, trong ngày 24/3, nước này ghi nhận thêm 5.249 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 69.176 trường hợp. Đây là ngày thứ 3 Italy ghi nhận đà giảm số ca nhiễm mới trong ngày.

Số ca tử vong tăng lên 6.820 trường hợp (tăng 743 ca). Số ca hồi phục tăng lên 8.326 ca (tăng 894 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 21.937 ca nhập viện, 3.396 ca phải điều trị tích cực và 28.697 ca cách ly tại nơi ở.

* Ngày 24/3, giới chức Pháp ghi nhận thêm 240 ca tử vong do SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong lên thành 1.100 người, biến Pháp trở thành quốc gia thứ 5 có hơn 1.000 trường hợp tử vong vì dịch bệnh sau Trung Quốc, Italy, Iran và Tây Ban Nha.

Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Pháp đã tăng lên 22.300 người, tăng 12% trong vòng 24 giờ qua, trong đó, 2.516 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch, tăng 21% so với ngày 23/3.

* Ngày 24/3, Chính phủ Anh thông báo ghi nhận thêm 87 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 422 người.

Anh ghi nhận 8.077 ca mắc Covid-19, tăng hơn 1.400 ca so với mức 6.650 ca trong ngày 23/3.

* Theo báo The Hindu, tính đến tối 24/3, Ấn Độ ghi nhận 561 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 11 người tử vong.

Thủ tướng Narendra Modi thông báo sẽ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày tính từ đêm 24/3.

Trong bài phát biểu phát trên truyền hình, Thủ tướng Modi kêu gọi người dân Ấn Độ nghiêm túc thực hiện lệnh này, đồng thời cảnh báo về những mối nguy hiểm của việc ra khỏi nhà trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng nhấn mạnh biện pháp dãn cách xã hội sẽ áp dụng với tất cả mọi người, kể cả Thủ tướng.

* Campuchia tiếp tục phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tính đến 20h30 ngày 24/3, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Campuchia lên thành 91 ca, trong đó có 28 nữ và 67 nam giới.

* Bộ Y tế Ai Cập thông báo ghi nhận thêm 1 người tử vong và 36 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 402 trường hợp, 20 người tử vong. Tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh là 80 người.

Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi người dân tuân thủ các quy định mà chính phủ nước này vừa thông báo, trong đó có việc áp đặt lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 19h cho đến 6h sáng hôm sau. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 25/3.

* Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh quốc gia Libya thông báo, nước này ghi nhận ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2.

* Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 7 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 44 người.

Trong ngày 24/3, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 343 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 1.872 người. 3.952 ca xét nghiệm đã được thực hiện trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca xét nghiệm được thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ lên khoảng 28.000.

Tính đến 7h ngày 24/3, Việt Nam ghi nhận 134 ca nhiễm Covid-19, trong đó 17 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện, gồm 16 bệnh nhân giai đoạn 1 và 1 bệnh nhân ở giai đoạn 2.

117 ca nhiễm còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện trên cả nước.

Số ca nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ là 1.596.

Ngoài ra, hiện có 46.933 trường hợp tiếp xúc với các ca nghi nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi (cách ly), trong đó, có 26.135 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính đến nay, Việt Nam đã xét nghiệm được 24.311 mẫu, với 24.177 mẫu âm tính.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-7h-ngay-253-sars-cov-2-co-the-ton-tai-tren-be-mat-vat-the-hon-hai-tuan-so-ca-covid-19-tu-vong-o-phap-vuot-1000-an-do-phong-toa-toan-quoc-112207.html