Cập nhật 8h ngày 8/3: Thêm quốc gia ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, Mỹ Latinh có ca tử vong đầu tiên

Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với những ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại Maldvies, Paraguay, thủ đô Washington D.C (Mỹ) hay ca tử vong đầu tiên tại Argentina trong khi số lượng người nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) liên tục được cập nhật ở nhiều nước.

Các chai nước rửa tay khử trùng nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 được phân phối tại Washington D.C ngày 6/3. Thủ đô của nước Mỹ đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. (Nguồn: AFP)

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, thế giới ghi nhận 105.853 trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại 94 quốc gia và vùng lãnh thổ; 3.570 trường hợp tử vong tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều nhất là Trung Quốc lục địa (3.070), Italy (233) và Iran (145).

Tại châu Mỹ

Ngày 7/3, thủ đô Washington của Mỹ đã xác nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Trên trang Twitter, Thị trưởng Washington Muriel Bowser thông báo các quan chức y tế địa phương đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Washington D.C. Tuy nhiên, ông lưu ý vẫn cần chờ kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Trước đó cùng ngày, Thống đốc bang New York của Mỹ Andrew Cuomo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca được xác nhận nhiễm Covid-19 ở bang Đông Bắc này lên đến con số 76 người. New York - thủ phủ đông dân cư nhất của bang, hiện đã có 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, hạt Westchester County cũng ghi nhận thêm 23 ca so với một ngày trước đó, lên đến 57 trường hợp. Trong khi đó, hạt Nassau thuộc Long Island cũng có 4 ca, hạt Rockland có 2 ca và hạt Saratoga có 2 ca mới nhiễm.

Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và nhấn mạnh rằng khoảng 80% bệnh nhân Covid-19 do SARS-CoV-2 sẽ tự khỏi và nguy cơ đối với sức khỏe tổng thể của người dân New York vẫn là thấp.

Trước lo ngại ngày càng tăng về khả năng sẽ bùng phát nhanh tại Mỹ, một số trường đại học lớn tại Mỹ, như Đại học Washington, Đại học Stanford đã thông báo ngừng các lớp học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến.

Bộ Y tế Argentina ngày 7/3 thông báo, một người đàn ông 64 tuổi đã tử vong tại nước này sau khi được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ Latinh.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Twitter, Bộ Y tế Paraguay đã xác nhận ca đầu tiên ở nước này nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Hiện bộ trên chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về trường hợp này, dự kiến ngay trong ngày Bộ Y tế Paraguay sẽ tổ chức một cuộc họp báo nhằm thông tin về vấn đề này.

Tại châu Âu

Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp Jerome Salomon ngày 7/3 cho biết, 16 người tại nước này đã tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, tăng 5 trường hợp so với con số trước đó.

Ông Salomon cho hay, hiện cả nước Pháp đã ghi nhận 949 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Italy ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong ngày 7/3 là 36 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên đến 233 người. Trong khi đó, số ca mới nhiễm SARS-CoV-2 cũng tăng mạnh khi chỉ trong một ngày đã ghi nhận đến 1.247 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại tâm dịch của châu Âu lên đến 5.883 người.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy Angelo Borrell cho biết số ca điều trị đặc biệt là 567 trường hợp (tăng 105 người), trong đó vùng Lombardia với 359 trường hợp (tăng 50 người) hiện đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện.

Italy hiện là nước có số người tử vong do COVID-19 nhiều nhất ngoài Trung Quốc và là nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trước sự gia tăng nhanh chóng số lượng người mắc bệnh-19 tại CH Czech chủ yếu do đã từng đến Italy hoặc tiếp xúc với những người đã từng tới Italy, chính phủ CH Czech đã áp dụng biện pháp khẩn cấp cách ly 14 ngày bắt buộc đối với công dân Czech cũng như người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Czech trở về từ Italy.

Trước đó, Chính phủ CH Czech ngày 6/3 tuyên bố biện pháp cách ly khẩn cấp áp dụng đối với cộng dân Czech trở về từ Italy. Như vậy, bất cứ ai trở về CH Czech từ Italy tới đây sẽ phải thực hiện nghĩa vụ cách ly bắt buộc trong 14 ngày và có thể sẽ bị phạt tới 3 triệu Korun (tương đương 3 tỷ đồng) nếu vi phạm quy định này.

Quốc gia này đã có 21 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 20 trường hợp gần đây tới Italy hoặc tiếp xúc với những người đã đi Italy. Theo Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech, thời gian tới số lượng trường hợp nhiễm Covid-19 tại CH Czech sẽ tiếp tục gia tăng.

Tại Đức, số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã lên tới 800 người. Ba bang có số bệnh nhân nhiều nhất là Nordrhein-Westfalen (377 ca), Baden-Württemberg (170 ca) và Bayern (134 ca). Thủ đô Berlin đã ghi nhận 28 ca nhiễm bệnh, trong khi Sachsen-Anhalt hiện là bang duy nhất trong 16 bang ở Đức chưa có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ Đức đang cân nhắc thực hiện các biện pháp nhằm giảm những tác động về kinh tế đối với người dân do dịch gây ra, theo đó Berlin sẽ nới lỏng quy định về giờ làm việc. Quy định về rút ngắn thời gian làm việc sẽ được các đảng trong liên minh cầm quyền ở Đức áp dụng cho đến hết tháng 3 này.

Hy Lạp ngày 7/3 cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm SARS-CoV-2 nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 66 trường hợp.

Thông báo của Bộ Y tế Hy Lạp cho hay, hầu hết các ca bệnh là các cá nhân tham gia một buổi tiệc lưu động, trong một chuyến hành hương tới Israel và Ai Cập. Nhóm người này đã trở về Hy Lạp từ hôm 27/2.

Một nam du khách 66 tuổi đã được chăm sóc y tế tích cực tại thành phố Patras thuộc tỉnh miền Tây Peloponnese. Trong khi hầu hết các ca còn lại đang tự cách ly tại nhà và 22 người đã nhập viện hiện trong tình trạng ổn định.

Tại Trung Đông - châu Phi

Ông Hamid Suri, một thành viên của Trung tâm chống virus corona Iran cho hay SARS-CoV-2 đã lây lan tại gần 100 thành phố ở Iran. Người dân hết sức chú trọng tới những khuyến cáo của các quan chức và chuyên gia về việc tránh đi lại và điều này có thể giúp hạn chế lây lan virus. Ông Suri cũng cho rằng cần áp dụng thêm biện pháp kiểm soát tại những điểm ra vào ở các thành phố chưa xuất hiện Covid-19.

Iran là một trong những quốc gia có tốc độ lây lan Covid-19 nhanh trên thế giới, hiện ghi nhận 5.823 người lây nhiễm, trong đó 145 người đã tử vong.

Iran tiếp tục triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan. Covid-19 được cho là lan tới Iran do một doanh nhân từ thành phố Qom, người từng có chuyến đi tới Trung Quốc, bất chấp các cảnh báo chính thức. Người này sau đó đã tử vong.

Bộ Y tế Nam Phi ngày 7/3 thông báo, nước này vừa ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 2, là một nữ du khách 39 tuổi trở về từ Italy cùng nhóm với trường hợp thứ nhất nhiễm Covid-19 mà Nam Phi công bố hôm 5/3. Hiện người phụ nữ này đã được cách ly tại một bệnh viện ở tỉnh Gauteng - nơi có thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg.

Bộ Y tế Nam Phi cho biết các lực lượng chức năng đã cách ly và tiến hành xét nghiệm toàn bộ thành viên nhóm du khách bao gồm 10 người trở về từ Italy cùng 2 trường hợp nhiễm COVID-19 trên. Kết quả xét nghiệm sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Theo bộ trên, hiện chính phủ nước này chưa xem xét ban bố lệnh cấm xuất nhập cảnh, đình chỉ các hoạt động giao thương quốc tế cũng như hủy các sự kiện lớn.

Bộ Y tế Ai Cập ngày 7/3 xác nhận nước này đã ghi nhận thêm 33 ca mắc bệnh Covid-19. Bộ trưởng Y tế Hala Zayed cho biết, các trường hợp mới này ở trên chiếc du thuyền sông Nile ở Luxor. Trước đó, ngày 6/3, nhà chức trách nước này thông báo đã phát hiện thêm 12 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Ca nhiễm đầu tiên ở Maldives là một nhân viên khách sạn 20 tuổi được cho là lây bệnh từ một du khách người Italy. (Nguồn: New York Times)

Tại châu Á

Maldives ngày 7/3 đã thông báo 2 ca đầu tiên được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Hai người nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên của một khu nghỉ dưỡng du lịch và được cho là đã lây bệnh từ một du khách người Italy, người đã trở về Italy và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Maldives cho biết, cả 2 trường hợp này đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và được cách ly tại một cơ sở ngay bên ngoài thủ đô Male.

Bộ Y tế (MOH) Singapore ngày 7/3 cho biết, nước này ghi nhận thêm 8 ca nhiễm bệnh Covid-19, nâng tổng số ca được xác nhận mắc bệnh trên đảo quốc này lên 138 trường hợp.

4 trong số 8 ca mới có liên quan đến ổ dịch mới tại địa điểm tổ chức dạ tiệc của nhà hàng Joy Garden ở miền Tây Singapore. Tính tới nay đã có 21 ca được thông báo nhiễm SARS-CoV-2 tại ổ dịch này.

Một trường hợp mới nhiễm khác có liên quan tới ổ dịch bùng phát trước đó ở Nhà thờ Life và Hội truyền giáo Singapore trong khi 2 ca khác là từ bên ngoài về nước. Một ca hiện chưa xác định được nguồn lây bệnh.

MOH cho hay, có 8 ca khác cũng đã được xuất viện, nâng tổng số người được chữa khỏi và xuất viện lên đến 90 trường hợp. Trong khi đó, 48 người khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện và có 8 người đang được chăm sóc tích cực.

Mai Khanh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-8h-ngay-83-them-quoc-gia-ghi-nhan-ca-nhiem-covid-19-dau-tien-my-latinh-co-ca-tu-vong-dau-tien-111044.html