Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD ngày 30.8: Thêm 2 HCĐ, đoàn Việt Nam vẫn tụt hạng

Ở bảng tổng sắp ASIAD 2018 mới nhất, tính đến 19h ngày 30.8, đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức bị Đoàn Malaysia 'vượt mặt' khi họ xuất sắc giành thêm 1 HCV, để nâng tổng số HCV giành được lên con số 5.

Kết thúc ngày 29.8, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 4 HCV ở ASIAD. Trong ngày hôm nay 30.8, mọi hy vọng đổ dồn vào điền kinh. Thế nhưng một thông tin bất ngờ là: nữ vận động viên điền kinh Bùi Thị Thu Thảo sẽ không tham dự nội dung chung kết nhảy 3 bước vào tối nay (30.8) như kế hoạch ban đầu.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo.

Lý giải về việc Bùi Thị Thu Thảo không tham dự nội dung nhảy 3 bước nữ, Phó trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD Nguyễn Trọng Hổ cho biết: "Trước đây chúng tôi muốn cho Thảo thử sức ở nội dung này, song sau khi tính toán kỹ nên đã điều chỉnh. Đây là nội dung rất nặng và có nguy cơ dẫn đến chấn thương cho Thảo, trong khi có nỗ lực đến mấy thì cơ hội để tranh chấp huy chương là rất thấp, vì thế đã xin rút lui trước giờ thi đấu."

Dù niềm hy vọng vàng Bùi Thị Thu Thảo đã xin rút lui vì sợ chấn thương nhưng điền kinh Việt Nam vẫn xuất sắc có huy chương. Người mang vinh quang cho chúng ta là Vũ Thị Mến khi VĐV này cán đích thứ 3 với thành tích 13m93 (thành tích cá nhân tốt nhất của cô) và đoạt HCĐ.

Ở các nội dung điền kinh khác, chúng ta không đạt được huy chương. Tại chung kết nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ, Lê Tú Chinh và 3 đồng đội Lưu Kim Phụng, Lê Thị Mộng Tuyền và Hà Thị Thu đã chỉ xếp thứ 7/8 đội tranh tài với thành tích 45 giây 42, chỉ đứng trên đoàn Hong Kong (Trung Quốc).

Nguyễn Thị Oanh đã tham gia thi chung kết nội dung chạy 1500m nữ với hy vọng đạt huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Thế nhưng cô hụt huy chương ở những giây phút cuối, chấp nhận về thứ 4 với kết quả 4 phút 15 giây 49.

Ngày thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam có thêm 1 HCĐ của Nguyễn Thị Lan ở môn Kurash hạng dưới 73 kg dành cho nữ. Cô đã để thua VĐV người Mông Cổ, Munkhtsetseg ở trận bán kết.

Hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 14 trên bảng tổng sắp huy chương.

LT(T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cap-nhat-bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-ngay-308-them-2-hcd-doan-viet-nam-van-tut-hang-628387.ldo