Cập nhật Covid-19 ngày 4/12: Ngày thảm họa và chết chóc, số ca nhiễm và tử vong toàn cầu cao kỷ lục; Các nước thi nhau công bố kế hoạch tiêm chủng

Theo trang thống kê Worldometers, ngày 3/12 ghi nhận số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao chưa từng thấy kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, đại dịch đang hoàng hành ở mọi ngõ ngách của thế giới.

Danh sách 14 quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 từ 1 triệu trở lên tính đến ngày 4/12. (Nguồn: Worldometers)

Danh sách 14 quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 từ 1 triệu trở lên tính đến ngày 4/12. (Nguồn: Worldometers)

Trong ngày 3/12, toàn cầu ghi nhận thêm 678.813 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 12.679 ca tử vong, lập 'kỷ lục buồn' mới trong đại dịch.

Đến nay, toàn thế giới đã có tổng cộng 65.532.321 ca nhiễm căn bệnh nguy hiểm này, trong đó, 1.511.781 người đã không thể qua khỏi.

Hiện có 45.375.110 bệnh nhân đã được điều trị khỏi vào còn 18,64 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân Covid-19 cần điều trị tích cực chiếm 0,6%.

* Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 ghi nhận tại Mỹ cao nhất thế giới, cũng là con số kỷ lục mà cường quốc số một thế giới này ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát, với 218.576 ca nhiễm, trong đó có 2.918 người tử vong.

Hiện Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 14,53 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 282.829 ca tử vong. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh, giới chức nước này kỳ vọng vaccine ngừa Covid-19 sẽ sớm được phân phối để giảm thiểu thiệt hại về người và kinh tế, cũng như khống chế dịch bệnh.

Thị trưởng New York Mayor Bill de Blasio cho biết, thành phố này sẽ tiếp nhận vaccine vào ngày 15/12 và ưu tiên tiêm chủng cho các đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất là đội ngũ nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại New York trong ngày 3/12 đã lên tới 5,19%, cao nhất trong nhiều tháng qua.

Toàn khu vực Bắc Mỹ trong 24 giờ qua có gần 243.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại khu vực này lên gần 16,88 triệu ca, đứng thứ 3 thế giới, sau châu Âu và châu Á.

* Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu hiện là hơn 17,86 triệu ca, cao nhất thế giới. Trong 24 giờ qua, châu lục này ghi nhận thêm 213.071 ca nhiễm, trong đó có 5.489 ca tử vong.

Nga có số ca nhiễm mới là 28.145 ca, tiếp sau là Italy (23.225 ca) và Đức (22.898 ca).

Tại Italy, ngày 3/12, hãng thông tấn ANSA đưa tin, có thêm 993 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Đây là con số tử vong hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại Italy.

Tuy vậy, Ủy viên về tình trạng khẩn cấp của Italy Domenico Arcuri vẫn bày tỏ sự lạc quan về công tác kiểm soát đại dịch: “Đường cong lây nhiễm của dịch bệnh đang chững lại. Mặc dù virus SARS-CoV-2 đang hoạt động rất mạnh, nhưng chúng tôi tin rằng có thể kiểm soát được tình hình”.

Ngày 3/12, Thủ tướng Giuseppe Conte đã ban hành sắc lệnh mới bao gồm các quy định hạn chế để khống chế dịch bệnh, có hiệu lực từ ngày 4/12 đến 15/1/2021. Theo đó, cấm mọi hoạt động đi lại giữa các vùng trong dịp lễ Giáng sinh và ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm Giao thừa, cùng nhiều quy định hạn chế khác.

* Tại châu Á, trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm hơn 133.000 ca nhiễm, trong đó có 1.739 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh lên 17.133.903 ca với 296.889 trường hợp không qua khỏi.

Ấn Độ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất châu lục và thứ 3 thế giới, ghi nhận thêm 38.309 ca nhiễm.

Tại Hàn Quốc, ngày 3/12, số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc lần đầu tiên trong 9 tháng qua đã vượt ngưỡng 600 ca/ngày bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội đã được thắt chặt và tăng cường, đặt quốc gia này trong tình trạng báo động nghiêm trọng về một đợt đại dịch lớn hơn sắp đến trong mùa Đông.

Số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 4/12 cho thấy, đã có thêm 629 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 600 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc lên thành 36.332 người. Số ca tử vong do mắc Covid-19 là 536.

KDCA cho biết, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận (bao gồm tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon), nơi sinh sống của hơn một nửa dân số cả nước, đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày tăng lên mức cao kỷ lục trong vài ngày qua.

Số ca nhiễm mới hàng ngày ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 500 ca trong ba ngày liên tiếp (đến ngày 28/11 vừa qua) trước khi giảm còn 450 ca vào ngày 29/11 do có ít xét nghiệm hơn vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới bắt đầu tăng đột biến trở lại trong 2 ngày vừa qua và lần đầu trong 9 tháng qua vượt ngưỡng 600 ca/ngày.

Trong khi đó, sáng 4/12, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc thông báo, trong 24 giờ qua, đại lục ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại vùng Nội Mông.

Tính đến ngày 3/12, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 86.584 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 271 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, trong đó có 5 ca bệnh nặng.

Tại Iran, quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch Coivd-19 tại Trung Đông, ngày 3/12 ghi nhận thêm 13.922 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ.

Tổng số ca nhiễm tại Iran đã vượt 1 triệu ca (1.003.494 ca) kể từ khi nước này phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào ngày 10/2. Theo đó, Iran là quốc gia thứ 2 ở châu Á có số ca nhiễm lên đến hàng triệu, cùng với Ấn Độ.

* Khu vực Nam Mỹ trong 24 giờ qua có thêm 73.540 ca nhiễm, trong đó Brazil chiếm tới 50.866 ca. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Brazil hiện là 6,48 triệu ca, tương đương 57% tổng số ca nhiễm toàn khu vực, cao thứ 3 thế giới.

* Tại châu Phi, trong 24 giờ qua ghi nhận 15.691 ca nhiễm, trong đó Morocco có 4.434 ca và Nam Phi có 4.400 ca. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở châu Phi đã lên tới 2,22 triệu trường hợp

Ngày 3/12, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố quyết định gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia đến ngày 15/1/2021 trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại một số địa phương tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Theo ông Ramaphosa, tính đến hết ngày 3/12, Nam Phi có 887.872 ca mắc Covid-19, trong đó bao gồm 21.083 trường hợp tử vong. 92% bệnh nhân đã khỏi bệnh, đưa Nam Phi vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 hồi phục cao nhất thế giới.

Trong bài phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, từ ngày 3-4/12, Tổng thống Tunisia đã kêu gọi cần đảm quyền tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 một cách công bằng ngay khi có vaccine phòng bệnh.

* Liên quan vaccine ngừa Covid-19, ngày 3/12, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo, chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 ở thủ đô sẽ bắt đầu từ ngày 5/12.

Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Jean Castex khẳng định nước này sẽ triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 “trong vài tuần tới”, được chia thành 3 giai đoạn và hoàn toàn miễn phí cho người dân nước này.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic cũng tuyên bố, lô vaccine ngừa Covid-19 nhập khẩu đầu tiên sẽ sớm được chuyển đến và chương trình tiêm chủng sẽ miễn phí đối với tất cả các công dân nước này, ưu tiên các nhân viên y tế, những người đang sống tại các viện dưỡng lão, những người ốm nặng và những người cao tuổi.

Cũng trong ngày 3/12, chính phủ Bồ Đào Nha thông báo chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 ở nước này sẽ được triển khai trên toàn quốc và miễn phí, với hy vọng bao phủ khoảng 10% dân số nước này trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, bắt đầu vào tháng 1/2021.

Chương trình của Bồ Đào Nha cũng sẽ ưu tiên cho những người trên 50 tuổi có bệnh nền như bệnh liên quan đến động mạch vành hoặc các vấn đề về phổi, đội ngũ chuyên viên tuyến đầu từ các lĩnh vực như y tế, quân đội và an ninh, cũng như những người đang ở tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe và các đơn vị điều trị tích cực.

Trong khi đó, tại Mỹ, 3 cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton tuyên bố sẽ tình nguyện tiêm chủng vaccine Covid-19 một cách công khai trên TV nếu hành động này giúp nâng cao sự tin tưởng của người dân Mỹ.

Cùng ngày, cố vấn Supriya Sharma của Bộ Y tế Canada cho biết, các cơ quan chức năng nước này có thể sẽ hoàn tất quá trình xem xét phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer Inc trong tuần tới hoặc 10 ngày nữa.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-412-ngay-tham-hoa-va-chet-choc-so-ca-nhiem-va-tu-vong-toan-cau-cao-ky-luc-cac-nuoc-thi-nhau-cong-bo-ke-hoach-tiem-chung-130702.html