Cập nhật Covid-19 ngày 5/3: Dịch tái bùng phát mạnh ở Brazil, số ca mắc ở Trung và Đông Âu lại tăng; EU có thể ra quyết định tranh cãi về vaccine

Baoquocte.vn. Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận 116,2 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 2,58 triệu ca tử vong và gần 91,88 triệu bệnh nhân bình phục.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do đại dịch Covid-19 vẫn là Mỹ với 533.636 ca tử vong trong tổng số 29,53 triệu ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 157.584 ca tử vong trong số 11.173.572 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 261.188 ca tử vong trong số 10.796.506 bệnh nhân.

Tính theo tỷ lệ dân số, Cộng hòa Czech là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 197 người tử vong. Tiếp đến là Bỉ với 191 người và Slovenia 186 người/100.000 dân.

Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 38 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 863.700 ca tử vong. Tiếp đến là các nước Mỹ Latinh và Caribbean, với hơn 687.100 ca tử vong trong hơn 21,6 triệu ca nhiễm.

Bắc Mỹ có hơn 541.100 ca tử vong trong hơn 29,6 triệu ca nhiễm. Châu Á ghi nhận hơn 258.000 ca tử vong trong hơn 16,2 triệu ca nhiễm. Trung Đông có hơn 105.000 ca tử vong, châu Phi có hơn 104.600 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại dương là 951 người.

* Tại Brazil đang trải qua giai đoạn khủng hoảng dịch tễ nghiêm trọng do làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid-19. Trong 2 ngày gần đây, nước này liên tục ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao kỷ lục, với 1.641 trường hợp trong ngày 2/3 và 1.910 trường hợp trong ngày 3/3.

Trong khi đó, số ca mắc mới hàng ngày cũng tiệm cận mức kỷ lục, trung bình hơn 74.000 ca/ngày.

Hiện chính phủ liên bang vẫn chưa đưa ra được chiến lược quốc gia để đối phó và ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này, trong khi chương trình tiêm chủng vaccine được triển khai khá chậm chạp.

Trong bối cảnh đó, chính quyền thành phố Rio de Janeiro - một trong hai vùng đô thị lớn nhất Brazil - đã ban hành lệnh giới nghiêm trong khoảng thời gian 23h-5h từ ngày 5-11/3. Các sự kiện giải trí, hội chợ và hoạt động tại bãi biển bị tạm dừng cho tới khi có thông báo mới.

Bang Sao Paulo cũng phải tuyên bố quay trở lại “giai đoạn đỏ” với việc chỉ cho phép các dịch vụ y tế, lương thực, vận tải công cộng và trường học mở cửa. Tất cả các trung tâm thương mại, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí phải đóng cửa trong 2 tuần.

Ngoài 2 bang trên thì một số địa phương khác như thủ đô Brasilia, các bang Mato Grosso, Pernambuco, Rondonia và Acre cũng buộc phải hạn chế hoặc giới hạn thời gian hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngoại trừ các dịch vụ cơ bản.

Tuy vậy, giới chuyên gia cảnh báo các biện pháp hạn chế và giãn cách xã hội đang được một số bang áp dụng hiện nay chưa đủ để ngăn chặn đại dịch, do nhiều nơi vẫn tổ chức các sự kiện cuối năm, sự kiện mùa hè ở Nam bán cầu và các lễ hội Carnaval truyền thống với đông người tham gia.

* Tại Algeria, phát hiện thêm 6 ca mắc biến thể virus phát hiện ở Anh, nâng tổng số ca mắc biến thể loại này ở Algeria lên 8. Cả 6 ca mắc mới đều là những người đang được cách ly ở hai địa phương El-Kettar và Rouiba.

Đến nay, Algeria đã ghi nhận 113.761 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.002 ca không qua khỏi và 78.672 ca đã được xuất viện. Hiện Algeria xếp thứ 8 trong 10 quốc gia châu Phi có số ca mắc Covid-19 cao nhất ở châu lục, lần lượt sau các nước Nam Phi, Morocco, Tunisia, Ai Cập, Ethiopia, Nigeria và Libya.

* Ngày 4/3, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết, WHO đang chứng kiến sự gia tăng trở lại của các trường hợp mắc Covid-19 ở Trung và Đông Âu cũng như sự gia tăng các ca mắc mới ở một số nước Tây Âu.

* Liên quan vaccine Covid-19, Ủy ban châu Âu (EC) đang có kế hoạch gia hạn Cơ chế minh bạch và kiểm soát xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 sau khi cơ chế này chính thức kết thúc vào ngày 31/3 tới.

Thời gian gia hạn kéo dài tới cuối tháng 6 và có thể sẽ gây ra những phản ứng trái chiều giữa các nước trong và ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Thông tin trên được công bố sau khi Italy hồi tuần trước đã từ chối cấp phép xuất khẩu 250.000 liều vaccine của AstraZeneca sang Australia thông qua cơ chế này.

Một quan chức trong khối cho biết, EC không phản đối quyết định của Italy và coi cơ chế kiểm soát xuất khẩu vaccine là cách thức “tự vệ chính đáng” của EU trước các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 cũng như tình trạng khan hiếm vaccine hiện nay.

Tuy nhiên, nhiều nước bên ngoài EU đang phản đối cơ chế này. Tại phiên họp Đại hội đồng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) diễn ra từ ngày 1-4/3, một số nước cho rằng EU đang "phát tín hiệu xấu" trong cuộc chiến vaccine. Một quan chức WTO kêu gọi EU nên chấm dứt cơ chế vào cuối tháng này.

Tại Ba Lan, trong bối cảnh Warsaw tìm cách đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, nước này sẽ kéo dài khoảng thời gian tiêm giữa liều đầu tiên và liều thứ hai của vaccine ngừa Covid-19 lên 12 tuần kể từ tuần tới.

Một biện pháp khác mà Ba Lan áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 là những người đã bị nhiễm sẽ được tiêm một mũi duy nhất 6 tháng sau khi họ có kết quả dương tính.

Trong khi đó, Israel, Áo Đan Mạch nhất trí sẽ thành lập một quỹ chung dành cho nghiên cứu và phát triển các loại vaccine ngừa Covid-19.

Tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo cho biết, nước này sẽ tiếp nhận 4,6 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca (Anh) ngay trong tháng 3, qua đó giúp tăng tốc chương trình tiêm chủng quốc gia.

Tính đến thời điểm này, Indonesia đã tiếp nhận tổng cộng 38 triệu liều vaccine từ hãng Sinovac của Trung Quốc, trong đó 3 triệu liều ở dạng thành phẩm và 35 triệu liều còn lại ở dạng nguyên liệu.

Chính phủ Indonesia hy vọng rằng việc sở hữu lượng vaccine nói trên sẽ giúp đẩy nhanh mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 181,5 triệu người, chiếm 70% dân số, nhằm tạo miễn dịch cộng đồng.

Trong khi đó, Lào đã trở thành quốc gia thứ 44 trên thế giới phê chuẩn sử dụng vaccine Sputnik V của nước này trong trường hợp khẩn cấp.

Ngày 4/3, giới chức y tế Cuba đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III đối với vaccine ngừa Covid-19 tiềm năng mang tên Soberana 02, do chính đảo quốc Caribbean này phát triển.

Trong giai đoạn này, 44.010 người trong độ tuổi từ 19 đến 80 được lựa chọn ngẫu nhiên tại 8 quận trực thuộc Havana sẽ tham gia thử nghiệm.

Nếu thử nghiệm thành công, Soberana 02 sẽ trở thành vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của Cuba nói riêng và Mỹ Latinh nói chung. Chính phủ Cuba trước đó cũng thông báo, nước này có năng lực sản xuất 100 triệu liều kế hoạch tiêm chủng vaccine cho toàn bộ 11 triệu dân, bên cạnh mục tiêu xuất khẩu và cung cấp cho khách du lịch.

Ngoài Soberana 02, Cuba cũng đang tiến hành phát triển 4 dự án vaccine ngừa Covid-19 khác bao gồm Soberana 01, Soberana 01-A, Abdala và Mambisa.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-53-dich-tai-bung-phat-manh-o-brazil-so-ca-mac-o-trung-va-dong-au-lai-tang-eu-co-the-ra-quyet-dinh-tranh-cai-ve-vaccine-138376.html