Cập nhật Covid-19 ngày 9/3: Mỹ có tin vui; Canada chọn Ngày Tưởng niệm người tử vong do Covid-19; Diễn biến xấu tại Italy

Baoquocte.vn. Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận hơn 117,7 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 2,61 triệu ca tử vong và xấp xỉ 93,4 triệu bệnh nhân bình phục.

Cập nhật Covid-19 ngày 9/3: Mỹ có tin vui; Canada chọn Ngày Tưởng niệm những người tử vong do Covid-19; Diễn biến xấu tại Italy

Cập nhật Covid-19 ngày 9/3: Mỹ có tin vui; Canada chọn Ngày Tưởng niệm những người tử vong do Covid-19; Diễn biến xấu tại Italy

* Tại châu Mỹ

Đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19 với số ca nhiễm hiện đã lên tới 29,74 triệu ca, bao gồm 538.571 ca tử vong. Sau một năm vật lộn với đại dịch, nước Mỹ lần đầu tiên cán mốc tích cực với số người được tiêm chủng đã vượt qua số người bị nhiễm Covid-19.

Số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 8/3 ghi nhận 31 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine của một trong hai hãng Pfizer và Moderna. Cũng theo dự báo, số người Mỹ được chủng ngừa trong thời gian tới sẽ tăng rất nhanh với sự góp mặt của vaccine Johnson & Johnson. Tính tới thời điểm này, số người Mỹ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là khoảng 28 triệu người.

Các trường trung học công lập tại New York sẽ mở lại các lớp học trực tiếp kể từ ngày 22/3 và các hoạt động thể thao cũng được nối lại từ giữa tháng 4 tới. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có những tiến triển tích cực tại thành phố tâm dịch của nước Mỹ trong lộ trình dần trở lại cuộc sống bình thường.

Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất ở Nam Mỹ với tổng số 11,05 triệu ca nhiễm trong khi số ca tử vong trong tuần qua đã tăng ở mức cao chưa từng có. Chính phủ nước này đang hối thúc hãng dược Pfizer Inc đẩy nhanh tiến độ giao vaccine, đồng thời tìm cách mua thêm vacicne của AstraZeneca từ nhiều nước.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh tại Brazil có nguy cơ lây lan sang các nước khác và có thể dẫn đến một loạt các biện pháp phong tỏa mới. Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có gần 4% trong tổng số 210 triệu dân của Brazil được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Chính phủ Canada đã quyết định chọn ngày 11/3 là Ngày Tưởng niệm những người tử vong do Covid-19.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nêu rõ, Ngày Tưởng niệm này cũng phản ánh những tác động lớn mà "tất cả mọi người" cảm thấy do Covid-19, từ việc bị cô lập, thất nghiệp đến việc không còn những dịp tụ họp cùng bạn bè và gia đình.

Ông Trudeau nhấn mạnh: "Từ đầu năm ngoái, cuộc sống của chúng ta cũng như của tất cả mọi người trên khắp thế giới đã vĩnh viễn thay đổi với sự xuất hiện của Covid-19".

Theo số liệu thống kê được công bố trên kênh tin tức CTV News của Canada, tính đến chiều 8/3, tại nước này đã có 888.952 ca mắc Covid-19 và 22.259 ca tử vong.

* Tại châu Âu

Ngày 8/3, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ ngày 6/1, với 13.215 ca nhiễm. Hiện tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới 2,79 triệu ca.

Tuần trước, Tổng thống Tayyip Erdogan đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa cuối tuần tại các thành phố được xếp loại có nguy cơ dịch bệnh ở mức thấp và trung bình.

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Nga cũng là 2 điểm nóng của dịch Covid-19 tại châu Âu. Tính đến ngày 8/3, số ca tử vong do Covid-19 tại Italy đã vượt 100.000 ca, trong khi số bệnh nhân cần nhập viện điều trị ngày một tăng.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Italy Mario Draghi cảnh báo tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng xấu đi và chính phủ của ông sẽ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine.

Cùng ngày, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo nước này sẽ kéo dài lệnh phong tỏa và giới nghiêm thêm 2 tuần cho đến cuối tháng 3 này và chỉ khi số ca lây nhiễm giảm, Hà Lan mới có thể tính tới việc nới lỏng đáng kể.

Ông Rutte cũng cho biết, kể từ ngày 16/3 tới, Hà Lan sẽ dần nới lỏng một số hạn chế, trong đó các cửa hàng đáp ứng một số điều kiện nhất định có thể tiếp nhận tối đa 50 khách. Vào dịp lễ Phục sinh, các quán cà phê và nhà hàng có thể mở cửa khu vực ngoài trời.

Thủ tướng Rutte cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế đi du lịch nước ngoài ít nhất cho tới ngày 15/4.

Trong khi đó, Áo đã lần đầu tiên phong tỏa cả một thành phố lớn do số ca nhiễm mới Covid-19 tăng mạnh. Thành phố lớn bị phong tỏa là Wiener Neustadt ở bang Niederösterreich.

Theo đó, kể từ ngày 9/3, ai muốn ra khỏi thành phố với 45.000 dân này bắt buộc phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

* Tại châu Đại dương, Papue New Guine ghi nhận thêm 87 ca nhiễm mới - cao nhất khu vực trong ngày 8/3, nâng tổng số ca dương tính tại nước này lên 1.670 ca.

* Ở châu Phi, Libya, Cameroon và Botswana ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày trên 1.000 ca, vượt Nam Phi - quốc gia vốn chịu ảnh hưởng nhất của dịch Covid-19 tại châu lục này.

Tính đến nay, Nam Phi ghi nhận tổng cộng 1,52 triệu ca nhiễm sau khi có thêm 638 ca dương tính trong 24 giờ qua.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-93-my-co-tin-vui-canada-chon-ngay-tuong-niem-nguoi-tu-vong-do-covid-19-dien-bien-xau-tai-italy-138731.html