Cập nhật mới nhất số ca nhiễm bệnh tăng cao liên tục tại Hàn Quốc

Hàn Quốc đã báo cáo sự gia tăng liên tục các trường hợp nhiễm virus corona mới tại nước này vào thứ Hai, đưa tổng số ca nhiễm lên hơn 4.300 ca.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nước này có thêm 599 trường hợp nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của quốc gia này lên tới 4.335 ca. Cho đến nay, 26 người, chủ yếu là những người mắc bệnh tiềm ẩn, đã chết tại Hàn Quốc vì COVID-19.

Trong bối cảnh này, học kỳ mùa xuân của các trường mẫu giáo và tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tiếp tục bị hoãn đến ngày 23/3 như một biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan virus corona.

Ngành y tế Hàn Quốc đang đối mặt với sức ép vô cùng lớn trong dịch COVID-19. Ảnh: Yonhap News.

Ngành y tế Hàn Quốc đang đối mặt với sức ép vô cùng lớn trong dịch COVID-19. Ảnh: Yonhap News.

Khoảng 57% các trường hợp được xác nhận nhiễm virus có liên quan tới một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam, và vùng lân cận Bắc Gyeongsang lần lượt là 3.081 ca và 624 ca.

Bên cạnh Daegu và Bắc Gyeongsang, các trường hợp lan truyền trong cộng đồng không rõ nguồn gốc cũng đang dần gia tăng. Các trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh tại Seoul đã tăng từ 4 lên 91 ca, với hàng chục trường hợp được cho là có liên quan đến Bệnh viện St. Mary tại quận Eunpyeong.

Các trường hợp nhiễm virus ở Busan đã tăng từ 5 người lên 88 người, với 32 bệnh nhân có liên quan tới một nhà thờ Thiên chúa giáo ở quận Dongnae.

Tại các thành phố miền trung Cheonan và Asan, 63,1% trong tổng số 76 bệnh nhân đến từ một lớp khiêu vũ Zumba ở Cheonan, các quan chức cho biết.

Là bằng chứng cho thấy virus có thể lây lan mà không bị phát hiện, một sinh viên đại học Trung Quốc 25 tuổi đã xét nghiệm dương tính với virus ở Gangneung vào ngày 1 tháng 3. Khi anh ta từ Thẩm Dương, Trung Quốc đến Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 2, anh ta không có triệu chứng gì, các quan chức chính quyền địa phương cho biết.

Để giảm thiểu tử vong do virus này, quan chức hàng đầu KCDC Jeong Eun-kyeong nói với các phóng viên rằng các cơ quan y tế đã điều chỉnh các hướng dẫn của chính phủ để cho phép các bệnh nhân nghiêm trọng được điều trị nhanh chóng trong các phòng áp lực âm tại bệnh viện từ thứ Hai.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cap-nhat-moi-nhat-so-ca-nhiem-benh-tang-cao-lien-tuc-tai-han-quoc-20200302164109265.htm