Cập nhật mới nhất về thời tiết 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết 10 ngày tới vẫn trong xu thế có mưa rào rải rác, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: có mưa rào và dông và nơi. Ảnh TTXVN

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: có mưa rào và dông và nơi. Ảnh TTXVN

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 13-ngày 15/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời lạnh.

Từ ngày 16-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét tập trung vào ngày 16-18/10.

Từ ngày 21-23/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22/10 trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 13-15/10, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Từ ngày 16-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét tập trung vào ngày 16-18/10. Riêng ngày 18/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khu Đông Bắc và đồng bằng trời rét.

Từ ngày 21-23/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22/10 trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Dự báo thời tiết từ đêm 13-15/10, có mưa to đến rất to; riêng Thừa Thiên Huế có mưa rải rác.

Từ ngày 16-18/10, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-21/10, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 21-23/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 13-15/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-17/10, có mưa vừa, mưa to và dông; riêng phía Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-23/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 13-17/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); riêng phía Bắc ngày 16-17/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ 18-23/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 13-17/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ 18-23/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 13-15/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời lạnh.

Từ ngày 16-20/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét tập trung vào ngày 16-18/10. Riêng ngày 18/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét.

Từ ngày 21-23/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22/10 trời lạnh./.

Khánh An (tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-thoi-tiet-10-ngay-toi/216844.html