Cập nhật nóng trận chiến phía tây Bakhmut

Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Denis Pushilin cho biết phía Nga đã tiến công ở phía tây và tây bắc Bakhmut.

(Ảnh: TASS)

(Ảnh: TASS)

Theo ông Pushilin, tình hình vẫn còn căng thẳng ở Bakhmut. Trong 24 giờ qua, lực lượng Wagner đã tiến lên phía tây và tây bắc Bakhmut.

Họ đã tiếp cận một khu vực khá phức tạp, gồm các tòa nhà cao tầng, nơi Ukraine thiết lập hệ thống phòng thủ.

Ông Pushilin cho biết các lực lượng Nga đang tiến về phía tuyến đường sắt ở Bakhmut.

Quyền lãnh đạo DPR nói thêm, những nỗ lực tích cực cũng đang được tiến hành để cắt đứt tuyến đường tiếp tế cuối cùng của đối phương. Các trận chiến đang diễn ra ác liệt trong khu vực định cư Khromovo.

Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi và thực tế là con đường tiếp tế cơ bản đã nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực Nga, Ukraine vẫn có một số con đường băng qua các cánh đồng. Mục tiêu của phía Nga đặt ra rất đơn giản, đó là giảm thiểu và ngăn chặn di chuyển của đối phương.

Theo ông Pushilin, binh sĩ Nga tiếp tục sơ tán dân thường khỏi Bakhmut đến những nơi an toàn hơn trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục oanh tạc.

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner, cho biết quân đội Nga đang hạ gục lực lượng của Kiev ở Bakhmut, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là nghiền nát đối phương, không để mở cho một cuộc phản công. Chúng tôi đang gặt hái được nhiều thành công trong việc này. Những nhóm quân đội Ukraine hiện đang cư trú tại Bakhmut đang bị chúng tôi tấn công" - ông Prigozhin cho biết.

"Tôi có thể nói rằng các chàng trai của chúng tôi đang làm rất tốt, nhưng đối với bản thân tôi vẫn còn chỗ cần phải cải thiện, bởi vì cần phải chiến đấu quyết liệt hơn để không còn một binh sĩ Ukraine nào" - ông nói thêm.

Bakhmut nằm ở khu vực của DPR do Kiev kiểm soát và là trung tâm vận chuyển chính phục vụ các nguồn cung cấp của quân đội Ukraine ở Donbass. Giao tranh khốc liệt giành Bakhmut vẫn tiếp diễn. Ngày 18/4, cố vấn Yan Gagin của lãnh đạo DPR nói với TASS rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát gần 90% Bakhmut.

Ngày 23/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov báo cáo, với sự hỗ trợ của lính dù, các đội tấn công đã giải phóng 2 khu vực đô thị ở Bakhmut trong 24 giờ.

Theo TASS

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cap-nhat-nong-tran-chien-phia-tay-bakhmut-post635976.html