Cập nhật thảm họa sóng thần Indonesia: Lên tới gần 200 người thiệt mạng

Số người thiệt mạng do sóng thần tại Indonesia vào tối ngày 22/12 đã lên tới hàng trăm người và chưa có thống kê cụ thể về số người mất tích.

Trận sóng thần mạnh đã giết chết ít nhất 168 người và hàng trăm người bị thương tại đảo Java, Indonesia sau hiện tượng thủy triều dâng bất thường vì trăng tròn với lở đất dưới nước do phun trào từ đỉnh Anak Krakatoa.

Hình ảnh người dân Indonesia. Ảnh: Reuters

"Hàng trăm ngôi nhà và tòa nhà khác bị thiệt hại nghiêm trọng khi sóng thần xảy ra vào tối ngày 22/12", Người phát ngôn Ủy ban Phòng chống Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) Sutopo Purwo Nugrohocho biết.

Hàng nghìn người dân đã phải sơ tán lên vùng cao. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể về người mất tích.

Các hình ảnh cho thấy, sóng thần đã ảnh hưởng mạnh đến các khu vực dân cư tại Pandeglang, đảo Java, cùng với các nạn nhân, các mảnh vỡ, khối gỗ và kim loại nhỏ.

Vào năm 2004, một trận động đất kéo theo sóng thần đã giết hại 226.000 người dân tại 13 quốc gia, bao gồm hơn 120.000 người ở Indonesia.

Trận sóng thần hôm 22/12 là thảm họa gần đây nhất trong số hàng loạt các vụ thảm kịch xảy ra ở Indonesia. Trong năm 2018, trận động đất liên tiếp đã san phẳng các khu đảo du lịch Lombok cùng với đó là thảm họa kép bao gồm cả động đất và sóng thần đã giết hàng nghìn người trên đảo Sulawesi. Khoảng 200 người thiệt mạng khi một máy bay chở hành khách Lion Air rơi trên biển Java vào tháng 10. Đáng lo ngại là con số người thiệt mạng có thể còn tăng nhanh bởi hiện tại lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận toàn bộ các khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết núi lửa đã phun trào hôm 22/12, tạo ra đám mây tro bụi cao tới 400m.

Chính phủ đã cảnh báo người dân và khách du lịch tại các khu vực ven biển quanh eo Sunda tránh xa các bãi biển và khu vực cảnh báo thủy triều cao cho đến 25/12.

"Những người đã di tản, xin vui lòng chưa quay trở lại", ông Rahmat Triyono,một quan chức tại Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG).

Tổng thống Joko Widodonói trên Twitter rằng, ông đã yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các bước đối phó khẩn cấp, tìm kiếm nạn nhân và chăm sóc cho những người bị thương.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cap-nhat-tham-hoa-song-than-indonesia-len-toi-gan-200-nguoi-thiet-mang-20181223154142646.htm