Cập nhật thông tin vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Giang

Vụ TNGT thảm khốc tại Hà Giang tối 29/2, hai chiếc xe gặp nạn đều của hãng Toyota, sản xuất năm 2015 và 2016

Hai chiếc xe trong vụ tai nạn đều là xe Toyota được sản xuất năm 2015 và 2016 (ảnh: hiện trường vụ tai nạn)

Sáng 1/3, Cục Đăng kiểm VN báo cáo nhanh Bộ GTVT về phương tiện và quá trình kiểm định 2 xe ô tô trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào 20h tối 29/2 trên QL2 tại địa phận thôn Làng Khẻn, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Theo Cục Đăng kiểm VN, chiếc xe con 23A-033.20 (4 người trên xe tử nạn, có 3 người là cha, con và cháu ngoại) nhãn hiệu TOYOTA, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Giấy đăng ký xe mang tên Trần Lê Nam (Tổ 14, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên). Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 22/2/2016 tại trung tâm đăng kiểm ở Hà Giang và có hạn kiểm định đến 21/8/2018.

Xe con 23A – 028.67 (3 trong số 4 người trên xe bị thương) nhãn hiệu TOYOTA, sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ xe theo Giấy đăng ký là Công ty TNHH Thọ Giang (Tổ 14, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang). Xe kiểm định lần gần nhất ngày 19/11/2015 tại trung tâm đăng kiểm ở Hà Giang và có hạn kiểm định đến 18/5/2018.

Cục Đăng kiểm VN giao nhiệm vụ cho Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Danh tính 4 người tử vong: Trần Văn Thảo, sinh năm 1965 (lái xe); Trần Lê Nam (1993, con trai ông Thảo); Vũ Thảo Như (2011, cháu ngoại ông Thảo); Trần Minh Đoàn (1960). 4 người đều thường trú tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Trong đó, 3 người là cha con, ông cháu.

Được biết, Ban ATGT tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị chết, 3 triệu đồng/nạn nhân; nạn nhân bị thương 1 triệu đồng/nạn nhân.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa, vào lúc 20h ngày 29/2, tại địa điểm nêu trên, chiếc xe ô tô BKS 23A - 033.20 do Trần Văn Thảo (SN 1965), thường trú Tổ 14, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang điều khiển đi từ hướng Hà Nội - Hà Giang, ngồi trong xe còn có Trần Lê Nam (SN 1993), con trai anh Trần Văn Thảo; Trần Minh Đoàn (SN 1960), thường trú tổ 2, TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; Vũ Thảo Như (SN 2011), cháu ngoại ông Đoàn đã va chạm với chiếc xe ô tô BKS 23A-028.67 do Chu Văn Viên (SN 1968), thường trú thôn Bản Lắp 1, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang điều khiển đi hướng từ Hà Giang - Hà Nội, trong xe còn có Nguyễn Văn Thọ (SN 1972), thường trú Tổ 14, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Triệu Long Xuân (SN 1970), thường trú Tổ 11, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Mai Văn Thái (SN 1965), thường trú Tổ 17, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Sau cú đâm mạnh trực diện giữa hai chiếc xe đã khiến anh Trần Văn Thảo và con trai Trần Lê Nam; ông Trần Minh Đoàn và cháu Vũ Thảo Như tử vong tại chỗ. Nguyễn Văn Thọ; Triệu Long Xuân; Mai Văn Thái bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, cả hai chiếc xe ô tô hư hỏng nặng.

Hồng Xiêm

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/cap-nhat-thong-tin-vu-tngt-dac-biet-nghiem-trong-tai-ha-giang-d140171.html