Cấp nước ổn định liên tục nhưng phải bảo đảm phòng dịch cao nhất

Để cung cấp nước sạch ổn định, liên tục và an toàn cho người dân TP Hồ Chí Minh và các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly, các nhà máy cấp nước thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã nỗ lực thực hiện '3 tại chỗ', chung tay giữ nhịp sản xuất, bảo đảm công suất phát nước gần hai triệu m3/ngày.

Nhà máy nước Thủ Đức.

Nhà máy nước Thủ Đức.

Thực hiện “3 tại chỗ”, vừa sản xuất, vừa cách ly, gần hai tháng qua, lãnh đạo Nhà máy nước Thủ Đức cùng toàn thể người lao động, các bộ phận sản xuất đã duy trì công suất phát nước để hòa vào mạng lưới chung của thành phố là 650.000 m3/ngày. Mô hình “3 tại chỗ” được Nhà máy chia làm bốn kíp, cứ hai kíp sản xuất “3 tại chỗ” trong hai tuần, hai tuần tiếp theo sẽ thay bằng hai kíp khác. Lãnh đạo Nhà máy nước Thủ Đức cho biết, có 30 người lao động, chủ yếu là bộ phận sản xuất trực tiếp tham gia “3 tại chỗ”, trên tinh thần làm việc 24 giờ trong ngày để bảo đảm nguồn nước đầu vào và đầu ra ổn định, liên tục.

Trong đó, Đội phản ứng nhanh phải túc trực theo dõi chất lượng nước, báo cáo biến động hằng ngày để Bộ phận kỹ thuật và Ban Giám đốc nắm rõ, nếu có vướng mắc phát sinh sẽ kịp thời phối hợp xử lý ngay. Ngoài ra, 30 cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) tham gia “3 tại chỗ” đều đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin phòng dịch Covid-19. Nhà máy nước Thủ Đức được xem là “trái tim” của Sawaco vì công suất phát nước tại đây cao nhất trong các nhà máy cấp nước.

Tương tự, tại một số Nhà máy nước thuộc Sawaco như Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước Thủ Đức 3, Nhà máy nước Bình Hưng… quy trình sản xuất “3 tại chỗ” được lãnh đạo các nhà máy lên kế hoạch ngay từ sớm, bố trí đội ngũ công nhân, kỹ thuật cùng tham gia (với khoảng 150 người), làm sao để vừa duy trì hoạt động sản xuất, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định.

Trong tháng 8, lãnh đạo tổng công ty, cùng công đoàn và đoàn thanh niên đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên CB-CNV, người lao động tại một số đơn vị thực hiện “3 tại chỗ” như: Nhà máy nước Thủ Đức, Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước Bình Hưng, Trạm bơm Hòa Phú… bảo đảm cung cấp nước liên tục, an toàn cùng chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh. Ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Sawaco yêu cầu lãnh đạo các nhà máy cấp nước cần nỗ lực hết mình để thực hiện vừa sản xuất, vừa cách ly, đặt mục tiêu cao nhất là phòng dịch, tuân thủ thông điệp 5k; đồng thời thăm hỏi, động viên CB-CNV, người lao động tại một số đơn vị thực hiện “3 tại chỗ”.

Bên cạnh đó, Công đoàn Sawaco cùng các công ty cổ phần thuộc tổng công ty đã tổ chức thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ cho CB-CNV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với kinh phí gần 3 tỷ đồng; mong muốn CB-CNV tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, an toàn cấp nước cho người dân thành phố và bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Ông Trần Quang Minh chia sẻ: Những ngày qua, ngành cấp nước TP Hồ Chí Minh từ lãnh đạo đến nhân viên, công nhân vẫn ngày đêm tập trung vào công việc được giao với tinh thần cao nhất. Người lao động trực vận hành tại các nhà máy thực hiện “3 tại chỗ” từ một đến hai tuần mới về nhà. Các công nhân vận hành tuyến truyền tải, sửa bể, lắp đặt tuyến ống đưa nước đến các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến vẫn ngày đêm miệt mài với công việc. Tất cả những cố gắng của toàn thể người lao động Sawaco nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ cung cấp nước sạch một cách an toàn và liên tục. Sawaco luôn đồng lòng dốc sức cùng chính quyền và nhân dân thành phố đẩy lùi dịch Covid-19.

Ban lãnh đạo Sawaco yêu cầu, trong trường hợp thực hiện “3 tại chỗ”, lãnh đạo các đơn vị phải bảo đảm nơi ngủ, nghỉ có khoảng cách đúng quy định và đầy đủ đồ dùng cá nhân, nhà vệ sinh thường xuyên được khử khuẩn. Chuẩn bị các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và mỗi người một phần ăn riêng. Đồng thời, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các đơn vị theo dõi, có kiểm tra, nhắc nhở CB-CNV, người lao động trong công tác phòng, chống dịch, tự kiểm điểm những yếu kém, bất cập trong công tác phòng dịch tại đơn vị mình, qua đó đánh giá tình hình diễn biến của dịch để có giải pháp xử lý kịp thời...

VÕ LÊ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/cap-nuoc-on-dinh-lien-tuc-nhung-phai-bao-dam-phong-dich-cao-nhat-661303/