Cấp sai thì phải thu hồi, cấp lại cho dân

Nêu quan điểm một cách thẳng thắn, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho rằng, xã trình hồ sơ, diện tích lên để huyện về thửa đất số 49 là đúng và đủ diện tích. Sai là do Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Lạc Thủy. Mà cấp sai thì phải thu hồi để cấp lại. Chính Phó trưởng phòng TNMT huyện Lạc Thủy người làm sai cũng đồng tình phải thu hồi sổ đỏ để cấp lại.

UBND huyện Lạc Thủy cần chỉ đạo để xử lý dứt điểm vụ việc cấp sai diện tích đất. Ảnh: T.A

UBND huyện Lạc Thủy cần chỉ đạo để xử lý dứt điểm vụ việc cấp sai diện tích đất. Ảnh: T.A

Cán bộ nhận sai, kiểm điểm nửa vời

Ngày 29/06/2017, Báo Thanh tra Điện tử có bài “Huyện cấp thừa diện tích sổ đỏ, dân thiếu đất xây nhà?”.

Sau khi báo đăng, ngày 9/8/2017, UBND huyện Lạc Thủy đã ban hành Văn bản số 765/UBND-TNMT, trong đó kết luận việc thửa đất số 32 của ông Dương Hải Quang giảm từ 90m2 (theo sổ đỏ đã cấp) còn 80,5m2. Diện tích thửa đất số 49 của ông Quách Xuân Đồng (nhận chuyển nhượng lại từ ông Trịnh Xuân Nghị) tăng 12m2.

Sai phạm của việc làm tăng diện tích của thửa đất số 49 và bị hụt diện tích thửa đất số 32 đã được UBND huyện Lạc Thủy yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Ngày 26/10/2017, Phòng TNMT, UBND huyện Lạc Thủy đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Cá nhân phải kiểm điểm là ông Đinh Văn Sáu - nguyên cán bộ Phòng Địa chính Nông nghiệp; hiện là Phó Trưởng phòng TNMT huyện Lạc Thủy. Lý do kiểm điểm là tiếp nhận tham mưu cho UBND huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân thửa đất số 49 sai diện tích được giao từ 88m2 lên 100m2 mà không có lý do tăng diện tích.

Khu thửa đất số 49 của lãnh đạo xã "được" huyện cấp dôi ra hàng chục m2. Ảnh: T.A

Cuộc họp kiểm điểm ngày 26/10/2017 chỉ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Sáu, mà không nhắc gì đến trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu Phòng TNMT và người kí Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất sai diện tích cũng như trách nhiệm của tập thể.

Về trình tự thủ tục, chỉ đạo của UBND huyện Lạc Thủy là phải báo cáo qua Phòng Nội vụ thì đại diện Phòng TNMT huyện cũng thừa nhận là chưa có báo cáo.

Về thời gian, đến 13/6/2018 (tức là sau hơn nửa năm cuộc họp kiểm điểm trên) thì cá nhân ông Sáu mới viết bản tự kiểm.

“Năm 2005, tôi là người trực tiếp được giao làm quy hoạch cấp đất ở cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Đồng Tâm, trong đó có trực tiếp làm đối với thửa đất số 49. Do công tác kiểm tra không sát nên dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận sai 1 hộ từ 4,7m2 lên 5m (chiều rộng thửa đất - PV)” - Phó Trưởng phòng TNMT thừa nhận.

Cấp sai thì phải thu hồi, cấp lại

Phó Trưởng phòng TNMT khẳng định: “Xã cũng sai. Cái sai của xã là việc giao đất tại thực địa do cán bộ địa chính xã giao chứ Phòng TNMT không trực tiếp giao. Đến thời điểm này xã chưa báo cáo huyện về nội dung kiểm điểm”.

Đồng tình với nội dung này, tại buổi làm việc với PV Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Tạ Văn Hà thừa nhận: “Trách nhiệm của xã về công tác quản lý kiểu gì mình cũng sai rồi. Đúng là đến thời điểm này UBND xã cũng chưa làm nội dung kiểm điểm trách nhiệm”. Song, theo ông Hà, xã làm đúng, làm đủ diện tích. Khi xã trình lên huyện thì thửa đất 49 mặt tiền rộng 4,7m2 và có một cạnh chéo. Không hiểu vì sao khi ra sổ mặt tiền lại rộng lên 5m và các cạnh đều vuông. Tóm lại, cái sai này là do Phòng TNMT huyện.

Nói về Văn bản số 765/UBND-TNMT của huyện Lạc Thủy ban hành dựa trên tham mưu của Phòng TNMT, trong đó khẳng định căn cứ vào Khoản 5, Điều 87, Nghị định 43/2014/NĐ-CP để không thu hồi sổ đỏ thửa đất 49 đã cấp sai diện tích, Chủ tịch xã Đồng Tâm thẳng thắn: “Anh cấp sai thì phải thu hồi lại. Cấp sai, thừa diện tích sang đất của người khác mà không thu hồi lại thì giải quyết ở đâu? Căn cứ gì để giải quyết đền bù đất cho người khác”.

Ông Hà cũng khẳng định nguyện vọng của ông Dương Hải Quang yêu cầu đòi lại đất đúng diện tích sổ đỏ được cấp là nguyện vọng rất chính đáng. Thực tế, mặt tiền thửa đất của hộ ông Quang chỉ còn rộng 3,5m2 không phù hợp để xây dựng nhà nên không đồng ý với phương án bồi thường thiệt hại do bị mất đất.

Xã Đồng Tâm khẳng định trình diện tích đúng và quan điểm huyện cấp sai thì phải thu hồi, cấp lại. Ảnh: T.A

Phó Trưởng phòng TNMT huyện Lạc Thủy cũng đồng quan điểm phải thu hồi sổ đỏ lại để cấp cho đúng. Theo ông Sáu, Văn bản số 765/UBND-TNMT là do Trưởng phòng TNMT tham mưu cho Chủ tịch huyện ký, "trong đó có một số điểm tôi không đồng tình về quan điểm nhưng không được đưa vào".

Theo tìm hiểu của PV, một thông tin rất đáng chú ý đó là thửa đất số 49 bị cấp sai, từ 88m2 “nở ra” 100 m2 thời điểm năm 2005 là của Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Trịnh Xuân Nghị. Sau khi được cấp diện tích sai, năm 2006, ông Nghị đã chuyển nhượng thửa đất trên. Đến thời điểm này ông Nghị là đương kim Bí thư UBND xã Đồng Tâm...

Như vậy, có rất nhiều vấn đề từ quan điểm xử lý của Phòng TNMT huyện Lạc Thủy đến vấn đề kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cần tiếp tục được Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy chỉ đạo, rà soát, làm rõ thêm, làm cơ sở để giải quyết đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền hợp pháp của công dân và tránh phát sinh vấn đề phức tạp.

Tràng An

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/sau-thanh-tra/cap-sai-thi-phai-thu-hoi-cap-lai-cho-dan_t114c1142n135348